Tên lửa mới có thể giúp Nhật Bản giảm một nửa chi phí phóng vệ tinh. |
Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản, JAXA, và một nhà thầu tư nhân đã tiến hành nghiên cứu về kế hoạch phát triển tên lửa quy mô lớn, dự kiến sẽ đặt tên là H3.
Mô hình tên lửa đẩy vệ tinh này dự kiến sẽ sử dụng nhiên liệu lỏng cho động cơ chính và nhiên liệu rắn cho tên lửa đẩy của nó. Nếu phát triển thành công, nó sẽ được dùng để thay thế H2A.
Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phóng tên lửa H3 đầu tiên vào năm 2020. Họ cũng có kế hoạch giảm một nửa chi phí phóng tên lửa hiện tại là 98 triệu đô la.
Các H2A đã đưa vệ tinh vào không gian 16 lần liên tiếp. Mặc dù đã giành được sự tin tưởng trong thị trường thương mại hoá, nhưng chi phí cao đã làm cản trở khả năng cạnh tranh quốc tế của nó.
JAXA dự kiến sẽ thông qua lịch trình phát triển H3 trong tháng này. Họ sẽ tìm kiếm kinh phí nghiên cứu và phát triển trong ngân sách của chính phủ trong năm 2014. Kế hoạch phát triển dự kiến sẽ tiêu tốn khoản chi phí lên đến 1,9 tỷ đô la
- Nhân Dân nhật báo TQ xúi Đài Loan nổ súng khích Việt Nam ở Trường Sa
- Trò bẩn thỉu sau lệnh cấm đánh cá phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông
- Video: Tàu chiến, trực thăng TQ xâm phạm Trường Sa tập trận trái phép
- Thời điểm này TQ sẽ hành động ngang ngược, công khai ở Trường Sa
- Trung Quốc điều động 50 chiến đấu cơ tập trận đối kháng, hỏng 4 chiếc
- Trung Quốc lặng lẽ điều 2 cụm chiến hạm tập kết trái phép ở Biển Đông
- Nhật Bản quay sang "chơi" với Triều Tiên để đối phó Trung Quốc?
- SCMP: Đài Loan sẽ mất mặt nếu Philippines quay sang xin lỗi Trung Quốc
- Tư lệnh HĐ Nam Hải: Trung Quốc sẽ tăng cường "kiểm soát Biển Đông"?!
- Học giả Mỹ: Tham vọng cả Okinawa, Trung Quốc đang tự bắn vào chân mình
Nguyễn Hường (nguồn NHK)