Mỹ-Philippines bắt đầu tập trận chung 12 ngày

16/04/2012 14:27
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Cuộc tập trận chung kéo dài 12 ngày mang tên "Balikatan" có sự tham gia của ít nhất 4.500 nhân viên quân sự Mỹ và 2.300 binh sĩ Philippines.
Cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Philippines đã chính thức bắt đầu tại một căn cứ quân sự ở Malina hôm 16/4.
Lính hải quân Mỹ. ảnh Global Nation
Lính hải quân Mỹ. ảnh Global Nation
Cuộc tập trận chung kéo dài 12 ngày mang tên "Balikatan" có sự tham gia của ít nhất 4.500 nhân viên quân sự Mỹ và 2.300 binh sĩ Philippines. Các cuộc tập trận chung sẽ được tiến hành đồng thời tại nhiều khu vực khác nhau trên khắp đất nước Philippines, trong đó gồm có các bài diễn tập chữa cháy tại tỉnh Nueva Ecija ở Luzon, các cuộc tấn công đổ bộ tại Palawan và một bài tập chỉ huy mô phỏng phản ứng trong tình huống xảy ra động đất mạnh tại trại Aguinaldo với sự tham gia của các quan sát viên quân sự đến từ Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Úc. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, sẽ có một số bài diễn tập đổ bộ, bảo vệ các trạm khai thác dầu khí được tiến hành ở khu vực ngoài khơi quần đảo Palawan thuộc Biển Đông trong khuôn khổ cuộc tập trận chung này. Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức quân sự Philippines cho biết, các bài diễn tập trên không liên quan tới tranh chấp lãnh hải gần đây nhất giữa quốc gia này với Trung Quốc ở gần bãi cạn Hoàng Nham mà mục tiêu chính của nó nhằm tăng cường an ninh hàng hải, chống khủng bố.

Những sự kiện nổi bật

PUTIN TRỞ LẠI ĐIỆN KREMLI

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG QUỐC TẾ

CĂNG THẲNG MỸ - IRAN

KIM JONG UN - TRIỀU TIÊN

PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN

BÍ ẨN - KỲ LẠ - KHOA HỌC

VIỆT NAM và THẾ GIỚI

XEM - NGHE THỜI SỰ QUỐC TẾ

Tình Hình Biển Đông

TÌNH HÌNH SYRIA, YEMEN

CÁC NỘI DUNG KHÁC

XEM - NGHE TIN TỨC QUỐC PHÒNG

BÌNH LUẬN QUÂN SỰ

Hải Quân Các Nước

Vũ khí phòng thủ của Iran

Trang bị tên lửa

Không quân các nước

Quốc Phòng Nhân Dân Việt Nam

Lục quân các nước

Sức mạnh quân sự Israel

PHÂN TÍCH - GÓC NHÌN

Bảo tàng quân sự các nước

Cảnh sát vũ trang

Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)