Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter |
Giới truyền thông Philippines ngày 20/3 đưa tin, trong chuyến công du Manila của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, Washington đã tái cam kết sẽ hậu thuẫn vững chắc cho những nỗ lực của Philippines giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông một cách hòa bình theo quy định của luật pháp quốc tế.
Nhân vật quyền lực số 2 ở Lầu Năm Góc đã khẳng định điều này trong suốt buổi đối thoại với Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario chiều thứ Ba tại trụ sở Bộ Ngoại giao Philippines. Ngoại trưởng Rosario cũng đề cập tới vụ Philippines khởi kiện đường lưỡi bò phi pháp và những hành động leo thang gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông (Manila gọi là Biển Tây Philippines) ra Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Phái đoàn quân sự Mỹ đã thảo luận với những người đồng cấp Philippines về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, hợp sức đối đầu với những thách thức hiện tại trong khu vực. Hai nước thống nhất gia tăng các hoạt động diễn tập, tập trận quân sự chung nhằm nâng cao năng lực tác chiến cho quân đội Philippines. "Gia tăng sự hiện diện luân phiên giữa các lực lượng quân sự hai nước sẽ rất quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu quả sử dụng ngân sách quốc phòng, nâng cao sức mạnh phòng thủ của Philippines", ông Rosario nhấn mạnh.
Nhân vật quyền lực số 2 ở Lầu Năm Góc đã khẳng định điều này trong suốt buổi đối thoại với Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario chiều thứ Ba tại trụ sở Bộ Ngoại giao Philippines. Ngoại trưởng Rosario cũng đề cập tới vụ Philippines khởi kiện đường lưỡi bò phi pháp và những hành động leo thang gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông (Manila gọi là Biển Tây Philippines) ra Hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Phái đoàn quân sự Mỹ đã thảo luận với những người đồng cấp Philippines về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, hợp sức đối đầu với những thách thức hiện tại trong khu vực. Hai nước thống nhất gia tăng các hoạt động diễn tập, tập trận quân sự chung nhằm nâng cao năng lực tác chiến cho quân đội Philippines. "Gia tăng sự hiện diện luân phiên giữa các lực lượng quân sự hai nước sẽ rất quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu quả sử dụng ngân sách quốc phòng, nâng cao sức mạnh phòng thủ của Philippines", ông Rosario nhấn mạnh.
- Lưu Nguyên: Trung Quốc đã giữ được "thể diện" ở Biển Đông, Hoa Đông
- Tình báo Mỹ: Kim Jong-un tính khí thất thường nên rất nguy hiểm
- Tàu dò cá Trung Quốc "to nhất châu Á" xâm nhập trái phép Trường Sa
- Chosun: Triều Tiên xuất khẩu 480 quả tên lửa đạn đạo
- Video: Hải giám Trung Quốc trang bị "thủy pháo" cao áp và loa cao tần
- Trung Quốc lập cục Cảnh sát biển, rêu rao "rút kiếm" ở Biển Đông
- Học giả Mỹ: Bành trướng sức mạnh cơ bắp hủy hoại hình ảnh Trung Quốc
- Bắc Triều Tiên: Không loại trừ khả năng tấn công hạt nhân Nhật Bản
- Hàn Quốc sắm 60 quả tên lửa Spike đối phó với dàn pháo Triều Tiên
- Mỹ điều máy bay ném bom B-52 đến Hàn Quốc tập trận
Hồng Thủy (Nguồn: Inquirer)