Mô hình dạy bơi miễn phí duy trì tỷ lệ 100% học sinh biết bơi

09/10/2022 07:00
Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh là việc cần thiết. Bởi vì dù học sinh không biết bơi cũng góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Mỗi ngày ở nước ta trung bình có hơn 05 học sinh đuối nước là thông tin khiến nhiều người lo lắng và không khỏi đau lòng.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao Động -Thương Binh và Xã Hội), cho rằng có 3 nguyên nhân chính dẫn đến đuối nước ở trẻ em.

Thứ nhất, nguồn nước, mặt nước, công trình không được cảnh báo, cảnh giới, rào chắn hay những vật chứa nước không có nắp đậy.

Thứ hai, người lớn thiếu giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn trẻ nguy cơ đuối nước.

Thứ ba, nhiều trẻ chưa được học bơi an toàn hay phòng tránh đuối nước, việc này được ví như chưa được "tiêm vắc xin để phòng, chống dịch bệnh".[1]

Tất cả các cơ sở giáo dục phải hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Thực tế, trong số những học sinh bị đuối nước, có không ít em biết bơi. Để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho học sinh, ngoài dạy bơi cho học sinh, phải được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Không có kỹ năng phòng, chống đuối nước, nên một số học sinh khi cứu bạn đuối nước không đúng cách, đã trở thành nạn nhân.

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh là giúp học sinh phòng tránh tai nạn đuối nước và cứu bạn đuối nước an toàn.

Câu chuyện đẹp của em học sinh Hà Công Minh Đức (học sinh lớp 6A6, Trường Trung học cơ sở Tây Tựu (Hà Nội) là minh chứng cho việc cần thiết phải hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Dù không biết bơi nhưng Hà Công Minh Đức đã nhanh trí dùng cọc kéo 3 bạn bị đuối nước vào bờ. [2]

Theo tôi, việc hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh không cần kinh phí, không mất nhiều thời gian, có thể lồng ghép trong câu chuyện dưới cờ, sinh hoạt lớp... là điều có thể làm được.

Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh là việc làm cần thiết. Bởi vì, dù học sinh không biết bơi cũng góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Làm sao duy trì được tỷ lệ 100% học sinh biết bơi?

Trước đây, xã Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từng là “điểm nóng” tai nạn thương tích, đuối nước trong địa bàn. Nạn nhân chủ yếu là đối tượng học sinh Trường trung học cơ sở Bưng Riềng.

Cách đây 5 năm, được sự hỗ trợ kinh phí của các nhà hảo tâm cùng sự hỗ trợ của các giáo viên trong trường, 100% học sinh Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng được học bơi miễn phí.

Trong 5 năm qua, không xảy ra bất cứ vụ đuối nước nào với học sinh ở Bưng Riềng nói chung, học sinh Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng nói riêng. Điều này có được nhờ công đóng góp không nhỏ của tập thể sư phạm nhà trường.

Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuyên Mộc (bìa phải) tặng hoa cho nhà tài trợ kinh phí học bơi cho Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng tổ chức lớp dạy bơi miễn phí năm học 2022-2023

Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuyên Mộc (bìa phải) tặng hoa cho nhà tài trợ kinh phí học bơi cho Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng tổ chức lớp dạy bơi miễn phí năm học 2022-2023

Trong 5 năm qua, Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tổ chức định kỳ hoạt động hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước trong câu chuyện dưới cờ, sinh hoạt lớp, giờ thể dục, hoạt động ngoại khóa.

Không dừng lại ở hoạt động hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước, Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng đã dạy bơi cho 100% học sinh.

Thầy Phan Văn Trinh, lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng chia sẻ:

“Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh là điều phải làm trước khi dạy bơi cho các em.

Chính học sinh có kỹ năng phòng, chống đuối nước nên thấy được biết bơi quan trọng như thế nào, là động lực giúp các em học bơi, rèn luyện.

Nói về kinh phí tổ chức dạy bơi cho học sinh, thầy Phan Văn Trinh chia sẻ: “Đầu tiên, phải nhận được sự đồng lòng của giáo viên trong trường, thầy cô sẵn lòng vì học sinh thân yêu, tất cả hoạt động dạy bơi cho học sinh đều thiện nguyện, không có kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên.

Nhà trường làm kế hoạch vận động tài trợ cho học sinh học bơi phải minh bạch, rõ ràng, chi tiết, mới nhận được sự đồng thuận của xã hội, của các nhà hảo tâm.

Từ đó, chủ hồ bơi giảm giá, chỉ thu phí bằng 1/3 giá kinh doanh, xe đưa rước giảm giá, các nhà hảo tâm đóng góp, nên duy trì được lớp dạy bơi hàng năm, đảm bảo 100% học sinh trong trường biết bơi”.

Thầy Lê Văn Chính, thầy Trần Văn Xiếu, thầy Nguyễn Duy Luyến (hàng trước từ trái qua phải) dạy bơi miễn phí cho học sinh.

Thầy Lê Văn Chính, thầy Trần Văn Xiếu, thầy Nguyễn Duy Luyến (hàng trước từ trái qua phải) dạy bơi miễn phí cho học sinh.

Những thầy giáo tình nguyện dạy bơi cho học sinh

Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng duy trì được lớp dạy bơi hàng năm, đảm bảo 100% học sinh trong trường biết bơi có phần đóng góp không nhỏ của thầy Trần Văn Xiếu, thầy Lê Văn Chính, thầy Nguyễn Duy Luyến.

Thầy Trần Văn Xiếu là giáo viên thể dục, có giấy chứng nhận Huấn luyện viên bơi lội đã “tập huấn” cho thầy Lê Văn Chính, thầy Nguyễn Duy Luyến… trở thành “trợ lý”.

Chính nhờ có thầy Trần Văn Xiếu, thầy Lê Văn Chính, thầy Nguyễn Duy Luyến,… chung tay góp sức, nên Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng duy trì được lớp dạy bơi hàng năm cho học sinh khối 6, đảm bảo 100% học sinh trong trường biết bơi.

Thầy Trần Văn Xiếu chia sẻ: "Đọc báo, xem ti vi thấy tin học trò đuối nước là tôi thấy buồn lắm, nên tôi sẵn sàng dạy bơi miễn phí cho học sinh trong trường, dạy thiện nguyện cho những đơn vị khác.

Chút công sức nhỏ nhoi của mình mà đem lại sự an toàn, vui vẻ cho xã hội, cho học sinh, tôi luôn sẵn lòng".

Mô hình duy trì lớp dạy bơi hàng năm, đảm bảo 100% học sinh trong trường biết bơi ở Trường Trung học cơ sở Bưng Riềng đã bước đầu đạt được mục tiêu đề ra.

Đây có thể là một mô hình để các cơ sở giáo dục khác học tập nhằm giúp trang bị những kĩ năng cần thiết, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://tuoitre.vn/moi-ngay-hon-5-tre-em-viet-nam-chet-duoi-20210724195614813.htm

[2] https://tuoitre.vn/hoc-sinh-lop-6-du-khong-biet-boi-nhanh-tri-cuu-song-ban-bi-duoi-nuoc-20211208120658795.htm

Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến