Lãnh đạo Cục Nhà trường thông tin về kỳ thi riêng khối trường quân đội

07/04/2023 10:23
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Dự kiến khối các trường quân đội sẽ thí điểm tổ chức kỳ thi ĐGNL từ năm 2025, mọi công tác chuẩn bị, xây dựng đang được tiến hành một cách thận trọng.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt với báo chí thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 vào chiều ngày 6/4, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh - Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã có một số trao đổi liên quan tới băn khoăn về việc liệu khối trường quân đội có tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng hay không.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh - Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tại buổi gặp mặt với báo chí (chiều ngày 6/4). Ảnh: DN

Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Oanh - Cục trưởng Cục Nhà trường, Phó Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tại buổi gặp mặt với báo chí (chiều ngày 6/4). Ảnh: DN

Trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh, trong đó hướng tới việc tổ chức các kỳ thi riêng nhằm tăng cường tính tự chủ trong tuyển sinh, giảm sự lệ thuộc vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Phó Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết khối các trường quân đội cũng xác định việc tiến hành đổi mới công tác tuyển sinh là cần thiết, tuy nhiên về mức độ đổi mới còn tùy thuộc vào tình hình cụ thể.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh chia sẻ, trước đó, Học viện Kĩ thuật Quân sự đã được giao tiến hành làm đề án tuyển sinh mới trên cơ sở rút kinh nghiệm, thí điểm việc nhân rộng các phương thức tuyển sinh qua kỳ thi tương ứng như kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức. Kết quả, sau khi đề án được hoàn thành, qua lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, đặc biệt Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã góp ý: Với Học viện Kĩ thuật quân sự là đơn vị có quy mô nhỏ, do vậy không nên tổ chức một kỳ thi riêng.

Hiện Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà trường triển khai xây dựng Đề án tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn 2023 - 2030.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh cho biết, đề án tuyển sinh mới được xây dựng theo hướng đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh như xét tuyển bằng học bạ, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả đánh giá của các tổ chức khác,... Tuy nhiên, việc thực hiện đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh cần phải được thực hiện theo lộ trình.

“Chúng tôi đang đặc biệt thận trọng cân nhắc, xem xét các phương án tuyển sinh vì công tác tuyển sinh đòi hỏi sự công bằng, chính xác cao và có tác động xã hội rất lớn”, Phó Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Dự kiến trong đề án tuyển sinh mới sẽ dành một số phần trăm chỉ tiêu cho kỳ thi đánh giá năng lực trên máy. Theo đó, cuối năm nay, các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực riêng dành cho các trường khối quân đội sẽ từng bước được triển khai: Từ chuẩn bị ngân hàng đề thi, các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo, cơ sở vật chất, địa điểm thi,...

Phó Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đặc biệt nhấn mạnh tới việc thận trọng trong việc xây dựng đề án tuyển sinh với những thay đổi mới, nhất là liên quan tới phương án tổ chức kỳ thi riêng.

“Đối với khối các trường quân đội, số lượng trường và thí sinh rất lớn, do vậy việc tổ chức sẽ rất khó khăn và phức tạp, do vậy chúng tôi đang rất cẩn trọng trong việc xây dựng đề án. Hiện chúng tôi cũng đang tham khảo đề án tuyển sinh của khối các trường công an, cùng các cơ sở giáo dục đại học khác để có phương án tuyển sinh phù hợp nhất”.

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2023 ghi nhận có 11 đơn vị tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển, trong đó có khối các trường Công an. Tuy nhiên, đến nay khối các trường quân đội vẫn chủ yếu sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là phương thức xét tuyển chính.

Chia sẻ thêm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh đánh giá, mặc dù không tổ chức kỳ thi riêng, tuy nhiên công tác tuyển chọn từ vòng sơ tuyển trong khối các trường quân đội cũng là “một kỳ thi tương đối ngặt nghèo”.

“Tại đợt khảo sát với gần 11.000 học sinh mới đây nhất đã có xấp xỉ 40% thí sinh mắc tật khúc xạ. Như vậy ngay từ đầu số thí sinh này đã bị loại khỏi các trường quân đội, chỉ trừ một số trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật được phép tuyển thí sinh có tật khúc xạ mắt không quá 3 điốp, tuy nhiên số này không nhiều”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh cho biết.

Doãn Nhàn