Không tiêm vắc xin phải làm cam kết gây phản ứng, Phòng GD Bình Thạnh thu hồi

28/08/2022 11:46
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lúc đầu, quận Bình Thạnh đề nghị phụ huynh không cho con tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải làm cam kết, nhưng sau khi bị phản ánh thì đã điều chỉnh lại.

Ngày 25/8/2022, một giáo viên của Trường tiểu học Bình Hòa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, chủ nhiệm các lớp của trường có nhận được tin nhắn của nhà trường về việc đề nghị phụ huynh ký tên vào bản cam kết nếu phụ huynh không muốn cho con tiêm vắc xin mũi nhắc lại.

Không đồng ý tiêm vắc xin phải ký bản cam kết

Theo phản ánh của giáo viên, lãnh đạo nhà trường có gửi cho giáo viên, chuyển về cho phụ huynh phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19. Trường đề nghị phụ huynh điền đầy đủ thông tin, chính xác và chuyển về cho giáo viên của lớp.

Ngoài ra, trong thông báo mà nhà trường chuyển qua tin nhắn Zalo cho giáo viên còn có thêm nội dung, nếu phụ huynh không đồng ý tiêm mũi nhắc lại, giáo viên cho phụ huynh viết bản cam kết, ký tên, thu về và gửi lại cho trường lưu.

“Đây sẽ là minh chứng cho việc mình đã vận động phụ huynh nhiều lần, và mình cũng đã làm hết trách nhiệm của mình rồi. Đây là mẫu tham khảo nhé” – Nội dung tin nhắn cho biết.

Tin nhắn mà giáo viên khối 4 của Trường tiểu học Bình Hòa nhận được (ảnh: P.L)

Tin nhắn mà giáo viên khối 4 của Trường tiểu học Bình Hòa nhận được (ảnh: P.L)

Kèm theo nội dung tin nhắn này là một bản cam kết chịu trách nhiệm về việc không đồng ý tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Trong bản cam kết này, ngoài việc điền đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết của phụ huynh, học sinh thì còn có thêm nội dung: “… là đã được giải thích đầy đủ về ý nghĩa, lợi ích của tiêm chủng và những nguy hiểm của bệnh Covid-19 nếu không thực hiện tiêm chủng đầy đủ.

Tuy nhiên, tôi không đồng ý tiêm chủng cho bản thân, hoặc cho người thân tiêm chủng với lý do…

Tôi ký tên dưới đây để cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu tôi hoặc người thân mắc Covid-19, và làm lây lan dịch bệnh cho người khác”.

Ngoài Trường tiểu học Bình Hòa, thì qua xác minh của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, giáo viên, lãnh đạo của Trường tiểu học Hồng Hà, Trường trung học cơ sở Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh cũng nhận được tin nhắn này, và đang trong quá trình triển khai tới giáo viên, phụ huynh thực hiện.

Đã thu hồi yêu cầu phải ký bản cam kết

Ngày 26/8/2022, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Ngô Thị Thanh Tuyền – Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Hòa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận có nhận được thông tin chỉ đạo giống như giáo viên phản ánh.

Tuy nhiên, cô Thanh Tuyền nói rằng, đây là chỉ đạo chung của quận Bình Thạnh, chứ không phải của riêng trường bắt buộc giáo viên phải làm.

Theo cô Ngô Thị Thanh Tuyền, do tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 của quận Bình Thạnh còn rất thấp, một số phụ huynh lại không hợp tác với giáo viên, nhà trường, không ghi lý do không đồng ý cho con tiêm, thì mới phải ký vào bản cam kết này, chứ không phải ai không đồng ý tiêm cũng phải ký vào giấy cam kết.

Bản cam kết này sẽ được lưu lại, để sau này phụ huynh không đổ thừa cho giáo viên, nhà trường trong việc tiêm vắc xin cho học sinh.

Học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 hồi năm 2021 (ảnh minh họa: P.L)

Học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 hồi năm 2021 (ảnh minh họa: P.L)

Cũng trong buổi sáng ngày 26/8, khi nhận thông tin trao đổi của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Anh Kiệt – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh cho hay, sẽ kiểm tra lại, và chấn chỉnh lại việc này nếu có bản cam kết như phản ánh của giáo viên.

Thế nhưng, khi đến buổi chiều cùng ngày, khi phóng viên hỏi lại ông Trần Anh Kiệt về vấn đề này, thì ông Kiệt bảo đã yêu cầu thu hồi lại ngay bản cam kết nói trên, ngay sau khi nhận được sự góp ý của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, do thấy việc cam kết cũng nặng nề.

Ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hoàn toàn không có chủ trương, yêu cầu phụ huynh không cho con đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải ký bản cam kết.

Việt Dũng