Không thiếu giải pháp để chấm dứt cảnh phụ huynh xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ

29/06/2024 06:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường tiểu học Thực hành ĐH Sài Gòn cần phải áp dụng các biện pháp chuyển đổi số trong tuyển sinh, công khai rõ ràng chấm dứt cảnh tượng này trong năm sau.

Vừa qua việc hàng trăm phụ huynh xếp hàng, có lúc xuyên đêm để chờ mua hồ sơ cho con xin học vào lớp 1 ở Trường tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn đã khiến nhiều người không khỏi băn khoăn và cho rằng cần chấn chỉnh để không còn trường nào lặp lại cảnh này.

Hình ảnh không nên diễn ra

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một chuyên gia giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Hiện tại việc chuyển đổi số trong giáo dục được nói và áp dụng rất nhiều. Đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều dịch vụ đã chuyển sang trực tuyến thì cảnh tượng như vậy lại xảy ra tại một trường học trên địa bàn thành phố thì đúng là chúng ta cần phải suy nghĩ lại”.

PHxephangTHTHSG.jpg
Nhiều phụ huynh đã có mặt từ tối hôm trước để chờ đến trưa ngày 17/6 nhà trường mới bán hồ sơ xin vào học lớp 1 (ảnh: PHCC)

Theo vị chuyên gia nói trên, cảnh tượng những năm gần đây tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội mà mới đây nhất là Trường tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn ở Thành phố Hồ Chí Minh, phụ huynh phải xếp hàng xuyên đêm để chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 1, nhìn hình ảnh này thật là phản cảm, không mang tính giáo dục.

Vị chuyên gia này đánh giá: “Thật là khó hiểu khi nó lại xảy ra ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn cần phải áp dụng các biện pháp chuyển đổi số trong tuyển sinh, công khai rõ ràng, minh bạch chỉ tiêu và chấm dứt cảnh tượng này trong năm sau.

Làm sao để mà phụ huynh có thể ngồi ở nhà, lên mạng để đăng ký trực tuyến tuyển sinh cho con em họ. Trường đừng một mình một kiểu”, vị chuyên gia đề nghị.

gdvn_tieptemuadoan.jpg
Cảnh tượng tiếp tế đồ ăn và ghế ngồi cho một phụ huynh bên trong trường chờ mua hồ sơ cho con vào học lớp 1 (ảnh: V.D)

Hy vọng có cách thức tuyển sinh ưu việt hơn

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Ngọc Điệp – nguyên Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, là một trường tiểu học mới được thành lập được một số năm, còn nhiều non trẻ nên có thể cách thức tuyển sinh của nhà trường hiện giờ (phụ huynh mua hồ sơ giấy, về khai thông tin rồi sau đó nộp lại cho trường, chờ trường công bố kết quả tuyển sinh) có thể chưa được hoàn chỉnh, chưa tốt.

Là một trường tuyển sinh không theo phân tuyến địa bàn cư trú như thông thường tại thành phố, trong thông báo tuyển sinh của mình, Trường tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn nêu rõ chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh, trường hợp diện ưu tiên .

gdvn_phuhuynhTHTHSG.jpg
Phụ huynh xếp hàng dài chờ mua hồ sơ xét tuyển vào lớp 1 ở Trường tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn chiều ngày 17/6 (ảnh: V.D)

Tuy nhiên, thầy Lê Ngọc Điệp cũng nói rằng, mặt chung của các trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung là đều khang trang, đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, được đổi mới về phương pháp giáo dục, không có sự phân biệt lớn giữa trường nằm ở khu vực trung tâm với trường nằm ở khu vực khác.

Dù vậy, thầy Lê Ngọc Điệp cũng nói rằng, có một thực tế là phụ huynh luôn mong được học ở những trường có vị trí thuận tiện đưa đón, trường được đánh giá tốt hay phương pháp giáo dục chuẩn mực.

“Điều này hoàn toàn là dễ hiểu” – thầy Lê Ngọc Điệp nói tiếp.

Với việc có đông phụ huynh có nhu cầu gửi con vào học lớp 1 tại trường như vậy, thầy Lê Ngọc Điệp tin rằng, đây sẽ chính là động lực để trong tương lai gần, nhà trường sẽ có cách thức tuyển sinh hoàn chỉnh, ưu việt hơn, nhanh chóng và tinh gọn, đáp ứng được mong mỏi của phụ huynh học sinh.

Còn Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh – nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có đề xuất, đối với câu chuyện phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ nhập học lớp 1, vấn đề quan trọng nhất là cần phải tăng cường truyền thông đến cho phụ huynh hiểu được rằng, tất cả các cháu sinh sống trên địa bàn đều sẽ được vào học lớp 1 trường công.

“Chất lượng của những trường này gần như là giống nhau. Đồng thời cũng cần đưa ra cảnh báo trước về tình trạng khó khăn khi xin vào học ở một số trường cho phụ huynh được biết trước” – Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh bày tỏ.

Làm được như vậy thì sẽ tránh được cảnh phụ huynh đổ về những trường có chỉ tiêu tuyển thì ít mà nhu cầu vào học của phụ huynh thì nhiều.

Việt Dũng