Khối ngành Luật UTM: Đào tạo người bảo vệ “cán cân công lý” trong kỷ nguyên mới

08/05/2025 09:31
Thi Thi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sinh viên chọn học khối ngành Luật tại UTM không chỉ là theo đuổi đam mê công lý, mà còn là bước đi chiến lược để hội nhập và khẳng định bản thân.

Trước yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo các chuyên gia pháp luật tương lai.

Theo tìm hiểu, hiện nay, UTM đào tạo khối ngành Luật với hai chuyên ngành chính: Luật Kinh tế và Luật (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2025). Trong đó, ngành Luật Kinh tế đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục vào tháng 3 vừa qua, minh chứng cho cam kết mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và phát triển toàn diện sinh viên của nhà trường.

z6579279950790_6b4958360e8365118900bb546ed46bc9.jpg
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị có mạng lưới hợp tác sâu rộng, từ đó tạo điều kiện thực tập cũng như cơ hội việc làm cho sinh viên.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt sau khi Việt Nam tham gia các hiệp định quan trọng như WTO, APEC, CPTPP,… nhu cầu về những cử nhân Luật am hiểu pháp luật trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng. Vai trò của các chuyên gia pháp lý không chỉ giới hạn trong việc bảo vệ quyền lợi cá nhân hay tổ chức, mà còn trở nên thiết yếu trong việc xây dựng hành lang pháp lý, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong mọi hoạt động kinh tế - thương mại.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sơn - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị: “Chọn học khối ngành Luật tại UTM không chỉ là theo đuổi đam mê công lý, mà còn là bước đi chiến lược để hội nhập và khẳng định bản thân trong nền kinh tế toàn cầu hóa”.

Sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị hệ thống kiến thức pháp lý chuyên sâu về kinh tế, khả năng phân tích và vận dụng luật trong các tình huống thực tiễn, từ các vấn đề thương mại, tài chính, ngân hàng đến thị trường chứng khoán, đầu tư, kinh doanh và quản lý Nhà nước.

Ngoài các kiến thức chuyên môn, các em còn được rèn luyện các kỹ năng thực hành nghề nghiệp thông qua các phiên tòa giả định mô phỏng thực tế; hội thảo chuyên đề với sự tham gia của chuyên gia, luật sư, thẩm phán, công tố viên; các chuyến đi thực tế, học tập tại các tổ chức pháp lý, cơ quan quản lý Nhà nước hay chương trình giao lưu học thuật và trao đổi sinh viên với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước.

z6579279950770_2ab261b30552f9b58fabb8e02d3be84f.jpg
UTM cam kết tạo dựng môi trường học tập chuẩn quốc tế, gắn liền lý thuyết với thực tiễn.

Đặc biệt, UTM chú trọng phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên – yếu tố then chốt giúp cử nhân Luật tự tin làm việc trong môi trường đa văn hóa và đa ngành. Theo đó, các em được đào tạo kỹ năng đàm phán, thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy phản biện cùng khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thành thạo – những lợi thế cạnh tranh không thể thiếu trong thị trường lao động quốc tế.

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại gồm Phòng Diễn án – Thực hành pháp lý, Phòng Tư liệu luật, cùng đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, luật sư, nhà nghiên cứu và nhà quản lý giàu kinh nghiệm, UTM cam kết tạo dựng môi trường học tập chuẩn quốc tế, gắn liền lý thuyết với thực tiễn.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Luật tại UTM sau tốt nghiệp vô cùng rộng mở. Các em có thể làm việc tại doanh nghiệp với các vị trí như chuyên viên pháp lý, tư vấn pháp luật, đàm phán – soạn thảo – ký kết hợp đồng, xử lý tranh chấp thương mại. Làm việc tại cơ quan Nhà nước như tòa án, viện kiểm sát, cơ quan công an, các bộ ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành, các phòng ban chuyên môn tại địa phương…

z6579279950791_fe3d49b8066ac48b9c50bd04886bfb42.jpg
Theo học ngành Luật có nhiều cơ hội việc làm đa dạng.

Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp ngành Luật cũng có thể đảm nhận công việc tại tổ chức pháp lý và nghiên cứu như văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật, viện nghiên cứu chính sách pháp luật, cơ sở giáo dục… Hoặc làm việc độc lập như luật sư, công chứng viên, trọng tài viên, tư vấn viên pháp luật, giảng viên…

Bên cạnh đó, với mạng lưới hợp tác sâu rộng cùng các doanh nghiệp, tổ chức pháp lý trong và ngoài nước, UTM mở rộng cơ hội thực tập, việc làm ngay từ khi sinh viên còn trên giảng đường – tạo tiền đề vững chắc để các “cử nhân công lý” bước vào thị trường lao động tự tin và thành công. Nhà trường đào tạo đội ngũ nhân lực ngành Luật vừa có kiến thức chuyên môn, vừa có đủ các tố chất cần thiết để cùng đóng góp đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thi Thi