HSG quốc gia ở nhiều địa phương, học sinh trường chuyên áp đảo số lượng

01/04/2022 06:26
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ GD&ĐT đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2021-2022. Các trường chuyên có số lượng học sinh đoạt giải áp đảo.

Cụ thể, tại tỉnh Yên Bái, 100% học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia là học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành.

Tương tự, tỉnh Vĩnh Phúc có 92 thí sinh thuộc 10 đội tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; các thí sinh đều là học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Tỉnh này đạt 8 giải Nhất và là địa phương đứng thứ 2 sau Bắc Ninh về số giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Trong khi đó, toàn bộ 57 giải của Thái Nguyên đều thuộc về các học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Thái Nguyên.

Quảng Nam đoạt 34 giải, gồm 4 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích ở 9 môn thi. Cụ thể, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạt 19 giải; Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông đoạt 15 giải.

Danh sách học sinh Quảng Nam đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2021-2022. (Ảnh chụp màn hình)

Danh sách học sinh Quảng Nam đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2021-2022. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, đoàn học sinh tỉnh Nghệ An gồm 102 thí sinh dự thi và tất cả đều là học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.

Theo kết quả công bố, toàn đoàn có 79 học sinh đạt giải ở tất cả 11 môn thi với 6 giải Nhất, 16 giải Nhì, 32 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Trong số các trường chuyên thuộc đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội có 76 giải; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 57 giải, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 46 giải, Trường Đại học Vinh có 18 giải, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có 3 giải.

Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 có tổng số 4.671 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 100 em so với năm ngoái. Kỳ thi được tổ chức ở 67 Hội đồng coi thi (tại 63 Sở Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc) với tất cả 363 phòng thi. Có 1.558 cán bộ, giáo viên, giảng viên làm công tác coi thi.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm 2022 có 12 môn thi, gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Ngọc Ánh