HS THCS Đại Đồng bị bạn đánh: Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo làm rõ, việc xử lý ra sao?

26/10/2023 21:14
Tuệ Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Lê Ngọc Hoa - Chánh văn phòng Sở GD&ĐT HN cho biết: "Sở đã chỉ đạo Phòng GD huyện Thạch Thất xác minh, làm rõ, giải quyết dứt điểm".

Liên quan đến vụ việc 1 học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Đại Đồng bị nhóm bạn hành hung, Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thường trực Huyện ủy Thạch Thất.

Tối 26/10, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Ngọc Hoa – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở nắm được thông tin vụ học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đại Đồng bị nhóm bạn bạo hành gây phẫn nộ.

“Ngay sau khi nắm bắt được tình hình vụ việc, Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất khẩn trương xác minh, làm rõ, giải quyết dứt điểm vụ việc. Hiện Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất cũng đã có báo cáo cụ thể về vụ việc này”, ông Hoa thông tin.

Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất báo cáo gì?

Theo báo cáo chiều 26/10 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, trong kỳ nghỉ hè năm học 2022 - 2023, em V.V.T.K, học sinh lớp 7C, Trường Trung học cơ sở Đại Đồng, huyện Thạch Thất, bị các bạn cùng khối đánh nhiều lần ở trong trường và ngoài trường. Do sợ các bạn nên K. không báo với thầy cô và bố mẹ. Đến ngày 16/9, gia đình và nhà trường mới biết sự việc.

Nam sinh lớp 7 bị nhóm bạn hành hung gây phẫn nộ dư luận. Ảnh cắt từ clip.

Nam sinh lớp 7 bị nhóm bạn hành hung gây phẫn nộ dư luận. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 21/9, em K. có những biểu hiện sang chấn tâm lý nên gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc thọ Điều trị. Ngày 22/9, em K. được về nhà.

Ngày 25/9, K. đến trường học nhưng bị một bạn trong nhóm học sinh đã đánh em đe dọa, nên K. có biểu hiện hoảng loạn. Gia đình đã đưa K. đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Kết quả khám, chẩn đoán em K. bị rối loạn phân ly.

Theo nguyện vọng của K., gia đình đưa em đến trường. Tuy nhiên, khi gặp các bạn tinh thần của em lại nhạy cảm, căng thẳng tâm lý, sức khỏe chưa ổn định, cần phải theo dõi tiếp. Huyện đã liên hệ với Văn phòng Tư vấn và Trị liệu Tâm lý trẻ em – Cục trẻ em do Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo vệ trẻ em giới thiệu để hỗ trợ điều trị tâm lý cho K.

Nhà trường và gia đình các bên đang tập trung động viên, thăm hỏi và điều trị để em K. nhanh chóng bình phục.

Gia đình học sinh hành hung em K. hỗ trợ tiền điều trị

Trước đó, sáng 26/9, Trường Trung học cơ sở Đại Đồng mời các gia đình cùng các học sinh vi phạm đến giải quyết. Nhà trường đã nhận trách nhiệm trước phụ huynh học sinh khi để xảy ra vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời yêu cầu giáo viên quản lý thật tốt học sinh, không để xảy ra những vụ việc khác. Việc xử lý kỷ luật đối với các học sinh vi phạm sẽ thực hiện nghiêm khắc, đúng quy định nhằm giáo dục các cháu biết đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.

Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất đã có báo cáo về vụ việc. Ảnh chụp màn hình.

Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất đã có báo cáo về vụ việc. Ảnh chụp màn hình.

Trước mắt, nhà trường yêu cầu các gia đình tập trung chữa bệnh cho em K. Việc xử lý kỷ luật với các học sinh vi phạm sẽ thực hiện nghiêm khắc khi em K. đi học trở lại.

Ngày 30/9, Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, đại diện giáo viên nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường đã đến thăm hỏi, động viên K. và gia đình.

“Cán bộ, giáo viên nhà trường đã hỗ trợ 10 triệu đồng cùng gia đình chăm sóc cho em K., đồng thời thường xuyên quan tâm đến thăm, điện thoại động viên K.

Ngày 12/10, các học sinh vi phạm tới thăm, xin lỗi K. và hứa sẽ cố gắng giúp K. trong học tập, đoàn kết và là bạn bè thân thiết. Các gia đình có học sinh vi phạm đã xin được hỗ trợ về vật chất, tinh thần cùng gia đình em K. để chăm lo sức khỏe.

Ngày 17/10, Nhà trường họp hội đồng kỷ luật, thống nhất tạm cho nghỉ học 4 ngày đối với các học sinh đánh em K. Đồng thời, Nhà trường họp với các gia đình có học sinh vi phạm và gia đình em K. để thống nhất phương án giải quyết.

Tối cùng ngày, các gia đình họp tại nhà em K., thống nhất hỗ trợ gia đình em K. chi phí đi lại, tiền thuốc và chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho em.

“Nhà trường đã tổ chức họp tập thể hội đồng sư phạm nhà trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, theo dõi sát sao, phát hiện kịp thời những biểu hiện, hành vi của học sinh để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, để không xảy ra những vụ việc vi phạm kỷ luật của học sinh.

Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét, làm rõ vụ việc, xử lý kỷ luật học sinh theo đúng quy định của Điều lệ trường học”, ông Đỗ Công Dực – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đại Đồng thông tin đến phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Kiểm điểm trách nhiệm nhà trường

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ em K. và gia đình. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung làm rõ, xử lý, giải quyết vụ việc.

Phía công an huyện Thạch Thất đã chỉ đạo công an xã Đại Đồng, các đội nghiệp vụ công an huyện xác minh, làm rõ vụ việc và phối hợp với địa phương, nhà trường quản lý, giáo dục học sinh, đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Đồng thời đưa các học sinh vi phạm vào danh sách quản lý của mô hình dân cư không có thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo sẽ kiểm điệm trách nhiệm của Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Đại Đồng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng trong công tác quản lý tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhà trường, học sinh khi để xảy ra sự việc không tập trung giải quyết dứt điểm.

Song song đó, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ em K. và gia đình để em sớm đến trường đi học bình thường.

Tuệ Nhi