Hội thảo chương trình EPA: Mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Điều dưỡng

06/06/2024 10:20
Bài và ảnh: Thi Thi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Đến nay đã có 1.845 người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc với tư cách ứng viên EPA.

Chiều ngày 5/6, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp cùng Đại sứ quán Nhật Bản, Meiko Network Japan, Tổ chức Y tế Xã hội Aijinkai Nhật Bản tổ chức hội thảo về chương trình EPA.

Hội thảo thu hút đông đảo sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội tham gia, tìm hiểu về chương trình.

Chương trình phái cử ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc Việt Nam sang học tập và làm việc tại Nhật Bản (EPA) được triển khai dựa trên Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Chương trình EPA được Chính phủ hai nước trực tiếp triển khai và hỗ trợ phần lớn kinh phí.

Phát biểu mở đầu hội thảo, cô Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cho biết: "Buổi hội thảo hôm nay nhằm truyền thông một cách chi tiết về dự án EPA đến với các em sinh viên. Tôi tin rằng, thông qua buổi hội thảo sẽ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các đối tác Nhật Bản với nhà trường, đồng thời mang tới những cơ hội mới cho sinh viên ngành điều dưỡng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội trong việc trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên môn, tiếng Nhật và việc làm sau khi tốt nghiệp".

GDVN_1.JPG
Cô Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phát biểu mở đầu hội thảo.

Tại hội thảo, ông Ishii Chikahisa - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, hiện, có khoảng 570.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, trong số đó có nhiều cựu sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đang phát huy vai trò cốt cán trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản.

"Ở một góc độ khác, những bạn đang cân nhắc với lựa chọn đến Nhật Bản làm việc cũng có những băn khoăn cần giải đáp. Tại hội thảo này, các bạn có thể chia sẻ. Tôi biết, các bạn cũng lo lắng về việc học tiếng Nhật, nhưng hãy yên tâm, vì Meiko Network Japan - đơn vị phụ trách dự án EPA, cũng là công ty đào tạo tiếng Nhật chuyên nghiệp của Nhật Bản, tôi tin rằng, nếu các bạn tham gia vào dự án EPA chắc chắn các bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình", ông Ishii nhấn mạnh.

GDVN_BT.JPG
Ông Ishii Chikahisa - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Kết thúc bài phát biểu, ông Ishii cũng giới thiệu ngắn gọn về bản thân bằng tiếng Việt. Ông hy vọng rằng, sau hội thảo này, các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội sẽ có sự tin yêu hơn với Nhật Bản.

Ông Kaneda Yoshinori - Phó tổng phụ trách dự án EPA, đại diện công ty Meiko Network Japan, giới thiệu một số điểm đặc biệt về đất nước Nhật Bản.

"Nhật Bản là một quốc đảo được bao quanh bởi bốn bề là biển. Đây là đất nước có 75% diện tích là núi và sở hữu nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, với dân số khoảng 124 triệu người. Nhật Bản có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Mỗi mùa đều có những món ăn ngon và những đặc trưng riêng", ông Kaneda cho hay.

Ông Kaneda Yoshinori cũng chia sẻ với sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội về chương trình EPA. Theo ông, EPA là dự án của chính phủ Nhật Bản – Việt Nam dành cho các ứng viên hướng tới mục tiêu vừa làm việc tại các bệnh viện, viện dưỡng lão tại Nhật Bản và lấy được chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản ngành điều dưỡng, nhân viên chăm sóc.

Ông Kaneda cho biết, Meiko Network Japan là đơn vị nhận được sự ủy thác của Bộ ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên EPA. Theo đó, ứng viên EPA tham gia khóa đào tạo khoảng 1 năm, bao gồm cả thời gian học tiếng Nhật chuyên ngành chăm sóc điều dưỡng và học kỹ năng chăm sóc điều dưỡng kiểu Nhật Bản.

GDVN.JPG
Ông Kaneda Yoshinori - Phó tổng phụ trách dự án EPA.

"Dự án EPA có 2 khóa. Thứ nhất là khóa điều dưỡng - lấy chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản ngành điều dưỡng, chủ yếu làm việc ở các bệnh viện, với tư cách là điều dưỡng viên. Thứ hai là khóa nhân viên chăm sóc - lấy chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản về nhân viên chăm sóc, chủ yếu làm việc tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, với tư cách là nhân viên chăm sóc", ông Kaneda thông tin.

Đến nay đã có 1.845 người Việt Nam sang Nhật Bản làm việc với tư cách ứng viên EPA. Ông Kaneda chia sẻ một số địa phương có đông người Việt Nam làm việc như: Tại Tokyo có 303 người; tại Kanagawa 256 người; tại Chiba và Aichi đều có 173 người; tỉnh Osaka có 115 người.

Lịch trình khóa học trước khi sang Nhật Bản làm việc, cụ thể như sau:

LICH TRINH.png

Tham gia khóa đào tạo, ứng viên không chỉ được học tiếng Nhật để đạt cấp độ N3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT mà còn được trang bị những kiến thức chuyên môn và tham gia nhiều hoạt động khác. Theo đó, ứng viên chương trình EPA được học tiếng Nhật chuyên ngành điều dưỡng, nhân viên chăm sóc. Thực hành điều dưỡng, nhân viên chăm sóc, học văn hóa doanh nghiệp, văn hóa xã hội, thói quen sinh hoạt của người Nhật Bản....

Trong thời gian đào tạo khoảng 1 năm trước khi sang Nhật Bản, học viên được cung cấp miễn phí chỗ ăn, ở và hỗ trợ thêm tiền sinh hoạt phí (khoảng 220.000 đồng/ngày).

Điều kiện tham gia khóa điều dưỡng và nhân viên chăm sóc theo chương trình EPA như sau:

* Đối với ứng viên điều dưỡng:

- Sinh viên đã tốt nghiệp ngành điều dưỡng các trường cao đẳng, đại học.

- Có kinh nghiệm làm điều dưỡng từ 2 năm.

- Có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng của Việt Nam.

* Đối với ứng viên nhân viên chăm sóc:

- Sinh viên đã tốt nghiệp ngành điều dưỡng các trường cao đẳng, đại học.

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, ông Kaneda cũng thông tin đến sinh viên một số chia sẻ của ứng viên EPA từng theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Theo đó, Nguyễn Thùy Dương - ứng viên EPA khóa 10, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tokyo cho biết: "Lương hiện tại của tôi là 210.000 yên Nhật (hơn 34 triệu đồng), sau khi trừ đi các khoản ví dụ như tiền nhà thì nhận về tay còn khoảng 15 man Nhật (hơn 26 triệu đồng).

Tôi đang sống ở quận Adachi, Tokyo. Ở đây môi trường sạch sẽ, giao thông thuận tiện vì di chuyển bằng xe điện thì có thể đi đến bất kỳ nơi nào. Tôi đã đi rất nhiều nơi như Shibuya, Harajuku, Asakusa... Cuộc sống cũng không gặp bất kỳ khó khăn nào do có nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi".

Ứng viên EPA khóa 10 cũng gửi lời nhắn nhủ thêm đến sinh viên ngành điều dưỡng: "Chương trình này mang đến cho các ứng viên nhiều trải nghiệm rất bổ ích, kể cả với những bạn có dự định sau này về làm việc ở Việt Nam. Vì thế nhất định hãy tham gia nhé!".

GDVN_3.JPG
Ông Minami Hirotaka - Hội đồng chủ tịch quản lí Phòng hợp tác quốc tế, Tập đoàn Y tế Xã hội Aijinkai.

Tại hội thảo, ông Minami Hirotaka - Hội đồng chủ tịch quản lí Phòng hợp tác quốc tế, Tập đoàn Y tế Xã hội Aijinkai chia sẻ một số dự án quốc tế của tập đoàn, trong đó có dự án EPA. Theo ông, một trong những phương thức để có thể làm việc tại Nhật Bản chính là tham gia dự án EPA, thi đỗ chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản ngành điều dưỡng, nhân viên chăm sóc.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cũng bày tỏ một số câu hỏi về chương trình EPA như "sau khi thi 2 đợt nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, lần thi thứ 3 ứng viên nhận được sự hỗ trợ nữa hay không"; "sau thời gian làm việc tại Nhật Bản, nếu ứng viên trở về Việt Nam thì có phải hoàn trả khoản phí nào không?"...

GDVN_SV.JPG
Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội bày tỏ sự hứng thú về chương trình EPA.

Đại diện Meiko Network Japan giải đáp những câu hỏi của sinh viên. Ông cho hay: Nếu sau 2 lần chưa đạt được mục tiêu, đơn vị sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các phương pháp tự học ở nhà để ứng viên tham dự kỳ thi trong lần tiếp theo. Ngoài ra, sau thời gian làm việc tại Nhật Bản, ứng viên hoàn toàn có thể lựa chọn trở về Việt Nam để tiếp tục công việc chuyên môn mà không phải hoàn trả bất kỳ khoản chi phí nào.

Do đó, chương trình EPA được đánh giá là an toàn, cơ hội việc làm hấp dẫn để sinh viên tốt nghiệp ngành điều dưỡng của Việt Nam có điều kiện nâng cao tay nghề, kỹ năng...

GDVN-HTT.JPG
Hội thảo về chương trình EPA thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội.
GDVN_SVN.JPG
Sinh viên chăm chú lắng nghe.

Hiện, chương trình EPA đang tuyển ứng viên khóa 13, với yêu cầu ứng viên dưới 35 tuổi, đã tốt nghiệp ngành điều dưỡng, trình độ cao đẳng hoặc đại học. Lịch thi tuyển dự kiến vào tháng 11/2024. Từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2025, ứng viên tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật trước khi xuất cảnh. Hạn nộp hồ sơ đến 31/10/2024.

Bài và ảnh: Thi Thi