Học sinh Việt Nam giành nhiều huy chương tại cuộc thi World Scholar’s Cup 2023

28/11/2023 10:34
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại VCK thế giới World Scholar’s Cup 2023, em Phạm Thảo Chi (Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc – UKA Đà Nẵng) đã giành được 4 huy chương.

Tại Vòng chung kết thế giới của cuộc thi World Scholar’s Cup 2023 vừa diễn ra tại Đại học Yale (Mỹ), em Phạm Thảo Chi, học sinh lớp 4.2 Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc – UKA Đà Nẵng đã giành được 4 huy chương: Huy chương Vàng - Viết cá nhân; Huy chương Vàng - Học giả nhỏ tuổi; Huy chương Bạc - Debate đội; Huy chương Bạc - Đồng đội các câu hỏi nhanh.

Em Phạm Thảo Chi, học sinh lớp 4.2 Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc – UKA Đà Nẵng đã giành được 4 huy chương tại cuộc thi World Scholar’s Cup 2023.
Em Phạm Thảo Chi, học sinh lớp 4.2 Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc – UKA Đà Nẵng đã giành được 4 huy chương tại cuộc thi World Scholar’s Cup 2023.

Cùng với đó, Đặng Tường Gia Huy (Tom) và Nguyễn Anh Thư (Anna) - học sinh Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus cũng đạt được những thành tích đáng tự hào.

Anh Thư giành được hai huy chương vàng ở Viết cá nhân và Viết nhóm, cũng như huy chương bạc ở phần Tranh luận cá nhân.

Gia Huy đã nhận được hai huy chương vàng trong phần Viết cá nhân và Viết nhóm. Bài viết cá nhân của em được xếp thứ 118 trong số gần 1800 học giả trẻ.

Điểm số xuất sắc này đã giúp đội được xếp vào top 60 trong số 600 đội tham dự.

Anh Thư và Gia Huy là bạn cùng lớp 9.3 tại Trường Quốc tế SNA Marianapolis và là đồng đội trong cuộc thi World Scholar’s Cup, hạng Junior.

Anh Thư và Gia Huy là bạn cùng lớp 9.3 tại Trường Quốc tế SNA Marianapolis và là đồng đội trong cuộc thi World Scholar’s Cup, hạng Junior.
Anh Thư và Gia Huy là bạn cùng lớp 9.3 tại Trường Quốc tế SNA Marianapolis và là đồng đội trong cuộc thi World Scholar’s Cup, hạng Junior.

Cuộc thi học thuật quốc tế (World Scholar's Cup - WSC) là một sự kiện giáo dục quốc tế có uy tín, thu hút sự tham gia của học sinh trên khắp thế giới.

WSC không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một cộng đồng quốc tế nơi các học sinh có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và thi đấu trí tuệ.

Cuộc thi được thiết kế để kiểm tra kỹ năng và kiến thức của học sinh về các chủ đề khác nhau, bao gồm: Khoa học - Kỹ thuật, Lịch sử, Văn học, Âm nhạc & Nghệ thuật và Xã hội.

WSC bao gồm bốn nội dung thi chính: Tranh luận đồng đội (Team Debate), Trả lời câu hỏi nhanh (Scholar's Bowl), Viết luận theo chủ đề (Collaborative Writing) và Thử thách học giả (Scholar's Challenge).

Thu Giang