Học sinh Quảng Ninh tập làm chiến sĩ

01/07/2019 07:00
LÃ TIẾN
(GDVN) - Gần 400 em học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được trải nghiệm, học tập, rèn luyện, làm quen với đời sống chiến sĩ thông qua chương trình học hè quân đội.

Từ ngày 24/6 đến ngày 5/7, tại Trung đoàn 244, Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh và Tiểu đoàn 471, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình Học hè quân đội khóa 2.

Chương trình thu hút gần 400 em học sinh độ tuổi từ 11-17 tại các địa phương tham gia.

Các em học sinh trong giờ học điều lệnh (Ảnh: Văn Đảm)
Các em học sinh trong giờ học điều lệnh (Ảnh: Văn Đảm)

Trong thời gian 12  ngày, các em học sinh được trải nghiệm các nội dung chính, như: Học tập, rèn luyện, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, kiến thức cơ bản về quốc phòng-an ninh;

Làm quen đời sống của chiến sĩ, giáo dục thể chất, tham gia hoạt động dã ngoại, cắm trại, kỹ năng tham gia hoạt động xã hội, kỹ năng hoạt động nhóm…

Để tạo điều kiện cho các em học sinh có điều kiện tham gia học hè quân đội, Quảng Ninh là địa phương duy nhất trên cả nước hỗ trợ 1/3 kinh phí tương đương 1.550.000 đồng/em.

Giờ học võ của các chiến sĩ nhí (Ảnh: Văn Đảm)
Giờ học võ của các chiến sĩ nhí (Ảnh: Văn Đảm)

Đây là thể hiện sự quan tâm chu đáo của các cấp, các ngành đối với thế hệ trẻ.

Với cách làm này, hằng năm chương trình học hè quân đội do Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức đã thu hút đông đảo các em học sinh trong toàn tỉnh tham gia.

Qua đó góp phần nâng cao giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc về ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời tạo môi trường học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, giúp các em nâng cao ý thức kỷ luật, tự tin hơn và bản lĩnh hơn trong cuộc sống..

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục duy trì có hiệu quả chương trình này trong mỗi dịp hè về.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp biên soạn giáo án về kiến thức trong quân đội, kỹ năng sống phù hợp với đối tượng thanh thiếu niên, từ đó tạo cho các em cảm thấy thích thú trong học tập, rèn luyện.

LÃ TIẾN