HLV Hữu Thắng chê tuyển Việt Nam chuyền hỏng 'vô duyên'

17/10/2012 06:48
Mai Phương
(GDVN) - Chơi có phần nhỉnh hơn đối thủ nhưng đội tuyển Việt Nam lại có trận hòa không bàn thắng thứ hai liên tiếp với đội bóng đến từ xứ Vạn đảo.
Trận đấu đầu tiên của triều đại ‘Coach’ Hùng tại thánh địa Mỹ Đình, sân đấu mà bình luận viên trên truyền hình phải nhắc đi nhắc lại rằng mới được nâng cấp mặt cỏ với giá hơn 5 tỉ đồng chỉ để phục vụ các trận đấu của tuyển Việt Nam. Chủ nhà Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, bởi có thông tin cho rằng đội hình mà Indonesia sang Việt Nam chỉ là đội hình 2 do những lục đục nội bộ của nền bóng đá nước này. ‘Thiên thời, địa lợi và nhân hòa’ đấy, nhưng các học trò của ông Phan Thanh Hùng đã không thể hiện được nhiều trong trận hòa thất vọng này.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trong trận gặp Indonesia.
Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam trong trận gặp Indonesia.

Thực tế, đã có thời điểm các chàng trai áo đỏ tạo được sức ép về phía khung thành đội khách nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Dứt điểm kém vẫn là điểm yếu của các chân sút Việt Nam, điển hình là tình huống băng xuống đối mặt thủ môn đội bạn của Quốc Anh ở phút thứ 6, thêm vào đó là những cú ‘bắn chim’ của Văn Quyết và Thành Lương. Công Vinh chấn thương và sớm phải rời sân là thiệt thòi lớn với chủ nhà Việt Nam. Bởi từ khi CV9 ra sân, Việt Nam coi như chơi chấp người trước Indonesia khi Thắng ‘bế’ gần như là mất hút trong suốt hơn 55 phút có mặt trên sân.

Hàng công chơi bế tắc. Nhưng ở phía dưới, hàng phòng ngự cũng chơi không thật sự tốt. Bộ tứ Văn Phong, Minh Đức, Gia Từ và Đình Đồng chưa thật sự ăn ý. Đặc biệt là hai hậu vệ cánh, Đình Đồng và Văn Phong rất hay để hở những lỗ hổng chết người để các cầu thủ Indonesia thoát xuống và tạt bóng vào trong.

Dứt điểm vẫn là điểm yếu của các tuyển thủ Việt Nam.
Dứt điểm vẫn là điểm yếu của các tuyển thủ Việt Nam.

Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu và cái đích của HLV Phan Thanh Hùng là thử nghiệm đội hình để chuẩn bị tốt nhất cho AFF Suzuki Cup vào tháng sau. Cộng thêm với việc các tuyển thủ vừa phải trải qua những ngày ‘hành xác’ cực nặng tại Nha Trang nên không thể đòi hỏi họ có thể lột xác để chơi thanh thoát ngay được. Vẫn còn thời gian để HLV Phan Thanh Hùng và các học trò khắc phục những nhược điểm nói trên để hoàn thiện lối chơi, hướng tới mục tiêu lớn nhất trong năm, AFF Suzuki Cup 2012. 

Cùng quan điểm với Giáo dục Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Các cầu thủ vẫn chưa thể thoát khỏi sức ì sau những ngày rèn thể lực khá nặng tại Nha Trang. Lối đá phối hợp nhỏ mà ban huấn luyện đưa ra trong trận đấu này khá hợp lý nhưng các cầu thủ cần phải chính xác hơn nữa trong những tình huống di chuyền và chuyền bóng. Chúng ta có rất nhiều đường chuyền hỏng khá vô duyên. Tuy nhiên ở thời điểm này thì chưa thể đòi hỏi cao hơn ở các cầu thủ được. Dù không thể giành chiến thắng nhưng các cầu thủ của chúng ta đều đã có tinh thần thi đấu khá tốt, tất cả đều khát khao muốn được thể hiện mình trong màu áo tuyển…”

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến về bài viết này.
Mai Phương