Hải Phòng đứng thứ 4 toàn quốc về thu hút vốn FDI

24/12/2022 11:22
Phạm Linh
GDVN- Theo kết quả thu hút đầu tư năm 2022 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Hải Phòng đứng thứ 4 toàn quốc về thu hút vốn FDI.

Từ đầu năm 2022, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; hậu quả của dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tác động đến các hoạt động kinh tế; xung đột giữa Nga và Ukraine làm giá xăng, dầu tại một số thời điểm tăng mạnh, gây đứt gãy chuỗi cung ứng; giá nguyên vật liệu đầu vào biến động, lãi suất có xu hướng tăng cao...

Trong bối cảnh đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế giúp tình hình hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, các Khu công nghiệp trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Cụ thể, trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư, ban quản lý đã chủ động đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức nhằm tận dụng thời cơ sau khi tình hình dịch Covid-19 trên thế giới được kiểm soát.

Theo đó, năm 2022, tổng thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp đạt gần 3,2 tỷ USD.

Trong đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 2,5 tỷ USD với 48 dự án cấp mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn. Thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt trên 16.000 tỷ đồng (0,7 tỷ USD) với 08 dự án cấp mới, 5 dự án điều chỉnh tăng vốn.

Lũy kế đến nay trên địa bàn khu kinh tế, các khu công nghiệp có 458 dự án FDI với số vốn trên 23 tỷ USD; 202 dự án FDI với tổng số vốn trên 294.721 tỷ đồng (tương đương 12,8 tỷ USD).

Kết quả thu hút đầu tư năm 2022 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao (từ 2,5 - 3 tỷ USD), đứng thứ 4 toàn quốc về thu hút vốn FDI.

Ban quản lý cũng đã chủ động thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút các doanh nghiệp theo định hướng phát triển ba trụ cột nền kinh tế đã được xác định đó là: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Kết quả đạt được trong năm 2022, tỷ lệ các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chế biến, chế tạo, Logistic đầu tư vào thành phố tăng nhanh.

Thành phố đã thu hút 11 dự án Logistic, 56 dự án công nghệ cao, chế biến (chiếm tỷ trọng 81,8% tổng số vốn FDI thu hút). Đến nay, tỷ lệ các dự án công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, Logistic trong tổng số các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 69,2%.

Theo kết quả thu hút đầu tư năm 2022 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Hải Phòng đứng thứ 4 toàn quốc về thu hút vốn FDI (Ảnh: Vsip Việt Nam)

Theo kết quả thu hút đầu tư năm 2022 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Hải Phòng đứng thứ 4 toàn quốc về thu hút vốn FDI (Ảnh: Vsip Việt Nam)

Về hoạt động của doanh nghiệp, năm 2022, các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp có doanh thu đạt 26,7 tỷ USD, xuất khẩu đạt 22,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 21,15 tỷ USD.

Các chỉ số có mức tăng trưởng trung bình 10% so với cùng kỳ năm 2021, vượt mức kế hoạch giao trên 20%; số nộp ngân sách đạt 16.131 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch giao năm 2022.

Cũng trong năm 2022, công tác thu hút, đào tạo lao động, giới thiệu việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, trong năm 2022, đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 2.000 lao động, đào tạo nghề cho 1.626 lao động.

Ban Quản lý đã tích cực kết nối nhiều chương trình hợp tác đào tạo lao động theo yêu cầu về ngành nghề, chuyên môn cụ thể của doanh nghiệp giữa các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp được ký kết, triển khai thực hiện.

Bước đầu đạt được những kết quả khả quan góp phần thiết thực xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Hiện nay, tổng số lao động hiện đang làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế là 195.204 người (tăng 06% so với cùng kỳ), thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Cũng theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đang từng bước cải thiện.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, mức thưởng Tết trung bình của người lao động dự kiến đạt trên 9,1 triệu đồng/ người, có trên 16.500 lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà hỗ trợ, trên 60 chuyến xe miễn phí đưa người lao động về quê ăn Tết.

Ngoài ra, công tác thực hiện các dự án trọng điểm; cải cách hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp của Hải Phòng trong năm 2022 cũng có nhiều bước chuyển biến tích cực.

Phạm Linh