Hải Phòng đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

27/06/2023 08:40
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước thời điểm diễn ra kỳ thi, Hải Phòng đã sẵn sàng bảo đảm an toàn, chính xác, không để xảy ra sai sót, công bằng, khách quan cho tất cả các thí sinh.

Chiều nay (27/6), 22.723 thí sinh tại Hải Phòng sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và nghe phổ biến Quy chế thi.

Trước thời điểm diễn ra kỳ thi, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có những chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về công tác chuẩn bị kỳ thi này.

PV: Với vai trò là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Hải Phòng, xin ông cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi tính tới thời điểm này?

Giám đốc Bùi Văn Kiệm: Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thi thành phố do ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện là thành viên; có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm.

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (Ảnh: TC)

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (Ảnh: TC)

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tập trung tổ chức ôn tập bảo đảm kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho học sinh tham gia thi.

Về phương án hỗ trợ đặc biệt, trường hợp thí sinh không may tai nạn hoặc các trường hợp khác mà không thể tự viết bài, được bố trí một phòng thi riêng tại điểm thi, có 3 giám thị không cùng môn thi của buổi thi làm công tác coi thi và ghi bài giúp thí sinh.

Điểm thi bố trí camera giám sát, máy ghi âm đã được kiểm tra, niêm phong an ninh theo quy định.

Bài thi của thí sinh được niêm phong, nộp cùng máy ghi âm và thẻ nhớ camera giám sát.

Đối với các học sinh cần sử dụng thiết bị y tế hỗ trợ cá nhân (máy trợ thính,…) trong quá trình thi, Hội đồng thi phối hợp công an thành phố, kiểm tra rà soát thiết bị, niêm phong an ninh trước khi cho thí sinh sử dụng tại phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự tham gia tổ chức thi bảo đảm phục vụ tốt các khâu của kỳ thi như in sao đề, vận chuyển đề, coi thi, chấm thi.

Đối với công tác thi, tất cả các đơn vị được đặt làm điểm thi đều chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đầy đủ các thiết bị phòng chống dịch, bảo đảm an ninh phòng thi, an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực chủ động phối hợp các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong học sinh và gia đình, chuẩn bị tốt tâm thế, sức khỏe tham gia thi đạt kết quả tốt nhất.

PV: Ông có thể chia sẻ thêm về số lượng thí sinh dự thi, số điểm thi và dự kiến số lượng cán bộ, giáo viên mà Hải Phòng huy động để tham gia vào kỳ thi là bao nhiêu?

Giám đốc Bùi Văn Kiệm: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Hội đồng thi 03 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, tổng số thí sinh tham dự kì thi là 22.723 (trong đó, 19.545 thí sinh trường Trunghọc phổ thông; 2.592 thí sinh giáodục thường xuyên; 586 thí sinh tự do).

Hội đồng thi 03 đã thành lập 43 điểm thi chính thức và 14 điểm thi dự phòng; công tác coi thi, điều động khoảng 3.285 cán bộ, công chức, viên chức tham gia; công tác chấm thi, huy động khoảng 346 cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

PV: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2022, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo có những điều chỉnh bổ sung một số nội dung, phần lớn liên quan đến tổ chức thi, chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp nhằm khắc phục các lỗ hổng trong quy trình thi. Đến nay, Hải Phòng đã và sẽ quán triệt nội dung này như thế nào tới từng cán bộ coi thi, thí sinh?

Giám đốc Bùi Văn Kiệm: Sở Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh công tác truyền thông tới đông đảo học sinh, gia đình và nhân dân nắm bắt những điểm mới, những điều chỉnh bổ sung một số nội dung, liên quan đến tổ chức thi, chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp nhằm khắc phục các lỗ hổng trong quy trình thi, các thông tin cần lưu ý về kỳ thi đến các nhà trường và phương tiện thông tin, cổng thông tin của ngành.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Hải Phòng) (Ảnh: Lã Tiến)

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Hải Phòng) (Ảnh: Lã Tiến)

Cùng với việc lựa chọn kỹ cán bộ tham gia từng khâu của kỳ thi, công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi, chấm thi được quan tâm hàng đầu.

Để bảo đảm kỳ thi đúng quy chế, những người được lựa chọn tham gia làm thi đều có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi...

Công tác thanh tra tổ chức thi được tăng cường. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo kỳ thi còn thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến kỳ thi để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

PV: Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong các năm qua, Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không để xảy ra sự cố như thế nào, thưa ông?

Giám đốc Bùi Văn Kiệm: Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với các lực lượng: công an, quân đội, điện lực, y tế, các sở, ngành, Thành đoàn, Ban Chỉ đạo thi các quận, huyện... tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, an ninh, an toàn về mọi mặt cho kỳ thi.

Sở phối hợp các tổ chức xã hội, đoàn thể vận động, hỗ trợ các thí sinh vượt khó, học tốt tham dự kỳ thi; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người nhà với mục tiêu không để thí sinh nào phải bỏ thi vì các điều kiện kinh tế hay đi lại.

Với quyết tâm bảo đảm kỳ thi “nghiêm” và “sạch”, Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả thí sinh, gia đình và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi; chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc tổ chức phổ biến Quy chế thi đến thí sinh, quy định về các vật dụng được mang vào phòng thi; quy định về khoảng cách khu vực để đồ dùng cá nhân cho thí sinh với phòng thi.

Trong quá trình thi, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường; yêu cầu cán bộ coi thi phổ biến, nhắc lại thí sinh quy định về vật dụng không được phép mang vào phòng thi, nhất là điện thoại di động và các thiết bị phát thông tin khác…

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong các khâu tổ chức thi, đặc biệt khâu bảo mật đề thi, vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, giảm vi phạm, quyết tâm cao nhất không để xảy ra vi phạm quy chế thi.

Để quá trình chấm thi nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế, Sở phối hợp tốt cơ quan công an chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn; camera an ninh giám sát 24/24 giờ.

Việc tổ chấm thi đúng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đoàn Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố sẽ thanh tra, giám sát tất cả các khâu của quy trình chấm thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức đoàn thanh tra độc lập với đoàn thanh tra của Sở và thành phố tại kỳ thi, với mục tiêu bảo đảm an toàn, chính xác, không để xảy ra sai sót, công bằng, khách quan cho tất cả các thí sinh.

Trân trọng cảm ơn ông!

LÃ TIẾN