Hải Phòng chi 6,1 tỉ đồng thưởng HS, GV đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

15/03/2024 13:48
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hải Phòng biểu dương, khen thưởng học sinh, giáo viên đoạt giải các môn văn hóa cấp Quốc gia năm học 2023-2024 với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng.

Sáng 15/3, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương khen thưởng giáo viên, học sinh đạt Giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023- 2024; ra quân học sinh thi chọn các Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hải Phòng đoạt 98 giải. Trong đó có 11 giải Nhất, 32 giải Nhì, 35 giải Ba và 20 giải Khuyến khích, xếp thứ 3 toàn quốc.

Đây là thành tích bứt phá cả về số lượng và chất lượng giải so với 3 năm gần đây của ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng.

khen-thuong-hsg-1.jpeg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và lãnh đạo ngành Giáo dục tặng hoa chúc mừng và khen thưởng các em học sinh đoạt giải Nhất (Ảnh: ĐT)

Trong số 98 giải, ngoài thành tích của 96 học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, còn có sự đóng góp của 2 học sinh khối đại trà, với giải Nhì của học sinh Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng và giải Khuyến khích của học sinh Trường Trung học phổ thông An Lão, cùng môn Lịch sử.

Phát biểu tại Lễ Biểu dương, ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích các thầy cô giáo và các em học sinh đã đạt được.

Phó Chủ tịch bày tỏ vui mừng khi Giáo dục Hải Phòng liên tiếp gặt hái được nhiều thành tựu đáng mừng và luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Ông Lê Khắc Nam khẳng định, có được những thành tích trên là nhờ sự cố gắng rất lớn của đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng các em học sinh cũng như sự quan tâm, chăm lo của các bậc phụ huynh. Và trên hết chính là những nỗ lực phấn đấu không ngừng trong học tập, rèn luyện của các em học sinh.

Năm học 2023 – 2024, thành phố Hải Phòng có 08 em học sinh được chọn tham dự Kỳ thi chọn Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, thuộc các môn: Toán, Lý, Sinh, Tin.

Tại Lễ biểu dương và ra quân học sinh thi chọn các Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024, ông Lê Khắc Nam đề nghị các thầy cô giáo và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn kỹ năng làm bài, động viên tinh thần chuẩn bị tốt về tâm lý cũng như ý chí cho các em học sinh khi bước vào Kỳ thi. Ngành Giáo dục thành phố chuẩn bị tốt nhất các điều kiện hỗ trợ các em học sinh tham gia Kỳ thi.

thuong-hp-1.jpeg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và lãnh đạo ngành Giáo dục tặng hoa chúc mừng và khen thưởng động viên các thầy cô giáo (Ảnh: ĐT)

Theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành phố quyết định tặng bằng khen và trao thưởng cho học sinh, ban giám hiệu, giáo viên trực tiếp giảng dạy, tập thể giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh đoạt giải các môn văn hóa cấp quốc gia năm học 2023-2024. Tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng.

Trong số 98 em đoạt giải, 11 em đoạt giải nhất, mỗi em được thưởng 50 triệu đồng; 32 giải nhì, mỗi giải 40 triệu đồng; 35 giải ba, mỗi giải 30 triệu đồng và 20 giải khuyến khích, mỗi giải 20 triệu đồng. Tổng là 3.280.000.000 đồng.

Với thành tích có 96 học sinh giỏi quốc gia, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú được thành phố thưởng 2.588.000.000 đồng. Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng có một giải nhì, được thưởng 24 triệu đồng. Trường Trung học phổ thông An Lão được thưởng 12 triệu đồng với một giải khuyến khích. Tổng là 2.624.000.000 đồng.

Được biết, mức thưởng cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của Hải Phòng hiện trong top dẫn đầu cả nước. Với huy chương vàng quốc tế, Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng, 400 và 300 triệu đồng đối với huy chương bạc và huy chương đồng.

LÃ TIẾN