Hải Dương: HS được trải nghiệm nhiều hoạt động tại ngày sách và văn hoá đọc VN

01/04/2023 07:46
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam tỉnh Hải Dương năm 2023.

Trong những năm qua, phong trào đọc sách đã và đang được quan tâm thực hiện tại các địa phương như xây dựng thư viện, tủ sách trong mỗi cơ sở giáo dục hay đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thúc đẩy văn hoá đọc trong cộng đồng.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa đầy ý nghĩa, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Miện tổ chức Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hải Dương năm 2023.

Từ sớm phụ huynh, học sinh đã tới tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng trong Ngày hội sách và văn hoá đọc (Ảnh: CTV)

Từ sớm phụ huynh, học sinh đã tới tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng trong Ngày hội sách và văn hoá đọc (Ảnh: CTV)

Tỉnh cũng tổ chức trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương người cộng sản mẫu mực” nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2023).

Chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày đọc sách và chuyên đề sẽ góp phần khơi gợi niềm đam mê đọc sách, mở mang tri thức, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhất là đối với thế hệ trẻ, góp phần giáo dục lòng tự hào về truyền thống của lớp cha ông đi trước, những người đã sống và chiến đấu vì đất nước Việt Nam tươi đẹp như đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người con ưu tú của quê hương Thanh Miện anh hùng.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, mục tiêu của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam không có sự khác biệt so với trước đây.

Tuy nhiên, việc thay đổi tên là hình thức khẳng định rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như hình thành và phát triển thói quen đọc sách với người dân nhằm nâng cao trí tuệ Việt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Năm 2023 là năm thứ 2 tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong toàn quốc và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên phạm vi toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: “Với phương châm ‘hướng mạnh về cơ sở’, tạo điều kiện để người dân vùng nông thôn, vùng khó khăn, nhất là đối tượng học sinh, đoàn viên thanh niên, hội viên…được tiếp cận với nguồn sách hay, chất lượng, góp phần phát triển văn hóa đọc và tri thức xã hội.

Trong các năm vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, lựa chọn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại một số địa phương của tỉnh (như Chí Linh, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Kinh Môn) và năm nay lựa chọn huyện Thanh Miện để tổ chức sự kiện ý nghĩa này.

Nhân sự kiện ngày hôm nay, tôi đề nghị lãnh đạo chính quyền các cấp, hiệu trưởng các trường học, các thầy cô giáo và các cha mẹ học sinh huyện Thanh Miện nói riêng và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh nói chung hãy tạo những điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng văn hoá đọc trong cộng đồng và học sinh.

Đặc biệt là hưởng ứng tích cực việc xây dựng tủ sách lớp học vì tương lai tốt đẹp của chính con em mình; khởi nguồn cho các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ở các địa phương khác, qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”.

Học sinh hào hứng xin chữ thư pháp Hán Nôm (Ảnh: CTV)

Học sinh hào hứng xin chữ thư pháp Hán Nôm (Ảnh: CTV)

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hải Dương năm 2023 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 31/3 đến ngày 03/4/2023 tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Thanh Miện.

Trong buổi lễ khai mạc vào ngày 31/3, học sinh sẽ được tham quan gian trưng bày, triển lãm và trải nghiệm các hoạt động như sử dụng thiết bị đọc sách số; viết thư pháp Hán Nôm và tặng chữ; giao lưu với diễn giả với chủ đề Đọc sách trong kỷ nguyên số; cuộc thi vẽ tranh qua màn hình tương tác; thiếu nhi kể chuyện sách.

Khu trưng bày, giới thiệu sách và dịch vụ tại ngày hội gồm: 4 gian trưng bày, 1 gian trưng bày sản phẩm về giải pháp chuyển đổi số nhằm thúc đẩy văn hóa đọc và hội sách kí lô với tổng số trên 11.500 đầu sách.

Hơn 11.000 đầu sách được trưng bày (Ảnh: CTV)

Hơn 11.000 đầu sách được trưng bày (Ảnh: CTV)

Học sinh thi vẽ tranh qua màn hình tương tác (Ảnh: CTV)

Học sinh thi vẽ tranh qua màn hình tương tác (Ảnh: CTV)

Chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương người cộng sản mẫu mực” sẽ trưng bày trên 100 tài liệu, hình ảnh quý giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người con ưu tú, xuất sắc của quê hương Hải Dương.

Trên 100 tài liệu, hình ảnh quý giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lương Bằng được trưng bày (Ảnh: CTV)

Trên 100 tài liệu, hình ảnh quý giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lương Bằng được trưng bày (Ảnh: CTV)

Cũng nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương đã trao tặng Hệ thống quản lý thẻ học sinh thông minh cho Trường Trung học cơ sở chuyên Nguyễn Lương Bằng nhằm góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Phạm Linh