Hà Nội rà soát lại hiệu quả xây dựng trung tâm thương mại

02/07/2012 10:55
Theo VnMedia
Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở Công thương, Kế hoạch, kiến trúc và Uỷ Ban nhân dân các quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy về việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ gắn với xây dựng công trình chợ - Trung tâm thương mại.

Theo đó, để công tác chuyển đổi mô hình quản lý gắn với xây dựng lại chợ đảm bảo hiệu quả, đồng thuận của xã hội, Chủ tịch UBND Thành phó chỉ đạo, giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan như Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy rà soát lại hiệu quả việc xây dựng lại chợ theo mô hình chợ - Trung tâm thương mại từ các chợ Cửa Nam, Hàng Da.

Quá trình kiểm tra cũng cần làm rõ nội dung góp vốn để xây dựng chợ của các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân khiếu nại, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/7/2012.

Ảnh minh họa

Chợ Cửa Nam, một ví dụ điển hình về thất bại trong chuyển đổi mô hình chợ thành trung tâm thương mại

Hà Nội hiện đang thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý sang doanh nghiệp quản lý khai thác chợ theo mô hình chợ - Trung tâm thương mại tại các chợ Châu Long, Cửa Nam, Hàng Da, Mơ, Nghĩa Tân, Trung Hoà…

Điểm nóng

Gặp những người "khổng lồ" cao hơn 2m ở Việt Nam

Xôn xao clip nữ sinh "hot girl" ẩu đả tại trường

Chữa bệnh bằng... độc dược, thầy bói "móc túi" hàng loạt người nhẹ dạ

Thứ trưởng Bộ NG: Đã hoàn tất "Bộ quy tắc ứng xử biển Đông"

HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG

Hà Nội: "Tập đoàn" nghiện hút chọn các biệt thự bạc tỷ làm bến đỗ

Tây tròn mắt với những... "diễn viên xiếc" trên phố ở Hà Nội

Ngắm bộ đỉnh xông trầm “âm, dương” gần 200 năm tuổi của vua Minh Mạng

Khách Tây "choáng" với những "quả bom di động" trên đường phố Hà Nội
Theo VnMedia