GV không có thu nhập tăng thêm cuối năm, Hiệu trưởng TH Trần Quang Khải nói gì?

30/12/2022 06:43
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một giáo viên phản ánh Trường tiểu học Trần Quang Khải, Quận 1 dự kiến không chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên cuối năm 2022.

Ngày 28/12, phản ánh với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, một giáo viên của Trường tiểu học Trần Quang Khải, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường vừa thông báo với giáo viên là dịp cuối năm nay, giáo viên và người lao động trong trường có thể không có thu nhập tăng thêm.

Giáo viên này tâm tư rằng, trong bối cảnh “Tết đến, Xuân về”, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chia thu nhập tăng thêm cuối năm cho giáo viên, thì việc Trường Trần Quang Khải thông báo có thể không có tiền chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho giáo viên, khiến cho các thầy cô băn khoăn.

Vì Tết năm 2021 giáo viên được nhận thu nhập tăng thêm là 5,4 triệu đồng, còn Tết năm 2020 là 3,3 triệu đồng.

Trường tiểu học Trần Quang Khải, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Trường tiểu học Trần Quang Khải, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Giáo viên mong muốn sẽ có thêm một khoản tiền để chăm lo dịp Tết trong gia đình, nhưng khi nghe thông báo này của hiệu trưởng khiến giáo viên đượm buồn.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Hồ Quang Tuấn – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quang Khải, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, thầy có nói điều này vào Ngày đại hội cán bộ công nhân viên chức, người lao động trường tổ chức hồi tháng 11 vừa qua.

Theo thầy Hồ Quang Tuấn, do năm nay, Tết Nguyên Đán tới sớm, nguồn tiền tiết kiệm còn lại của trường không còn nhiều, nên đến hết tháng 12/2022, sau khi cân đối lại tài chính của trường, nếu có chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho thầy cô thì cũng không thể bằng được mọi năm.

Còn vào thời điểm tháng 11, lúc nói điều này thì chưa “cân đong đo đếm”, chưa quyết toán thu chi như thế nào nên chưa có con số cụ thể.

Nguyên nhân của việc này, là do trường phải lấy tiền hỗ trợ kinh phí (187 triệu đồng) chi cho 5 nhân sự thực hiện theo chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, chi trả cho nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Theo văn bản 1280/UBND-TCKH của Ủy ban nhân dân Quận 1 ra ngày 26/5/2022, và các chỉ đạo từ lãnh đạo quận, thì nhà trường phải chịu trách nhiệm chi những khoản tiền này, từ các nguồn tài chính hợp pháp theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngân sách Nhà nước không hỗ trợ cho nhiệm vụ này.

Thầy Hồ Quang Tuấn nhấn mạnh, hiện cũng không có văn bản pháp luật nào quy định là cuối năm phải chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên, mà thực tế chỉ trông chờ vào khoản tiền tiết kiệm, kết dư ngân sách còn lại của từng đơn vị trường học.

Được biết, hiện toàn trường chỉ có khoảng 300 học sinh (11 lớp từ khối 1 đến 5) với 33 nhân viên, giáo viên trong đó chỉ có 16 giáo viên thuộc biên chế nhà nước. Đó là chưa kể năm nay có 3 giáo viên nghỉ hưu, 2 giáo viên nghỉ việc.

Năm nay, ngân sách cấp cho trường dựa trên số học sinh hiện có, cũng chỉ đủ để cho trường hoạt động và chi trả lương cho giáo viên, nhân viên hàng tháng.

Việt Dũng