Việt Nam có 5 đại học được xếp hạng QS trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ

07/04/2022 13:19
Trần Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đứng đầu cả nước và đứng thứ 360 thế giới, theo xếp hạng của tổ chức Quacquarelli Symonds năm 2022.

Ngày 6/4, tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) của Anh công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo nhóm ngành năm 2022 (QS World Ranking by subjects 2022) với 51 nhóm ngành được đánh giá, chia thành 5 lĩnh vực gồm Nghệ thuật và Nhân văn; Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Đời sống và Y học; Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Quản lý.

Trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Việt Nam có 5 đại học được xếp hạng, trong đó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có thứ hạng cao nhất - 360 thế giới.

Các thứ hạng tiếp theo thuộc về Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (362), Đại học Quốc gia Hà Nội (386), Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng (401-450).

Trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Việt Nam có 5 đại học được xếp hạng, trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội có thứ hạng cao nhất - 360 thế giới. Ảnh: HUST

Trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Việt Nam có 5 đại học được xếp hạng, trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội có thứ hạng cao nhất - 360 thế giới. Ảnh: HUST

Ngoài lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ, Việt Nam còn có một đại diện được xếp hạng ở lĩnh vực Khoa học Tự nhiên là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí trong nhóm 401-450.

Ở lĩnh vực Khoa học Xã hội và Quản lý, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xếp trong nhóm 401-450 và Đại học Quốc gia Hà Nội nhóm 451-500.

Việt Nam không có trường nào xuất hiện trong bảng xếp hạng ở lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn; Khoa học Đời sống và Y học.

Các thứ hạng này được đưa ra sau khi Quacquarelli Symonds đánh giá các nhóm ngành dựa trên bốn thước đo gồm danh tiếng học thuật; uy tín của trường đại học theo đánh giá của nhà tuyển dụng lao động; số lượng trung bình trích dẫn trên một bài báo và chỉ số H-index đo năng suất nghiên cứu khoa học và mức độ ảnh hưởng của các công bố.

Đối với xếp hạng lĩnh vực, QS sử dụng thêm một chỉ số về IRN (Mạng lưới nghiên cứu quốc tế) đo hiệu quả của hợp tác nghiên cứu với các đối tác quốc tế.

Tổ chức Quacquarelli Symonds là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học uy tín nhất hiện nay, bên cạnh Times Higher Education (Anh) và Academic Ranking of World Universities (Trung Quốc).

Trần Hoa