Vì sao dư luận bàn tán nhiều về điểm thi tốt nghiệp Ngữ văn 2020 của An Giang?

03/09/2020 06:06
Kim Oanh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2016 thì môn Ngữ văn của An Giang cũng đã từng cán đích ở vị trí số 1 cả nước nhưng vị trí số 1 lúc bấy giờ không bị dư luận bàn tán nhiều như bây giờ.

Những ngày qua, dư luận râm ran bàn luận về điểm thi Ngữ văn của tỉnh An Giang được xếp ở vị trí số 1 cả nước về điểm trung bình. Chính vì thế, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phải nhiều lần lên tiếng…

Song có một thực tế là điểm thi Ngữ văn của tỉnh An Giang trong suốt 5 năm trở lại đây nếu nói về thứ hạng thì thường nằm trong tốp 10 của cả nước. Trong đó, có 4 năm nằm ở vị trí tốp 5 và có đến 2 năm nằm ở vị trí số 1.

Thế nhưng, vị trí số 1 điểm Ngữ văn của An Giang năm 2016 qua đi một cách nhẹ nhàng, còn vị trí số 1 năm 2020 thì lại được dư luận đề cập khá nhiều, thậm chí còn đưa ra những nghi vấn về việc có quá nhiều bài thi từ 9,0 điểm trở lên.

Học sinh An Giang tham dự kỳ thi (Ảnh minh họa: Báo An Giang)

Học sinh An Giang tham dự kỳ thi (Ảnh minh họa: Báo An Giang)

Nhìn lại 5 kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (từ năm 2016 đến năm 2019) và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (năm 2020) thì điểm thi môn Ngữ văn ở An Giang không có nhiều biến động lớn về thứ hạng.

Năm 2016, An Giang đứng ở vị trí số 1 cả nước và có điểm trung bình môn Ngữ văn là 5,97 điểm. Năm 2017, An Giang đứng ở vị trí số 2, có điểm trung bình là 6,319 điểm.

Năm 2018, An Giang đứng ở vị trí số 4 và điểm trung bình là 6,223 điểm. Năm 2019, vị trí xếp hạng môn Ngữ văn của An Giang nằm ở vị trí số 9, điểm trung bình là 5,923 điểm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 thì An Giang xếp ở vị trí số 1 với điểm trung bình là 7,682 điểm.

Như vậy, nhìn vào điểm trung bình môn Ngữ văn của An Giang 5 năm gần đây thì chúng ta thấy chỉ có năm 2019 là có vị trí thấp nhất (vị trí thứ 9). Các năm 2016, 2017, 2018 và 2020 thì về cơ bản không thay đổi nhiều về vị trí xếp hạng.

Đây là một thành tích đáng được ghi nhận cho ngành giáo dục An Giang vì địa phương này dù được thiên nhiên ưu đãi nhưng nhìn chung đời sống của nhiều hộ dân vẫn gặp khó khăn, nhất là đối với một số huyện biên giới.

Số hộ nghèo còn nhiều dẫn đến tình trạng có nhiều phụ huynh phải đi lên Bình Dương, Sài Gòn…để làm ăn và họ phải gửi con em mình cho người thân ở quê chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đặc biệt, An Giang là một địa phương có nhiều có con em đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang còn nhiều khó khăn, vất vả.

Vì thế, thành tích điểm trung bình môn Ngữ văn xếp ở vị trí số 1 và điểm trung bình các môn xếp ở vị trí số 4 trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua là đã là một điều rất đáng biểu dương, trân trọng.

Vị trí số 1 môn Ngữ văn năm 2020 của An Giang chưa trọn niềm vui

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 thì môn Ngữ văn của địa phương này cũng đã từng cán đích ở vị trí số 1 cả nước. Nhưng, vị trí số 1 lúc bấy giờ không bị dư luận đem ra bàn tán nhiều như vị trí số 1 bây giờ.

Vì sao vậy? Bởi vị trí số 1 môn Ngữ văn năm 2016 của An Giang có điểm trung bình là 5,97 điểm- cái điểm mà nằm ở ngưỡng điểm không quá cao bởi mức này là mức giữa của điểm trung bình (điểm trung bình từ 5,0 đến dưới 6,5).

Nhất là kỳ thi đó điểm giỏi từ 8,0 trở lên không nhiều chứ chưa nói đến điểm từ 9,0 trở lên.

Nhưng, vị trí số 1 môn Ngữ văn của An Giang năm 2020 lại hoàn toàn khác. Bởi điểm trung bình môn Văn của cả tỉnh đã đạt ở mức 7,682 điểm- gần ở khung điểm giỏi (8,0 điểm).

Trong đó, có 6.675 bài/ 15.069 thí sinh đạt từ 8,0 điểm trở lên (chiếm 44,3% tổng số thí sinh dự thi).

Đặc biệt, có tới 1.471 bài thi từ 9,0 điểm trở lên (khoảng 9,75% tổng bài thi) - bằng 14,77% tổng số bài thi đạt mức điểm này của cả nước (trừ Đà Nẵng chưa thi).

Số thí sinh cả nước có điểm Ngữ văn từ 9,75 trở lên là 43 thí sinh, riêng An Giang có 25 bài thi (24 bài 9,75điểm; 01 bài 10,0 điểm).

Chính vì điểm giỏi Ngữ văn của An Giang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tăng lên đột biến so với các địa phương còn lại trên cả nước nên những dấu hỏi mà dư luận đặt ra trong sự việc này cũng là điều dễ hiểu.

Bởi lẽ, từ xưa đến nay thì môn Ngữ văn vẫn là môn có ít điểm giỏi vì chấm thi môn học này có rất nhiều những yêu cầu khắt khe.

Thế nhưng, điểm Ngữ văn của An Giang năm nay có tới 44,3% thí sinh đạt từ 8,0 điểm trở lên, nó đã vượt qua mọi quy luật thông thường bởi nhìn vào điểm số này, nhiều người liên tưởng kỳ thi này chỉ có học sinh chuyên Văn tham dự mà thôi.

Vậy nên, vị trí số 1 về môn Ngữ văn năm nay của An Giang chưa thực sự trọn niềm vui và có lẽ dư luận vẫn còn tiếp tục bàn luận, đề cập sự việc này trong thời gian tới đây.

Kim Oanh