Trẻ em mầm non Hà Nội trở lại trường học: Một ngày nhiều cảm xúc

13/04/2022 13:58
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bên cạnh sự hào hứng, vui vẻ của các bé khi được quay trở lại trường, các bậc phụ huynh cũng có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Hôm nay (13/4/2022), trẻ em mầm non ở Hà Nội chính thức trở lại trường sau một chuỗi ngày dài nghỉ ở nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Được biết, đây cũng là địa phương cuối cùng trên cả nước cho phép học sinh mầm non đi học trực tiếp trở lại.

Kể từ khi nhận được thông báo của Ủy ban nhân dân và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của các trường mầm non đã gấp rút thực hiện các công tác dọn dẹp, tổng vệ sinh, khử khuẩn… nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cả về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh để sẵn sàng đón các con quay trở lại trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tiến hành tập huấn, chuẩn bị các phương án để xử lý tình huống F0, F1 (nếu có).

Các bé vui vẻ, háo hức khi được quay trở lại trường mầm non

Các bé vui vẻ, háo hức khi được quay trở lại trường mầm non

Theo dự kiến, ngày 13/4, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội đón khoảng gần 600.000 học sinh. Ngay từ khoảng 7h, trên đường phố Hà Nội đã tấp nập xe cộ qua lại. Không khó để bắt gặp hình ảnh những ông bố, bà mẹ chở con tới trường.

Từ 7h15, trường mầm non Lý Thái Tổ 2 bắt đầu mở cửa đón những học sinh đầu tiên. Hình ảnh sân trường lúc này vô cùng nhộn nhịp. Phụ huynh thì đưa con em đến trường; cán bộ giáo viên nhà trường thì tiến hành tiếp đón, hướng dẫn lớp học cho các bé.

Bên cạnh sự hào hứng, vui vẻ của các bé khi được quay trở lại trường, các bậc phụ huynh cũng có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chị Thanh Hương (phụ huynh của bé 4 tuổi đang học tại trường mầm non Lý Thái Tổ) hôm nay đã dành cả một buổi sáng để theo con đến trường.

Phụ huynh đưa con đến trường

Phụ huynh đưa con đến trường

Chị chia sẻ: “Hôm nay mình cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm vì con được trở lại trường. Thời điểm này các con quay trở lại trường là hợp lý, bởi con được đến đúng với môi trường phù hợp với lứa tuổi của con, được học, được ăn và chơi với nhiều bạn bè, thầy cô, giúp tránh những ảnh hưởng về mặt sức khỏe tinh thần sau một thời gian rất dài nghỉ ở nhà vì dịch Covid - 19”.

Đây cũng là tâm trạng chung của phần lớn phụ huynh trường mầm non Lý Thái Tổ 2. Theo chia sẻ của cô Thanh Thủy (Hiệu trưởng trường mầm non Lý Thái Tổ 2): “Hiện nay, dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được kiểm soát khá tốt, số ca mắc trong những ngày nay đã giảm rõ rệt. Từ những đánh giá chung của các Sở, ban, ngành, và đặc biệt là kết quả khảo sát trước ngày mở cửa trường cho thấy, hơn 90% phụ huynh trường này đồng thuận cho con đi học lại và dự kiến con số này sẽ tăng trong những tuần tiếp theo. Vì vậy, thời điểm này các con quay trở lại trường học là phù hợp”.

Háo hức, vui vẻ là thế, nhưng cũng có những phụ huynh vẫn mang trong mình những lo lắng.

Bé trai khóc đòi về với bố mẹ

Bé trai khóc đòi về với bố mẹ

Và tất nhiên, cũng không khó để bắt gặp hình ảnh vô cùng đáng yêu của các bé như khóc lóc, không chịu vào lớp,... sau một thời gian dài mới được trở lại trường học.

Các bé vui vẻ ăn uống, chơi đùa với nhau

Các bé vui vẻ ăn uống, chơi đùa với nhau

Nhưng nhìn chung, theo cô Thanh Thủy (Hiệu trưởng trường mầm non Lý Thái Tổ 2) lần quay trở lại trường học này như một ngày khai giảng lần thứ 2 của các con trong năm học này. Nhà trường đã lên kế hoạch hợp lý, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tạo tâm lý thoải mái để các con làm quen lại với môi trường, thầy cô, bạn bè.

Kim Minh Châu