Sĩ tử lớp 12 vừa ôn tập vừa “ngóng” dịch

29/06/2021 08:19
AN NGUYÊN - AN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nỗ lực ôn tập nhưng nhiều sĩ tử lớp 12 ở các tỉnh miền Trung vẫn “ngóng” theo tình hình dịch bệnh khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã cận kề.

Hiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiều ca lây nhiễm tại Quảng Ngãi, trong khi “khu tam giác” ở trung tâm Đà Nẵng vẫn đang bị phong tỏa cứng.

Trong khi kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 chuẩn bị diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 9/7 thì tâm lý chung của các sĩ tử lớp 12 khá lo lắng.

Vừa ôn bài vừa ngóng dịch

Em Trần Nguyễn Bảo Anh (học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Trần Phú, Đà Nẵng) cho biết, những ngày qua, học sinh 12 của trường đã chuyển qua hình thức ôn tập, giải các đề thi trực tuyến.

Sĩ tử ở các địa phương có dịch đang vừa ôn tập vừa "ngóng" tình hình dịch bệnh Covid-19. Ảnh: AN

Sĩ tử ở các địa phương có dịch đang vừa ôn tập vừa "ngóng" tình hình dịch bệnh Covid-19. Ảnh: AN

“Ngoài việc nổ lực ôn tập thì chúng em cũng thường xuyên đọc tin tức để nắm tình hình dịch bệnh ở địa phương. Mặc dù thành phố đã quyết định sẽ thi tốt nghiệp đợt 1 cùng với các địa phương khác nhưng thấy số ca nhiễm ở Đà Nẵng vẫn còn khiến chúng em có chút lo lắng.

Chúng em rất muốn thi ngay trong đợt 1 này để kịp tham gia xét tuyển, hơn nữa kiến thức không bị rơi rụng. Nếu thi đợt 2 thì tâm lý có chút không thoải mái, lúc đó làm bài sẽ không tốt”.

Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, nơi dịch bệnh đã bùng phát mạnh trong vài ngày qua, khi số ca mắc nhiễm mới trong cộng đồng liên tục được phát hiện.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo khẩn cho các trường dừng việc cho học sinh đến trường, đồng thời thực hiện chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao phòng chống dịch lên mức cao nhất.

Riêng thành phố Quảng Ngãi trong chiều ngày 28/6 đã chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 vì phát hiện thêm các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Em Lê Nguyễn Hà Sơn (học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, thành phố Quảng Ngãi) chia sẻ: “Đọc tin tức về dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Ngãi mấy ngày qua khiến chúng em rất lo.

Hiện nhà trường đã có thông báo là học sinh 12 trên địa bàn sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 vào đầu tháng 7 này. Nhưng tại một số nơi ở huyện Đức Phổ thì lại thi vào đợt 2 vì dịch bệnh.

Hiện em đã gần như hoàn tất việc ôn tập, chuyển sang giải các bộ đề trực tuyến. Hướng của em là sẽ dùng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nên rất muốn được thi tốt nghiệp vào đợt 1 này.

Còn một số bạn có hướng sử dụng học bạ để xét tuyển Đại học nên không có tâm lý lo lắng vì dịch bệnh như chúng em”.

Nhà trường cũng “nín thở” chờ

Thầy Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) cho biết: “Vì dịch bệnh nên Trường không có tổ chức các buổi ôn tập trực tiếp như các năm trước đây.

Khu vực tam giác ở Đà Nẵng vẫn đang bị phong tỏa. Ảnh: AN

Khu vực tam giác ở Đà Nẵng vẫn đang bị phong tỏa. Ảnh: AN

Do đó, nhà trường mới đưa thêm nhiều bộ đề thi thử, đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm thông tin đến các em học sinh vào truy cập website tự học tập.

Trong quá trình ôn tập, nếu có gì vướng mắc thì sẽ liên hệ trực tiếp với giáo viên bộ môn để được giải đáp.

Tinh thần là các em chủ động ôn tập, bởi đó là vấn đề quan trọng. Còn việc thi tốt nghiệp vào thời điểm nào thì phụ thuộc vào kế hoạch của Sở, của thành phố trên cơ sở những đánh giá chính xác về tình hình dịch bệnh”.

Trong khi đó, một Hiệu trưởng Trường học phổ thông ở Quảng Ngãi cho biết, mặc dù đã hoàn tất kế hoạch ôn tập cho học sinh nhưng nhà trường vẫn đang “nín thở” chờ thông báo từ phía Sở và Ủy ban nhân dân tỉnh bởi dịch bệnh khá căng thẳng.

“Nếu như mấy ngày trước đây, ngành giáo dục khẳng định tất cả học sinh 12 trên địa bàn sẽ thi tốt nghiệp đợt 1.

Nhưng ngay chiều nay (28/6), Sở đã công bố hơn 1.265 học sinh lớp 12 ở huyện Đức Phổ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Do đó, các trường cũng đang chờ xem kế hoạch có gì thay đổi không để thông báo đến học sinh”, vị này cho hay.

Ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi cho hay, việc ôn tập của học sinh lớp 12 đã gần như hoàn tất, chỉ còn lại một số trường ở khu vực miền núi là chưa xong.

"Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên đối với học sinh lớp 12, Sở yêu cầu các trường nếu chưa ôn tập xong theo kế hoạch, được phép tiếp tục ôn tập trong nhà trường, nhưng phải đảm bảo giãn cách và phòng chống dịch.

Còn về kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 hay đợt 2 của từng khu vực thì cũng sẽ căn cứ trên tình hình dịch bệnh của địa phương và những chỉ đạo sớm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh", ông Thái nói.

AN NGUYÊN - AN PHONG