Quảng Ninh: Đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dưới 16 tuổi

05/01/2022 06:27
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, bảo vệ và chăm sóc nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ em dưới 16 tuổi.

Ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Theo thống kê, hiện trên toàn tỉnh Quảng Ninh có 326.546 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, 3.214 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 12.885 trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Với con số trên, các các cấp, ngành thuộc tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng việc triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhất là ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em sống tại nơi nhiều ao hồ, sông, suối.

Công tác bảo vệ chăm sóc góp phần giúp trẻ em trên địa bàn vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tạo nền tảng cho trẻ phát triển toàn diện trong tương lai.

Tại các địa phương, đường dây bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em do tỉnh Quảng Ninh cấp hoạt động hiệu quả, hỗ trợ được cho nhiều trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi. 29 trẻ em trên địa bàn tỉnh bị xâm hại tình dục đã được hỗ trợ kịp thời trong năm 2021.

Dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các công tác tuyên truyền bảo vệ chăm sóc trẻ em về phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục vẫn được các địa phương đẩy mạnh.

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hạ Long nhận quà nhân dịp trung thu (Ảnh: CTV)

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hạ Long nhận quà nhân dịp trung thu (Ảnh: CTV)

Điển hình tại thành phố Hạ Long, năm 2021, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các phường, xã thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo 100% người dân có hiểu biết về quyền và các chế độ chính sách đối với trẻ em.

Nhiều hoạt động nâng cao kỹ năng sống, hỗ trợ cho trẻ em được triển khai như mở 10 lớp dạy bơi cứu đuối cho 150 trẻ em, trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em trợ cấp cho 2 trẻ em cần trợ giúp đột xuất với tổng số tiền 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhân dịp năm học mới, Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội thành phố phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh trao tặng góc học tập cho 50 học sinh là trẻ mồ côi, khuyết tật và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ, đỡ đầu trẻ.

Nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt cũng nhận được nhiều phần quà động viên, sổ tiết kiệm trong các dịp lễ, tết, đầu năm học mới.

Cũng trong năm 2021, 60 người khuyết tật và trẻ em mồ côi của thành phố Hạ Long được tặng quà từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Nhiều doanh nghiệp nhận đỡ đầu cho 4 học sinh cho đến khi các em học xong trung học phổ thông.

Tăng cường các hoạt động trực tiếp bảo vệ chăm sóc trẻ em

Bên cạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi các đơn vị hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động trực tiếp bảo vệ chăm sóc trẻ em trên toàn tỉnh cũng được tăng cường.

Hàng loạt các hoạt động trực tiếp được triển khai trong năm 2021: “Kết nối dịch vụ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em dựa trên đánh giá nhu cầu của trẻ”, Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng, Dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật tại mô hình “Kết nối dịch vụ chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại cộng đồng”, “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em vùng đặc biệt khó khăn”.

Các mô hình trên được nhân rộng tại các địa phương như huyện Ba Chẽ, thị xã Đông Triều, thành phố Cẩm Phả, Uông Bí và thành phố Móng Cái.

Đảm bảo quyền lợi, bảo vệ chăm sóc toàn diện với trẻ em dưới 16 tuổi (Ảnh: CTV)

Đảm bảo quyền lợi, bảo vệ chăm sóc toàn diện với trẻ em dưới 16 tuổi (Ảnh: CTV)

Về chính sách cho trẻ dưới 16 tuổi, trong năm 2021, 99,8% trong tổng số 144.887 trẻ dưới 6 tuổi được hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, khoảng 6.300 trẻ em thuộc đối tượng sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ nhiễm HIV/AIDS, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài, trẻ không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ tự kỷ,…được hỗ trợ theo Nghị quyết 21/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng số tiền 25 tỷ đồng.

Đặc biệt quan tâm đến đề án phát triển toàn diện cho hơn 10.000 trẻ em ở miền núi, các địa phương đã huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ sữa cho trẻ em mầm non; khám sàng lọc các dị tật mắt, bệnh tim bẩm sinh cho trẻ; trao tặng áo ấm,…

Đối với trẻ em mắc Covid-19 và thuộc diện F1, các địa phương thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

PHẠM LINH