Hòa Bình: 20/23 thí sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia là học sinh trường chuyên

08/04/2022 09:39
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, khi có 20 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 vừa qua, tỉnh Hòa Bình có 68 thí sinh tham dự ở 12 bộ môn (Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung).

Kết quả, có 23 thí sinh đoạt giải, gồm: 3 giải nhì, 7 giải ba, 13 giải khuyến khích (thành tích nổi bật nhất là đội tuyển dự thi môn Sinh học với 2 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích. Giải nhì còn lại thuộc về đội tuyển dự thi môn Tiếng Anh).

Trong số 23 thí sinh đạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia, trường chuyên trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ có 20 thí sinh đạt giải. (Ảnh minh họa)

Trong số 23 thí sinh đạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia, trường chuyên trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ có 20 thí sinh đạt giải. (Ảnh minh họa)

Kết quả kỳ thi năm nay tăng cả về số lượng lẫn chất lượng so với năm học 2020-2021, cụ thể tăng 12 giải và số giải nhì, giải ba đều tăng.

Trong đó, trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi có 20 học sinh đạt giải; trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh có 3 học sinh đoạt giải đối với môn Địa lí.

Hòa Bình lần đầu đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia

Trong số 144 dự án tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2021-2022 cấp Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có 71 dự án xuất sắc nhất đạt trao giải gồm: 12 giải nhất, 15 giải nhì, 17 giải ba, 27 giải tư.

Tỉnh Hòa Bình có 2 dự án được lựa chọn thi cấp quốc gia và đều đạt giải.

Cụ thể, 1 dự án đạt giải ba là "Thiết bị kiểm soát nồng độ cồn khi chuẩn bị tham gia giao thông” (lĩnh vực hệ thống nhúng) của học sinh Đặng Đức Khải, Nguyễn Hoàng Nguyên, lớp 12A1, trường trung học phổ thông Lương Sơn (thầy giáo Nguyễn Hoài Nam hướng dẫn).

1 dự án đạt giải tư là "Máy theo dõi chỉ số sinh tồn online MMO” (lĩnh vực hệ thống nhúng) của học sinh Phạm Đình Tuấn Phong (lớp 10 Lí), Nguyễn Phan Quốc An (lớp 11 Hóa), trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ (thầy giáo Phạm Đình Mẫn hướng dẫn).

Đây là 2 dự án được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn trong số 8 dự án đạt giải nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, năm học 2021 - 2022.

Như vậy, sau 3 năm tham dự cuộc thi cấp quốc gia, đến mùa giải này, tỉnh Hòa Bình đã có dự án xuất sắc đạt giải.

Mạnh Đoàn