Hàng trăm học sinh từ các tỉnh về Quảng Nam tránh dịch, các em học tập ra sao?

10/09/2021 06:04
THÀNH TRUNG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các em được thầy cô, bạn bè đón nhận, tạo mọi điều kiện để hòa nhập nhanh nhất trong môi trường học tập mới.

Những ngày này, hàng trăm học sinh đến từ các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng… về quê tránh dịch tại Quảng Nam đã bắt đầu một năm học mới ở một ngôi trường mới với những thầy cô, bạn bè mới.

Các em là những học sinh “đặc biệt” được các trường học tiếp nhận học tạm trong thời gian về quê tránh dịch.

Phụ huynh mừng vì con được đi học

Dẫn con đến lớp với nhiều tâm trạng buồn vui lẫn lộn, anh Trần Văn Cường (ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, cả gia đình anh gồm bốn người rời thành phố về quê từ hồi cuối tháng 5.

Nhiều học sinh ở các tỉnh thành phía Nam được tiếp nhận vào học tại Trường tiểu học Ngô Quyền (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam). Ảnh: TTR

Nhiều học sinh ở các tỉnh thành phía Nam được tiếp nhận vào học tại Trường tiểu học Ngô Quyền (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam). Ảnh: TTR

“Ban đầu chỉ nghĩ sẽ phải về quê tránh dịch 1-2 tháng rồi trở lại thành phố để làm việc, học tập. Nhưng giờ tình hình dịch bệnh ở trong đó vẫn căng thẳng, tôi buộc phải cho các cháu đi học tạm ở đây.

Do phải thay đổi môi trường học tập, bạn bè, thầy cô nên gia đình tôi cũng lo lắng, sợ các cháu không hòa nhập được. Nhưng may mắn là các cháu được thầy cô giúp đỡ rất nhiều”.

Anh Cường cho biết thêm, hiện con gái đầu của anh đã được nhận vào học lớp 7 tại Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, còn cháu nhỏ sau vào học lớp 3 Trường tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Tam Kỳ).

Cùng chung tâm trạng với anh Cường, chị Nguyễn Thị Lan Anh (ngụ tại Thị xã Thuận An, Bình Dương) đưa con nhỏ về tránh dịch tại quê ngoại ở Tam Kỳ (Quảng Nam) đã hơn 4 tháng nay.

Do chỉ vội mang con về quê, còn chồng vẫn ở lại làm việc nên chị Lan Anh không kịp mang theo các loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết cho cháu nhỏ đi học.

Ban đầu, chị dự định cho cháu học online nhưng khi biết trường học gần nhà sẵn sàng tiếp nhận các em thì chị đến đăng ký cho con học tạm.

“Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện tối đa cho cháu được sớm đến trường như các bạn cùng trang lứa. Tôi cũng lo cháu sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận kiến thức ở trường học mới.

Nhưng trong điều kiện dịch bệnh hiện nay thì việc học trực tiếp vẫn tốt hơn nhiều so với học trực tuyến hoặc qua truyền hình”.

Chị Lan Anh chia sẻ thêm, các thủ tục nhập học của các cháu cũng khá đơn giản, chỉ cần gia đình có đơn cam kết và nộp lại học bạ để nhà trường đánh giá, theo dõi (khi tình hình dịch bệnh trên cả nước được kiểm soát) là có thể được nhận vào học.

Nhà trường tạo điều kiện tối đa

Bà Trần Thị An – Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Quyền (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) cho hay, hiện nhà trường đang tiếp nhận 20 học sinh đến từ các thành phố về quê tránh dịch được tiếp tục đến trường.

Học sinh về quê tránh dịch được tạo điều kiện để học tập trực tiếp tại các trường. Ảnh: TTR

Học sinh về quê tránh dịch được tạo điều kiện để học tập trực tiếp tại các trường. Ảnh: TTR

“Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục Quảng Nam, nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các em về quê tránh dịch được tiếp tục đi học tại địa phương.

Trong đó có nhiều em chưa có hồ sơ, học bạ nhưng trường vẫn tiếp nhận, đồng thời yêu cầu phụ huynh sớm bổ sung để các em được nhận xét, đánh giá kết quả học tập theo đúng quy định của ngành”.

Cô An cũng thông tin thêm, đối với những học sinh không mang theo hồ sơ thì phụ huynh sẽ viết cam kết cũng như xác nhận về kết quả học tập trước đây của các em.

Bên cạnh đó, giáo viên nhà trường sẽ chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm các học sinh mới (trên cơ sở số điện thoại phụ huynh cung cấp) để nắm bắt tình hình học tập của các em.

Qua đó cũng biết được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh để có những hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho các em sớm hòa nhập trong môi trường mới.

“Sau một tuần học tập, giáo viên sẽ báo cáo tình hình học tập của những học sinh này lên Hội đồng nhà trường để xem xét, đánh giá. Nếu các em tiếp thu tốt, đảm bảo chương trình để theo kịp lớp thì chứng tỏ các em đã được lên lớp.

Ngược lại, nếu có trường hợp học sinh không theo kịp chương trình thì phải tính toán, kiểm tra lại kỹ hơn để sắp xếp lớp phù hợp”, Cô An nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ cho hay, đợt này, các trường học trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 65 học sinh từ các tỉnh, thành phố khác nhập học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Các trường cũng đã tăng cường hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp để đảm bảo việc tiếp nhận số học sinh này không gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Sắp tới, nếu học sinh ở các địa phương khác có nhu cầu học tập tại địa phương thì ngành giáo dục vẫn sẵn sàng tiếp nhận. Khi dịch bệnh được khống chế, nếu các em có nhu cầu trở về trường cũ thì các trường cũng tạo điều kiện chuyển học bạ, hồ sơ – ông Lộc thông tin thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam vừa có công văn gửi các phòng Giáo dục và đơn vị trực thuộc yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tận dụng tối đa thời gian học sinh được học trực tiếp, đồng thời sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến.

Theo đó, trên cơ sở kế hoạch dạy học, các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu, linh hoạt điều chỉnh phân phối chương trình theo hướng ưu tiên các nội dung kiến thức trọng tâm để phát huy hình thức dạy học trực tiếp trong thời gian học sinh được đến trường.

THÀNH TRUNG