Hải Phòng: Xây dựng Trung học phổ thông Lê Chân đạt chuẩn quốc gia

15/04/2022 07:00
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 14/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Hội nghị Triển khai xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Chân đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 – 2025.

Tới dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đại diện Quận Uỷ Lê Chân cùng các phòng, ban liên quan.

Hiện nay, ở các quận, huyện trong thành phố Hải Phòng đều đã có nhiều trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia ví dụ như: huyện Thủy Nguyên có 6/6 trường công lập đều đạt chuẩn (Lê Ích Mộc, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Thủy Sơn, Bạch Đằng, Phạm Ngũ Lão), huyện An Dương có 3/4 trường đạt chuẩn (An Dương, Nguyễn Trãi, An Hải), quận Kiến An có 2/3 trường đạt chuẩn (Kiến An, Đồng Hòa), quận Ngô Quyền có 2/2 trường đạt chuẩn (Thái Phiên, Chuyên Trần Phú), quận Hải An có 1 trường đạt chuẩn (Lê Quý Đôn) và Hải An chuẩn bị được công nhận...

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Phạm Linh)

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Phạm Linh)

Trên địa bàn quận Lê Chân có 6 trường trung học phổ thông, trong đó có 3 trường công lập: Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân và 3 trường ngoài công lập: Phổ thông Lý Thái Tổ, Phổ thông nhiều cấp học Nguyễn Tất Thành và Trung học phổ thông Hữu Nghị quốc tế.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ có 1 trường đạt chuẩn quốc gia là Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.

Các trường còn lại vấp phải không ít khó khăn về cơ sở như Trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn có diện tích chật hẹp; Trường Phổ thông Lý Thái Tổ, Phổ thông nhiều cấp học Nguyễn Tất Thành và Trung học phổ thông Hữu Nghị quốc tế là trường ngoài công lập đang thuê cơ sở của doanh nghiệp.

Riêng trường Trung học phổ thông Lê Chân hiện có diện tích là 20,811,8m2. Đây là tiền đề lý tưởng để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đề án xây dựng trường Trung học phổ thông Lê Chân (thành phố Hải Phòng) đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2021 - 2025 dựa trên điều kiện thực tế của địa phương và một số yêu cầu mới xuất hiện trong chiến lược phát triển của nhà trường.

Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với nhà trường nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Thầy Nguyễn Kim Hoằng - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Chân báo cáo đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Nguyễn Kim Hoằng - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Chân báo cáo đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (Ảnh: Phạm Linh)

Theo mục tiêu Trường Trung học phổ thông Lê Chân đặt ra trong Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I, nhà trường hướng tới nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động trong nhà trường, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước và thành phố.

Với mục tiêu trên, nhà trường đề xuất với thành phố ủng hộ về chủ trương, hàng năm cấp ngân sách đầu tư công cho xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị để nhà trường có điều kiện thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch.

Đề xuất với địa phương phê duyệt đề án nhà trường xây dựng; hỗ trợ trường về chủ trương huy động nguồn tài lực của nhân dân, cha mẹ học sinh; trong công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn.

Đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ giải quyết các hộ dân lấn chiếm trong khuôn viên đất của trường.

Cấp ngân sách hỗ trợ bổ sung cho một phần kinh phí của dự án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, nhà trường mong muốn được quan tâm, chỉ đạo toàn diện, sát sao từng bước đi của nhà trường, hỗ trợ kịp thời nhà trường về mọi mặt để nhà trường thực hiện đúng kế hoạch, ngày càng phát triển bền vững.

Sau khi lắng nghe báo cáo của Trường Trung học phổ thông Lê chân, đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, lãnh đạo Quận đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp giúp nhà trường hoàn thiện đề án xây dựng trường với quy hoạch tổng thể theo hướng hiện đại và đa năng.

Bà Trần Thu Hương - Bí thư Quận uỷ Lê Chân phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phạm Linh)

Bà Trần Thu Hương - Bí thư Quận uỷ Lê Chân phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phạm Linh)

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Trần Thu Hương - Bí thư Quận ủy Lê Chân nhấn mạnh, việc xây dựng trường chuẩn là xu hướng tất yếu của giáo dục, phù hợp tình hình hiện nay.

Thường trực Quận ủy Lê Chân ủng hộ chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Trung học phổ thông Lê Chân triển khai đề án đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Bí thư Quận ủy Lê Chân cũng đề nghị nhà trường xây dựng quy hoạch tổng thể, có tầm nhìn lâu dài, có lộ trình và đề xuất cơ chế triển khai thực hiện theo đúng quy định được phân cấp.

Phạm Linh