Hải Phòng đã đầu tư ra sao cho Trường THPT chuyên Trần Phú trong 10 năm?

22/01/2022 06:53
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong 10 năm qua, thành phố Hải Phòng đã chi 30 tỷ đồng khen thưởng học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú đạt các giải quốc gia, quốc tế.

Sáng 21/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông Chuyên giai đoạn 2010 – 2020”.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có sự tham dự của ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố; ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, cùng lãnh đạo các các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông Chuyên giai đoạn 2010 – 2020” (Ảnh: PL)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông Chuyên giai đoạn 2010 – 2020” (Ảnh: PL)

Đề án 959 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2010 với mục tiêu xây dựng và phát triển các trường trung học phổ thông chuyên thành một hệ thống cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại.

Các trường trung học phổ thông chuyên là hình mẫu của các trường trung học phổ thông về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và tổ chức các hoạt động giáo dục để các trường phổ thông khác học tập, noi theo.

Hoàn thành 6 mục tiêu cơ bản của đề án

Theo báo cáo kết quả 10 năm thực hiện đề án, trong giai đoạn 2010-2020, hệ thống trường chuyên được củng cố và phát triển, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có ít nhất một trường chuyên.

Tổng số học sinh chuyên chiếm khoảng 2,7% số học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc.

Về quy mô trường chuyên, năm học 2009 - 2010, cả nước có 68 trường chuyên, 7 khối chuyên (04 khối chuyên thuộc trường trung học phổ thông, 3 khối chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Đến năm học 2019 - 2020, hệ thống trường chuyên gồm: 77 trường chuyên và 11 khối chuyên. So với thời điểm năm 2010, đến nay đã thành lập mới 9 trường chuyên.

Năm học 2010 – 2011, có 56.654 học sinh chuyên, đến năm học 2019-2020, số học sinh lớp chuyên có 71.345 (tăng 14.835 học sinh).

Theo đó, tỷ lệ học sinh chuyên cả nước tăng dần từ 2,0% vào năm học 2010 – 2011 lên tới 2.73% vào năm học 2019 – 2020.

Bên cạnh các kết quả đạt được về quy mô trường lớp, học sinh, các trường chuyên được đầu tư nâng cấp thành các trường đạt chuẩn quốc gia và có chất lượng giáo dục cao.

Trong đó, ưu tiên đầu tư mở rộng diện tích, xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường phương tiện, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại.

Một số trường trung học phổ thông chuyên có chất lượng giáo dục ngang tầm các trường trung học tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

Số lượng trường đạt chuẩn quốc gia đã tăng từ 21/68 trường (năm 2010) lên tới 60/77 trường (năm 2020).

Điểm cầu thành phố Hải Phòng (Ảnh: PL)

Điểm cầu thành phố Hải Phòng (Ảnh: PL)

Về đầu tư cơ sở vật chất, các địa phương đã quan tâm đầu tư quỹ đất và hỗ trợ kinh phí để củng cố các trường chuyên hiện có, mở rộng thêm diện tích đồng thời xây dựng mới các trường chuyên.

Trong giai đoạn 2010 – 2020, đã có 25 trường chuyên được đầu tư xây mới theo hướng đồng bộ, hiện đại với diện tích trung bình 30.000 m2 và có đủ hội trường, nhà tập đa năng, nhà công vụ, nhà ăn, ký túc xá cho học sinh ở nội trú, sân vận động, bể bơi, hệ thống phòng chức năng, phòng học bộ môn đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn.

Ngoài ra, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cũng được các địa phương quan tâm, đầu tư phát triển đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp.

Nâng tỉ lệ giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đồng thời với việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và khả năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các trường chuyên.

Hải Phòng đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục

Phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố nhấn mạnh: “Trong 10 năm qua, tình hình Giáo dục và Đào tạo của Hải Phòng có những chuyển biến hết sức tích cực.

Thành phố đã đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú trên một địa điểm đắc địa với diện tích 4,2 ha, tổng kinh phí là 400 tỷ đồng.

Hải Phòng cũng có những cơ chế, chính sách để khuyến học, khuyến tài.

Trong đó, nổi bật là chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kinh phí này hàng năm rơi vào khoảng 400 tỷ đồng.

Thứ hai, thành phố đã ban hành cơ chế, chính sách về đãi ngộ đối với những thầy cô giáo và học sinh có giải quốc gia, quốc tế.

Cụ thể, các thầy cô giáo ở tỉnh ngoài về công tác tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú sau khi được kiểm tra, sát hạch đạt đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 300 triệu đồng.

Còn đối với những học sinh đoạt giải quốc gia, giải Nhất được thưởng 50 triệu đồng, giải Nhì thưởng 40 triệu đồng, giải Ba thưởng 30 triệu đồng, Khuyến khích thưởng 20 triệu đồng.

Đối với giải quốc tế, học sinh đoạt Huy chương Vàng được thưởng 500 triệu đồng, Huy chương Bạc là 400 triệu đồng, Huy chương Đồng là 300 triệu đồng và kèm theo đó đội ngũ giáo viên và ban giám hiệu cũng được nhận thưởng (thầy cô giáo thưởng 50%, ban giám hiệu thưởng 20%).

Tổng kinh phí trong 10 năm vừa qua, thành phố đã chi 30 tỷ đồng cho các giải quốc gia, quốc tế.

Thành phố cũng duy trì tổ chức “Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc của thành phố” trong 17 năm liên tiếp.

Mỗi năm, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thủ khoa các trường đại học và học sinh, sinh viên đạt giải quốc tế, khoa học kỹ thuật đều được tặng bằng khen và 10 triệu đồng”.

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: PL)

Ông Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: PL)

Trong giai đoạn 2010 – 2020, Hải Phòng đoạt 21 Huy chương các loại và có thành tích ấn tượng với 24 năm liên tục có giải quốc tế.

Đối với giải quốc gia, 6 trong 10 năm vừa qua, Hải Phòng đều đứng trong top 5 của thi học sinh giỏi quốc gia.

“Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đầu tư cho Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú để đảm bảo đạt trường chuẩn.

Thành phố đã phê duyệt dự án và tập trung chỉ đạo xây ký túc xá cho học sinh ngoại thành vào học là có chỗ ở ổn định.

Đầu tư trang thiết bị trong đó có phòng thí nghiệm và những sân chơi phục vụ các hoạt động thể dục, thể thao đảm bảo phát triển toàn diện văn thể mỹ” Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố cho biết phương hướng đầu tư phát triển trường Trung học học phổ thông chuyên Trần Phú trong giai đoạn tới.

PHẠM LINH