90 học sinh Bùi Thị Xuân học trực tuyến vì 1 phụ huynh đi chuyến bay có ca Covid

31/01/2021 15:48
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do mẹ của một học sinh lớp 10A6 đi chung chuyến bay với người đã nhiễm Covid-19, nên 90 học sinh của trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân sẽ nghỉ, học ở nhà.

Ngày 31/1/2021, đại diện trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường vừa quyết định cho 90 học sinh (32 học sinh lớp 10A6) nghỉ học ở nhà để học trực tuyến từ ngày 30/1.

Ngoài ra còn có 4 giáo viên có liên quan đến việc này cũng được yêu cầu nghỉ tại nhà.

Học sinh đeo khẩu trang trong lớp phòng chống Covid-19 (ảnh minh họa: P.L)

Học sinh đeo khẩu trang trong lớp phòng chống Covid-19 (ảnh minh họa: P.L)

Nguyên nhân là do một học sinh lớp 10A6 báo, mẹ của học sinh này đi trên chuyến bay VN213, mà chuyến bay này được xác định là đã có người nhiễm Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường đã quyết định hủy toàn bộ các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, theo đúng tinh thần của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.

Trước đó, toàn bộ học sinh của một lớp 5 thuộc trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Tân Phú cũng đã tạm thời bị yêu cầu nghỉ học từ 30/1, do lớp này có một học sinh vừa đi từ vùng dịch là thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về lại thành phố trong ngày 24/1.

Việt Dũng