Đường sắt trên cao Hà Nội "ngốn" 2.000 tỷ đồng mỗi km

18/07/2012 10:56
Theo Zing.vn/Infonet
Theo tính toán của phía chủ đầu tư, kinh phí đầu tư cho dự án đường sắt trên cao mức thấp nhất 600 tỷ/km, và mức cao nhất lên đến 2.000 tỷ/km.
Ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt (Cục Đường sắt Việt Nam) – đại diện Chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông cho biết, dự án với chiều dài trên 13 km, có tổng mức đầu tư 8.770 tỷ đồng (tương đương 553 triệu USD). Trong đó nguồn vốn vay của Trung Quốc 419 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.

Với tổng nguồn vốn đầu tư như vậy, mỗi km đường sắt trên cao dự án này có kinh phí khoảng 600 tỷ đồng. Tuy nhiên ông Lục cho biết, mức kinh phí đầu tư cho dự án này hiện đang thấp nhất trong tổng số tám dự án đường sắt trên cao ở thủ đô. Tuyến số ba (Nhổn – Ga Hà Nội) đang có mức đầu tư cao nhất, lên đến 2.000 tỷ đồng mỗi km. Cụ thể tuyến số ba có chiều dài 12,5 km, tổng kinh phí cho dự án này khoảng một tỷ Euro.

Tuy nhiên tổng mức đầu tư của các dự án đường sắt trên cao sẽ còn phải điều chỉnh, vì liên quan đến việc gia tăng giá đền bù giải phóng mặt bằng, trượt giá…

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông dài 13,05 km với 12 nhà ga, từ Cát Linh đến bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông. Đây là tuyến đường sắt đôi, khổ 1435 mm, tốc độ tối đa 80 km/giờ, thời gian chạy hết 23,63 phút mỗi lượt, lưu lượng vận chuyển tối đa 57.000 người mỗi giờ, tương đương hơn một triệu người mỗi ngày.

Điểm nóng

Chùm ảnh: Thời trang... "phơi thân" xuống phố ngày hè

Những hình ảnh có thể người Hà Nội cũng chưa từng biết đến

Chùm ảnh: Cậu ấm, cô chiêu Hà thành rủ nhau lên chùa học tụng kinh

Nhìn lại 3 lần Ngoại trưởng Hillary thăm Việt Nam

Sự kiện nổi bật

Tình hình Biển Đông

Cập nhập ảnh đội 30 tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa

Công bố Luật Biển, Luật Giá, Luật Quảng cáo, Giám định Tư pháp...

TQ xây trại giam trái phép tại Hoàng Sa để giam giữ ngư dân nước ngoài

Theo Zing.vn/Infonet