ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2

07/03/2024 15:49
Bài và ảnh: Phạm Thi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị. 

Sáng ngày 7/3, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tổ chức lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam); Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Đức Cường - Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đại biểu đến từ một số ban, bộ, ngành và lãnh đạo hơn 100 doanh nghiệp hợp tác với nhà trường, đại diện các trường trung học phổ thông, đại sứ quán...

Về phía nhà trường có Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Thảo - Chủ tịch Hội nghị các nhà đầu tư; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Lâm - Chủ tịch Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sơn - Hiệu trưởng nhà trường... cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

GDVN_su kien (95).JPG
Toàn cảnh Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị bày tỏ: "Hôm nay là ngày đặc biệt với tập thể nhà trường - ngày nhà trường đón nhận quyết định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2.

Chúng ta phấn khởi và tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành cũng như thấy được những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng của những thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà giáo và người lao động qua các thời kỳ qua những đoạn video vừa được phát. Để có được sự thành công như vậy tôi xin thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ và ủng hộ quý báu của các ban, bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội, Công đoàn giáo dục Việt Nam, các tổ chức doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ, gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong nhà trường. Để đạt được thành công này một trong những nhiệm vụ mà nhà trường rất quan tâm, triển khai có hiệu quả là công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Năm 2018 nhà trường đã được công nhận kiểm định chất lượng chu kỳ 1. Từ năm 2019-2023 nhà trường tiếp tục chuẩn bị cho các bước cho công tác kiểm định chất lượng chu kỳ 2".

GDVN_su kien (41).JPG
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Thầy Sơn khẳng định, qua mỗi lần kiểm định, nhà trường lại thấy được điểm mạnh, những tồn tại, hạn chế, nhận được những đánh giá hết sức thẳng thắn, khách quan, những khuyến cáo của các chuyên gia. Đây là những gợi ý hết sức quý báu để nhà trường nghiên cứu xây dựng chương trình hành động đúng hướng và trọng tâm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam công bố quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị. Theo đó, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại Điều 46, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

GDVN_su kien (40).JPG
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2

Điều 46, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học nêu rõ điều kiện công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục như sau:

1. Đã có ít nhất một khóa người học tốt nghiệp.

2. Đã được đánh giá ngoài và có văn bản đề nghị tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Đối với các cơ sở giáo dục cần được bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước, thì cơ sở giáo dục có văn bản đề nghị gửi kết quả đánh giá ngoài cho cơ quan quản lý trực tiếp và đồng thời đề nghị xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

3. Sau khi được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, cơ sở giáo dục có điểm trung bình của các tiêu chuẩn trong từng mục tại Chương II của Quy định này đều đạt từ mức 3,5 điểm trở lên và không tiêu chuẩn nào có điểm trung bình dưới 2,0 điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ sự vui mừng khi được chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

GDVN_su kien (91).JPG
Tiến sĩ Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Cường khẳng định, kiểm định chất lượng là trách nhiệm cũng là giá trị cốt lõi mà các trường đại học phải phấn đấu. Đây là tiền đề rất quan trọng để các trường tự chủ. Đây cũng là động lực để nhà trường được đánh giá và công nhận lần thứ hai.

"Nhà trường với những giá trị và thông điệp để tạo ra sự khác biệt và chất lượng khiến chúng tôi rất ấn tượng. Với những trường đại học trẻ thì sự khác biệt tìm ra con đường của mình là một điều rất quan trọng để có thể đưa trường phát triển vững chắc. Giá trị cốt lõi mà nhà trường đưa là đó là “con người, chất lượng, trách nhiệm và thích ứng”. Chúng tôi kỳ vọng với sức trẻ, với sự quan tâm của nhà đầu tư và sự năng động thì nhà trường sẽ sớm đạt được những mục tiêu mà giá trị cốt lõi đề ra", Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Thảo - Chủ tịch Hội nghị các nhà đầu tư Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị thay mặt nhà trường gửi cảm ơn sâu sắc đến đoàn kiểm định đã làm việc công tâm, khách quan. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Thảo, nhân loại đã trải qua bốn thời kỳ phát triển mà hiện nay chúng ta đang ở trong thời kỳ phát triển công nghiệp 4.0. Lãnh đạo trường, các nhà đầu tư, Hội đồng trường và Ban giám hiệu quyết tâm xây dựng mô hình theo đúng nghĩa đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho ngành công nghiệp, công nghệ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Lâm - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đã nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển. Theo đó, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cơ quan quản lý nhà nước đến từ bộ, ban, ngành trung ương và đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và các cơ quan quản lý khác. Cùng với cộng đồng doanh nghiệp, các cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên đã đồng hành, hợp tác, gắn bó và tin tưởng.

GDVN_su kien (110).JPG
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Lâm - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

"Sự tiến bộ của khoa học và công nghệ đã tạo ra một môi trường cạnh tranh rất khốc liệt, nhà trường và doanh nghiệp cũng không phải ngoại lệ. Trong bối cảnh phải nỗ lực cạnh tranh để hội nhập thì các doanh nghiệp phải đầu tư rất lớn cho nguồn nhân lực công nghệ, quản trị, sản xuất. Trường đại học có thuận lợi là triển khai trực tiếp các hoạt động khoa học công nghệ cùng với điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự có trình độ cao, giàu kinh nghiệm. Chính lý do bổ sung này đã giúp cho nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp có những cơ hội hợp tác để khắc phục những điểm khuyết của nhau một cách rất hiệu quả.

Có thể nói, mối liên kết hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp chính là mối liên hệ giữa đào tạo và sử dụng, nghiên cứu và ứng dụng. Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp đã và đang rất phổ biến trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp được Đảng và nhà nước rất quan tâm từ 20 năm trở lại đây. Và bí quyết thành công chính là sự giúp đỡ nhau để hoàn thành các chức năng của mình. Đối với nhà trường là sáng tạo ra tri thức và đào tạo. Đối với doanh nghiệp là sử dụng tri thức và nguồn nhân lực.

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị thực sự là một trường đại học trẻ. Tuy nhiên, khát vọng của chúng tôi là trở thành trường đại học trẻ có uy tín và chất lượng cao... Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang tạo nhiều cơ hội bằng cách áp dụng các giải pháp mới và đặc biệt là sự hợp tác sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp. Để việc hợp tác hiệu quả thì phải đi sâu vào bản chất. Đây là mối quan hệ vì mục đích chung thay vì các bên theo đuổi các mục tiêu riêng. Tôi tin tưởng, mong muốn nhà trường và doanh nghiệp tiếp tục tìm tòi những cơ hội hợp tác với nhau để đẩy nhanh hơn nữa trong quan hệ hợp tác với chúng ta trong tiến trình phát triển nhanh của đất nước", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Lâm nhấn mạnh.

GDVN_su kien (135).JPG
Lễ Công bố thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị với hơn 100 doanh nghiệp, tổ chức. Ảnh: Phạm Thi.

Nhân dịp này, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị cũng tổ chức lễ công bố thoả thuận hợp tác giữa nhà trường với hơn 100 doanh nghiệp, tổ chức. Đây là các doanh nghiệp tổ chức có mối quan hệ hợp tác và lâu dài với nhà trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực; giúp sinh viên được tham quan thực hành và thực tập trong môi trường làm việc thực tế; Hợp tác tổ chức các hội thảo, các chuyên đề khoa học, hợp tác thiết kế các dự án bao gồm cả dự án phục vụ sản xuất lẫn dự án nghiên cứu khoa học; Hỗ trợ học bổng cho sinh viên, tài trợ cơ sở vật chất thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực hoạt động của công ty; Giúp cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ, nhân viên phục vụ lâu dài vì sự phát triển chung; Tư vấn hướng nghiệp.

GDVN_su kien (8).JPG
Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC, Tổng thư ký Hiệp hội nữ doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đồng thời quản lý và điều hành 3 doanh nghiệp chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Thi.

Thay mặt cho hơn 100 doanh nghiệp, tổ chức là đối tác của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC, Tổng thư ký Hiệp hội nữ doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đồng thời quản lý và điều hành 3 doanh nghiệp, gửi lời chúc mừng đến nhà trường nhân sự kiện quan trọng này. Bà Thu cũng khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, giúp sinh viên có điều kiện học tập, nâng cao kiến thức.

Một số hình ảnh tại Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị:

GDVN_su kien (48).JPG
Toàn cảnh buổi lễ.
GDVN_su kien (37).JPG
Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường cũng trưng bày các hình ảnh hoạt động xuyên suốt quá trình phát triển.
GDVN_su kien (28).JPG
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Trước đó, vào năm 2018, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị cũng vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở đại học từ Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Đây là dấu mốc quan trọng đánh giá sự phát triển vượt bậc của một trường đại học trẻ trong hệ thống các trường đại học trên cả nước.

Bài và ảnh: Phạm Thi