Đêm hoa đăng và lễ thượng cờ bên bờ Hiền Lương

02/05/2012 06:09

Sáng 1.5, tại quảng trường trung tâm (TP.Đông Hà), chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị (1.5.1972 - 1.5.2012).

Đến dự có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và hai tỉnh Savanakhet, Salavan (Lào); lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, bà mẹ Việt Nam anh hùng; các tướng lĩnh, cựu chiến binh tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm xưa, thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, tối 30.4, tại bến thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn, TX.Quảng Trị đã diễn ra chương trình “Đêm hoa đăng” tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mảnh đất Thành Cổ. Cùng ngày, tại kỳ đài thuộc khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ thượng cờ.

 Thả hoa đăng bên dòng Thạch Hãn
Thả hoa bên dòng Thạch Hãn

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc/Thanh niên

Điểm nóng

Cấm ôtô nội đô: Làm ngay dễ sốc

Bi kịch cụ ông đào hoa biến cô cháu thành tình địch

Nghệ An: Hai học sinh bị chết đuối khi tắm sông

Hà Tĩnh: Nhức nhối chuyện cháu cưới chú, em lấy anh

Người nước ngoài gây náo loạn đường phố Sài thành

Lý giải y học vụ xác chết 44 năm không hủy

Bộ GTVT cần 12.174 tỉ đồng xây trụ sở

Chùm ảnh: Cầu vượt tạm trước giờ thông xe