Chuẩn bị bài thi xuyên Tết để giành HCV Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới

09/02/2023 06:50
Kim Ngọc
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành tích mà đội tuyển Việt Nam đạt được đã một lần nữa khẳng định chất lượng giáo dục Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Vừa qua, đội tuyển của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) tham dự cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới - WICO (World Invention and Creativity Olympiad) đã xuất sắc giành huy chương vàng.

Đội tuyển gồm các em: Vũ Đức Mạnh - lớp 12 chuyên Sinh; Trần Phương Linh - lớp 12 chuyên Sinh và Hoàng Mai Phúc Thịnh, lớp 11 Anh 2...

Đề tài “Squid ink-derived nanomelanin protects human dermal fibroblasts against X-rays’’ (Nanomelanin có nguồn gốc từ mực bảo vệ các nguyên bào sợi ở da người chống lại tia X) của nhóm học sinh được ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao.

Đội tuyển của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) giành huy chương vàng cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới. (Ảnh: NVCC)

Đội tuyển của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) giành huy chương vàng cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới. (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, các em học sinh trong đội tuyển tham dự cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới đều chia sẻ cảm xúc vui mừng, hạnh phúc về thành tích đã đạt được.

Nói về hành trình đến với cuộc thi, em Vũ Đức Mạnh cho biết, sau cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, có thầy giáo trong ban giám khảo đánh giá cao đề tài của nhóm. Nhận thấy tinh thần cầu thị và mong muốn tiến xa hơn của các em học sinh, cũng nhận thấy đề tài này phù hợp với tiêu chí cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới, thầy đã liên hệ với cô Trần Thị Thanh Xuân – giáo viên hướng dẫn đề tài để trao đổi về việc tiếp tục hướng dẫn nhóm đăng ký tham dự cuộc thi quốc tế về phát minh và sáng tạo này.

Tuy nhiên, có một sự thay đổi so với năm 2022 là cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới năm nay diễn ra sớm hơn so với dự định ban đầu.

“Việc này đã khiến cả đội gặp nhiều khó khăn, vì cuộc thi diễn ra vào 3-4/2 mà ngày chúng em nhận được thư mời tham dự là 20/1, tức là 29 Tết.

Do đây là một cuộc thi quốc tế và thời gian gấp rút nên chúng em phải tranh thủ từng chút một để chuẩn bị chỉn chu nhất, từ nội dung cho đến hình ảnh thuyết trình.

Những ngày Tết, trong khi mọi người vui chơi bên gia đình, bạn bè và đón xuân sang thì nhóm em dành trọn thời gian của mình để học tập, trao đổi, làm việc cùng nhau, chuẩn bị cho cuộc thi.

Thầy cô và chúng em cũng đã rất lo lắng vì thời tiết và các vấn đề như ăn uống, giờ giấc tại Hàn Quốc - nơi cuộc thi diễn ra - khác với Việt Nam, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong nhóm”, Đức Mạnh chia sẻ.

May mắn, với sự giúp đỡ của nhà trường và các cơ quan chức năng, toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất, thuận lợi đến Hàn Quốc để tham dự cuộc thi quan trọng này.

Các thành viên của đội chia sẻ, tham dự kì thi và cạnh tranh với những đối thủ “nặng ký” cùng nhiều đề tài hay và xuất sắc đã khiến cả đội gặp áp lực tâm lý, đặc biệt các học sinh lo lắng trước phần thi thuyết trình của mình.

Tuy nhiên với tinh thần cầu thị và học hỏi, cùng sự đồng hành của cô giáo hướng dẫn, cả nhóm đã giải tỏa được những căng thẳng và nỗ lực cố gắng để hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn.

"Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng về nội dung thuyết trình, hình ảnh trình chiếu và sự nhanh nhạy khi trả lời các câu hỏi hóc búa từ các giám khảo, chúng em đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và nhiều lời khen ngợi.

Giành được huy chương vàng là kết quả ngoài mong đợi, cầm tấm bằng khen trên tay, cả đội vừa vui sướng hạnh phúc, vừa vỡ òa trong xúc động. Sau cùng, mọi nỗ lực cố gắng trong những ngày qua của tất cả các thành viên đều đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chúng em càng biết ơn các thầy cô giáo, nhà trường đã luôn đồng hành, ủng hộ chúng em tham dự cuộc thi này.

Trải qua cuộc thi này, em có thêm trải nghiệm mới, thêm nhiều bài học mới, em biết rằng, trên hành trình học tập phải thật nỗ lực để vươn xa hơn, vượt qua chính bản thân mình, đối mặt với nhiều thử thách và không ngại thử sức với những cuộc thi quốc tế.

Kể cả khi chúng ta thành công hay chưa đạt được kết quả như kỳ vọng thì sẽ vẫn có những bài học quý giá cho chính mình, là động lực để bản thân đạt được nhiều thành công trong tương lai.

Và hơn hết, chúng em mong muốn mang hình ảnh, đất nước Việt Nam cùng vươn mình ra thế giới, để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ đã dạy”, thành viên của đội tâm sự.

Thành tích của các em học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong đã một lần nữa khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học cũng như năng lực làm việc nhóm của học sinh Việt Nam, khẳng định chất lượng giáo dục Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới (World Invention and Creativity Olympiad, viết tắt là WICO) là cuộc thi thường niên được thành lập và tổ chức bởi Hiệp hội Phát minh sáng chế các trường đại học Hàn Quốc, và được Quốc hội nước này bảo trợ.

WICO năm 2023 là lần thứ 12 cuộc thi được tổ chức. Tính đến nay, học sinh Việt Nam đã tham dự WICO tại Hàn Quốc được 7 năm và đã giành được kết quả cao. Năm nay, kỳ thi được tổ chức tại Phòng Hội nghị COEX, Quận Gangnam, Thành phố Seoul, từ ngày 3 đến 4/2.

Kim Ngọc