Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được một số nội dung phản ánh của bạn đọc liên quan đến việc Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy Lợi miền Trung (địa chỉ tại 14 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho Trường Quốc tế Hội An (Hoi An International School - HAIS) thuê mặt bằng, cơ sở vật chất để hoạt động giáo dục phổ thông liên cấp.
Thông tin bạn đọc cung cấp cho thấy, Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy Lợi miền Trung cho thuê cơ sở vật chất - hạng mục nhà ở sinh viên. Theo đó, mục đích sử dụng cơ sở vật chất là sử dụng cho mục đích giáo dục - đào tạo. Cụ thể, thành lập cơ sở đào tạo song ngữ Việt - Anh về văn hóa phổ thông; kỹ năng sống; năng khiếu cho các đối tượng là trẻ em, học sinh trên địa bàn thành phố Hội An và khu vực lân cận.
Bên thuê là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Giáo dục Cộng đồng xanh. Giám đốc là bà Trần Thị Hạnh An.
Thời gian thuê cơ sở vật chất là 08 năm (từ 15/6/2018 - 15/6/2026). Giá cho thuê cơ sở vật chất tính cho 03 năm đầu tiên là khoản hơn 40,2 triệu đồng/tháng.
Trên website của HAIS cũng giới thiệu nhà sáng lập, trong đó có bà Trần Thị Hạnh An (người Việt) và ông Max Lamberts (người Australia). Cũng theo thông tin trên website, bà Trần Thị Hạnh An là Giám đốc điều hành và nhà sáng lập HAIS.
Bạn đọc bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng ảnh hưởng đến việc ổn định không gian học tập cho con em cũng như việc cơ sở đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước về cho thuê tài sản công, sửa chữa, cải tạo tài sản công...

Để tìm hiểu, làm rõ thêm những băn khoăn của độc giả, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ đến thầy Lê Ngọc Viên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.
Trường Quốc tế Hội An thuê cơ sở vật chất 3 năm đầu có mức 40,2 triệu đồng/tháng
Tại cuộc trao đổi, thầy Lê Ngọc Viên thừa nhận có sự việc Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung có cho Trường Quốc tế Hội An thuê cơ sở vật chất.
"Về chủ trương, khi nhà trường làm đề án cho thuê trong bối cảnh, học sinh không về trường nhiều, thường đi đào tạo ở các nơi xa. Phần diện tích sử dụng nhà ở sinh viên (hạng mục cơ sở vật chất cho thuê - PV) bị thừa nhiều, cho nên nhà trường mới dùng cho thuê trong thời gian không khai thác", thầy Viên cho hay.
Phóng viên băn khoăn, vậy đề án cho thuê tài sản công của Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung được cơ quan có thẩm quyền nào phê duyệt? Về vấn đề này, thầy Viên thông tin: "Đề án được Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường - PV) thông qua. Các hoạt động này của trường đều có sự xin phép, cho tổ chức, công khai, đấu thầu... để chọn được đơn vị tốt. Tất cả hoạt động của họ (đơn vị thuê cơ sở vật chất - PV) không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của nhà trường. Sau khi kết thúc hợp đồng, họ trả lại cơ sở vật chất cho nhà trường để sử dụng cho các mục đích khác".
Về mức giá cho thuê, phóng viên có nêu thông tin theo bạn đọc cung cấp là: giá cho thuê cơ sở vật chất tính cho 03 năm đầu tiên là 40,2 triệu đồng/tháng, số tháng là 12 tháng/năm; từ năm thứ tư trở đi giá thuê cơ sở vật chất tăng 5% so với giá thuê của năm trước đó. Hiệu trưởng nhà trường xác nhận thông tin này.
Phóng viên nêu vấn đề, vậy nhà trường căn cứ vào đâu để đưa ra mức giá cho thuê cơ sở vật chất nêu trên, và mức giá này đã được phê duyệt chưa? Thầy Viên hồi đáp: "Thực ra thì thời kỳ đó, nhà trường có tham khảo giá cho tài sản công theo các mức giá của tỉnh Quảng Nam. Giá nhà trường cho thuê thời kỳ đó cũng tốt so với giá chung của mặt bằng, đối với tài sản tương tự ở khu vực Quảng Nam theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trong đề án (đề án cho thuê tài sản công của Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung - PV) cũng đã nêu ra các mức dự kiến này rồi".
Phóng viên đề nghị nhà trường cung cấp minh chứng cụ thể về việc Đề án cho thuê tài sản công của đơn vị được Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt để thông tin minh bạch, rõ ràng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được.

Theo thông tin độc giả cung cấp, diện tích Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung cho Trường Quốc tế Hội An thuê diện tích hơn 1.000m2. Thầy Viên cho hay: "Khuôn viên trường cho thuê chắc khoảng mấy trăm mét vuông trong tòa nhà diện tích xây dựng. Còn đường đi lối lại vẫn được dùng chung".
Về băn khoăn, việc cho thuê cơ sở vật chất nêu trên có ảnh hưởng như thế nào đến công tác tuyển sinh, đào tạo nghề của nhà trường? Về vấn đề này, vị hiệu trưởng cho hay: "Trong thời kỳ nhà nước khuyến khích các đơn vị "làm sống lại" các tài sản công trong khi không sử dụng đến thì nhà trường cũng đã thực hiện. Học sinh không sử dụng đến nên nhà trường tận dụng để cho thuê. Nhà trường dành một khu nhỏ để cho thuê thôi".
Bên cạnh đó, độc giả cũng phản ánh băn khoăn đến Tạp chí về việc những công trình sửa chữa, xây mới trên phần diện tích cho thuê như bể bơi, nhà đa năng và một số công trình khác sẽ được cơ quan nào phê duyệt, cho phép?
Về nội dung này, thầy Viên cho hay, phần đề án cải tạo này được Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An cấp phép. Ngoài ra, thầy Viên cho biết thêm: "Họ (Trường Quốc tế Hội An - PV) có cam kết sau khi kết thúc hợp đồng sẽ để lại cho nhà trường sử dụng trong công việc sau này".
Phóng viên nêu câu hỏi: "việc sửa chữa, cơi nới, xây dựng một số công trình mới trên phần diện tích cho HAIS thuê có phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt trước đó của Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung hay không?".
Thầy Viên khẳng định: "Việc này không ảnh hưởng gì. Tức là cũng giống như tinh thần chung của Nhà nước là nếu tài sản trong trường hợp không khai thác, sử dụng hết công suất thì dùng để cho thuê. Việc này nhằm bổ sung kinh phí cho nhà trường".
Phóng viên cũng đề nghị nhà trường cung cấp các minh chứng liên quan đến việc đề án sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
Theo văn bản số 291/QĐ-BGDĐT quyết định thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung trên cơ sở Trường Trung học Thủy lợi 2, trường này trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường - PV).
Website nhà trường nêu, tầm nhìn phấn đấu đến năm 2030 là cơ sở đào tạo và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước, nâng cao năng lực tự chủ và quản trị, hướng đến đáp ứng các tiêu chí cơ bản của trường chất lượng cao, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn của các vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ, Tây nguyên.