Cây bật gốc trong trường học ở Quận 1: 6 người bị thương

03/04/2023 14:21
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 3/4, có 6 người bị thương trong vụ cây xanh bất ngờ bật gốc vào đầu giờ sáng ở Trường Trần Văn Ơn.

Đầu giờ sáng ngày 3/4, tại Trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), một cây xanh bất ngờ bị bật gốc, đè sập tường và đổ ra khiến nhiều người bị thương.

Theo báo cáo từ Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, có 6 người bị thương trong vụ việc này, trong đó có một nạn nhân là học sinh của trường đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Cây me tây bất ngờ bật gốc trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, ngã cả ra ngoài đường (ảnh: P.L)

Cây me tây bất ngờ bật gốc trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, ngã cả ra ngoài đường (ảnh: P.L)

Ngoài ra còn có hai nạn nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Quận 1, một nạn nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, một nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và còn 1 nạn nhân khác.

Vụ việc còn làm thiệt hại về tài sản là 9 xe gắn máy. Ngay sau khi nhận được tin báo từ trường, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt ngay tại hiện trường, phong tỏa, cô lập và phân luồng giao thông, đưa những người bị thương trong khu vực ra khỏi hiện trường để đưa đi cấp cứu.

Công nhân Công ty Công viên Cây xanh tới hiện trường xử lý sự cố (ảnh: P.L)

Công nhân Công ty Công viên Cây xanh tới hiện trường xử lý sự cố (ảnh: P.L)

Công ty Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được điều tới hiện trường để xử lý sự cố này.

Được biết, cây xanh nằm trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn là cây me tây cỡ lớn, đường kính gốc khoảng 1m, phần rễ cây lộ thiên gần như là hoàn toàn, khoảng vài mét nhưng có dấu hiệu đã bị mục rỗng.

Thân cây sau khi đổ đã đè hoàn toàn lên bức tường, chắn hết phần đường Nguyễn Văn Thủ.

Cô Lê Thị Thanh Giang – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trước đó, nhà trường vừa kiểm tra các cây xanh nằm trong khuôn viên hôm 22/2 vừa qua, nhưng không phát hiện thấy có các dấu hiệu bất thường.

Việt Dũng