Cả nước có 15 nghiên cứu sinh điều dưỡng đầu tiên do Việt Nam đào tạo

25/12/2022 06:52
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Điều dưỡng là ngành mũi nhọn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực ngành này đang thiếu trầm trọng.

Ngày 24/12, tại trường Đại học Phenikaa, câu lạc bộ khối đào tạo điều dưỡng tổ chức hội nghị “Đào tạo điều dưỡng và kỹ thuật y học trong bối cảnh hội nhập và phát triển”.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Ngọc Lan - Trưởng ban Hỗ trợ câu lạc bộ Khối trường thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Tiến sĩ - Bác sĩ Trương Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo Điều dưỡng); Giáo sư - Tiến sĩ Lưu Ngọc Hoạt - Phó hiệu trưởng kiêm trưởng Khoa Y trường Đại học Phenikaa; cùng các thành viên trong câu lạc bộ khối đào tạo điều dưỡng, đại diện các bệnh viện, trường đại học - cao đẳng đào tạo điều dưỡng trên cả nước.

Toàn cảnh hội nghị “Đào tạo điều dưỡng và kỹ thuật y học trong bối cảnh hội nhập và phát triển” được tổ chức tại Trường Đại học Phenikaa. Ảnh: DN

Toàn cảnh hội nghị “Đào tạo điều dưỡng và kỹ thuật y học trong bối cảnh hội nhập và phát triển” được tổ chức tại Trường Đại học Phenikaa. Ảnh: DN

Điều dưỡng là ngành mũi nhọn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe y tế. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực ngành này đang thiếu trầm trọng, đặc biệt nhân lực điều dưỡng trình độ cao.

Vì vậy, với hội nghị “Đào tạo điều dưỡng và kỹ thuật y học trong bối cảnh hội nhập và phát triển”, câu lạc bộ khối đào tạo điều dưỡng mong muốn sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng cho công tác đào tạo điều dưỡng.

Hội nghị với nhiều nội dung quan trọng như thảo luận về tình hình nhân lực điều dưỡng hiện nay, các giải pháp đào tạo và sử dụng nhân lực trong tình hình mới,...

Tiến sĩ - Bác sĩ Trương Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo Điều dưỡng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DN

Tiến sĩ - Bác sĩ Trương Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo Điều dưỡng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: DN

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Tiến sĩ Trương Tuấn Anh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo Điều dưỡng chia sẻ:

“Đào tạo điều dưỡng là một trong những sứ mệnh nặng nề trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho ngành y tế trong nước, và xu hướng xuất khẩu nhân lực ra nước ngoài. Vì vậy, với hoạt động của câu lạc bộ khối đào tạo điều dưỡng, mong rằng chúng ta sẽ tận dụng tốt được môi trường, cùng giao lưu học hỏi, kết nối với nhau để nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực đào tạo nhân lực ngành điều dưỡng”.

Thông tin thêm, thầy Tuấn Anh cho biết, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trong năm qua đã và đang nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của mình:

“Là trường đại học điều dưỡng duy nhất ở nước ta, bằng nhiều nỗ lực, trường đã đưa đào tạo ngành điều dưỡng trong nước lên bậc cao nhất là tiến sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 15 nghiên cứu sinh”.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển như hiện nay, vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành điều dưỡng ngày càng được quan tâm.

Chia sẻ tại hội nghị, Thạc sĩ Hà Thị Kim Phượng - Trưởng phòng Điều dưỡng – Dinh dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cũng đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của điều dưỡng:

Ngành điều dưỡng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống y tế. WHO đã đưa ra khuyến cáo: “Ở bất cứ quốc gia nào, muốn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thì phải chú ý phát triển công tác điều dưỡng”.

Vị thế điều dưỡng cũng được nhìn nhận lại đúng đắn hơn với nhiều đổi mới thể hiện rõ nét qua Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021. Thông tư với nhiều nội dung mới như: Đổi mới vai trò, vị thế của điều dưỡng trong hành nghề; Giao quyền và nhiệm vụ để hệ thống điều dưỡng chủ động thực hiện; Quy định các điều kiện thuận lợi nhất để điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ…

Thạc sĩ Hà Thị Kim Phượng - Trưởng phòng Điều dưỡng – Dinh dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế. Ảnh: Trà My

Thạc sĩ Hà Thị Kim Phượng - Trưởng phòng Điều dưỡng – Dinh dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế. Ảnh: Trà My

Tuy nhiên, theo bà Phượng, hiện vẫn còn nhiều tồn tại trong cơ chế, chính sách, quản lý điều hành và tổ chức chăm sóc đối với ngành điều dưỡng. Đặc biệt, nhân lực ngành điều dưỡng thiếu trầm trọng.

Trong đó, tỷ lệ điều dưỡng/hộ sinh/bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh chỉ đạt gần 1,8 - một con số khá thấp. Tỷ lệ điều dưỡng, hộ sinh sau đại học và chuyên khoa cũng ở mức thấp.

Trong tiến trình hội nhập điều dưỡng ASEAN, mặc dù chúng ta đã ký thỏa thuận khung hội nhập từ năm 2006, tuy nhiên đến nay sau hơn 15 năm, Việt Nam vẫn xếp hàng thấp nhất về hội nhập điều dưỡng ASEAN.

Với những hạn chế trên, bà Phượng hy vọng các trường sẽ quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo nhân lực ngành điều dưỡng để đẩy nhanh tiến trình hội nhập điều dưỡng ASEAN trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu có dịp lắng nghe chia sẻ của báo cáo viên đến từ các trường đại học với nhiều nội dung quan trọng liên quan tới đào tạo ngành điều dưỡng như: Tìm hiểu về khối ngành khoa học sức khỏe của Trường Đại học Phenikaa cùng định hướng trong đào tạo điều dưỡng và kỹ thuật y học, đổi mới chương trình đào tạo điều dưỡng đại học, công tác đánh giá chuẩn đầu ra,...

Một số nội dung quan trọng khác cũng đã được triển khai trong ngày 24/12, gồm họp Ban chấp hành Chi hội Giáo viên điều dưỡng và kiện toàn Ban chấp hành Câu lạc bộ Khối đào tạo Điều dưỡng.

Với nhiều hoạt động sôi nổi và tích cực.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

Tiến sĩ Vũ Văn Đẩu - Trưởng khoa Điều dưỡng Hộ sinh, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Ảnh: DN

Tiến sĩ Vũ Văn Đẩu - Trưởng khoa Điều dưỡng Hộ sinh, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Ảnh: DN

Ông Phạm Ngọc Lan - Trưởng ban Hỗ trợ câu lạc bộ Khối trường thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ảnh: Trà My

Ông Phạm Ngọc Lan - Trưởng ban Hỗ trợ câu lạc bộ Khối trường thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ảnh: Trà My

Tiến sĩ Trương Quang Trung - Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: DN

Tiến sĩ Trương Quang Trung - Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: DN

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trà My

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trà My

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Lưu - Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo Điều dưỡng. Ảnh: DN

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Lưu - Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo Điều dưỡng. Ảnh: DN

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: DN

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: DN

Doãn Nhàn