Ảnh: HLV Hoàng Văn Phúc tự tin ngày ra mắt, tuyển VN háo hức hội quân

24/01/2013 08:20
Lan Chi (ảnh tổng hợp)
(GDVN) - Chiều 23/1, tại trụ sở VFF đã diễn ra buổi lễ ra mắt của HLV tạm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam ở VL Asian Cup 2015 Hoàng Văn Phúc.
Phát biểu tại lễ công bố quyền HLV trưởng ĐTQG diễn ra chiều nay (23/1) tại trụ sở VFF, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ sự tin tưởng ông và các học trò của mình sẽ có màn trình diễn thành công tại vòng loại Asian Cup 2015.
Phát biểu tại lễ công bố quyền HLV trưởng ĐTQG diễn ra chiều nay (23/1) tại trụ sở VFF, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ sự tin tưởng ông và các học trò của mình sẽ có màn trình diễn thành công tại vòng loại Asian Cup 2015.
HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Khi được Tổng cục TDTT và VFF tín nhiệm giao nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG tham dự hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, đồng thời cũng cảm nhận được trách nhiệm lớn lao sắp được gánh vác. Bản thân tôi và các đồng nghiệp trong BHL đội tuyển đều thuộc thế hệ HLV được đào tạo bài bản, có may mắn đã trải qua quá trình dài làm việc trên băng huấn luyện và đạt được một số thành tích với các đội tuyển trẻ. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn tự tin về chuyên môn của mình và sẽ phấn đấu đạt thành tích tốt nhất tại vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới”.
HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Khi được Tổng cục TDTT và VFF tín nhiệm giao nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG tham dự hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, đồng thời cũng cảm nhận được trách nhiệm lớn lao sắp được gánh vác. Bản thân tôi và các đồng nghiệp trong BHL đội tuyển đều thuộc thế hệ HLV được đào tạo bài bản, có may mắn đã trải qua quá trình dài làm việc trên băng huấn luyện và đạt được một số thành tích với các đội tuyển trẻ. Vì vậy chúng tôi hoàn toàn tự tin về chuyên môn của mình và sẽ phấn đấu đạt thành tích tốt nhất tại vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới”. 
Tại buổi lễ, HLV Hoàng Văn Phúc cũng chia sẻ quan điểm của mình khi bắt tay vào xây dựng lực lượng cũng như lối chơi cho ĐTQG. Ông Phúc nói: “Các cầu thủ của chúng ta có ưu điểm là kỹ thuật tốt, khéo léo nhưng nhược điểm là thể hình thấp, nhỏ. Vì vậy, tôi cho rằng lối chơi phối hợp nhỏ vẫn là phù hợp nhất đối với đội tuyển. Tôi hy vọng trong thời gian tới, các cầu thủ sẽ nắm bắt tốt ý tưởng của BHL và vận dụng hiệu quả trong quá trình thi đấu”.
Tại buổi lễ, HLV Hoàng Văn Phúc cũng chia sẻ quan điểm của mình khi bắt tay vào xây dựng lực lượng cũng như lối chơi cho ĐTQG. Ông Phúc nói: “Các cầu thủ của chúng ta có ưu điểm là kỹ thuật tốt, khéo léo nhưng nhược điểm là thể hình thấp, nhỏ. Vì vậy, tôi cho rằng lối chơi phối hợp nhỏ vẫn là phù hợp nhất đối với đội tuyển. Tôi hy vọng trong thời gian tới, các cầu thủ sẽ nắm bắt tốt ý tưởng của BHL và vận dụng hiệu quả trong quá trình thi đấu”.
Liên quan đến sự góp mặt của hai cầu thủ Việt kiều là Mạc Hồng Quân và Nguyễn Michal, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở đối với các tài năng đang sinh sống tại nước ngoài muốn trở về đóng góp cho quê hương. Mạc Hồng Quân đã thể hiện được khả năng và chính thức có tên trong danh sách triệu tập. Còn Nguyễn Michal sẽ phải trải qua quá trình đánh giá sắp tới. Nếu đạt các yêu cầu về chuyên môn của BHL, Nguyễn Michal sẽ được bổ sung vào danh sách dự vòng loại Asian Cup 2015. Tôi hy vọng Nguyễn Michal sẽ thể hiện được khả năng của mình bởi hiện tại đội tuyển đang rất cần những nhân tố có thể hình tốt ở vị trí trung phong và trung vệ”.
Liên quan đến sự góp mặt của hai cầu thủ Việt kiều là Mạc Hồng Quân và Nguyễn Michal, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở đối với các tài năng đang sinh sống tại nước ngoài muốn trở về đóng góp cho quê hương. Mạc Hồng Quân đã thể hiện được khả năng và chính thức có tên trong danh sách triệu tập. Còn Nguyễn Michal sẽ phải trải qua quá trình đánh giá sắp tới. Nếu đạt các yêu cầu về chuyên môn của BHL, Nguyễn Michal sẽ được bổ sung vào danh sách dự vòng loại Asian Cup 2015. Tôi hy vọng Nguyễn Michal sẽ thể hiện được khả năng của mình bởi hiện tại đội tuyển đang rất cần những nhân tố có thể hình tốt ở vị trí trung phong và trung vệ”.
Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung khẳng định lãnh đạo VFF sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo sát sao nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển. Bên cạnh đó, VFF cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông báo chí, của người hâm mộ để HLV Hoàng Văn Phúc cùng các tuyển thủ tự tin hoàn thành nhiệm vụ.
Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung khẳng định lãnh đạo VFF sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo sát sao nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển. Bên cạnh đó, VFF cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông báo chí, của người hâm mộ để HLV Hoàng Văn Phúc cùng các tuyển thủ tự tin hoàn thành nhiệm vụ.
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ và tên: Hoàng Văn Phúc Năm sinh: 1964 Chức vụ: Quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam Bằng cấp: Bằng A- AFC Thành tích huấn luyện: 1. Cấp Câu lạc bộ: - 2012: Dẫn dắt CLB Hà Nội xếp thứ Nhì tại giải HNQG 2. Cấp đội tuyển: - 2009: Dẫn dắt ĐT U16 QG lọt vào VCK giải bóng đá U16 châu Á - 2010: Dẫn dắt ĐT U16 QG vô địch Đông Nam Á - 2011: Dẫn dắt ĐT U19 QG lọt vào VCK giải bóng đá U19 châu Á - 2012: Dẫn dắt ĐT U22 QG giành hạng Nhì tại giải quốc tế BTV Cup

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 

Họ và tên: Hoàng Văn Phúc

Năm sinh: 1964

Chức vụ: Quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam

Bằng cấp: Bằng A- AFC

Thành tích huấn luyện:

1. Cấp Câu lạc bộ:

- 2012: Dẫn dắt CLB Hà Nội xếp thứ Nhì tại giải HNQG

2. Cấp đội tuyển:

- 2009: Dẫn dắt ĐT U16 QG lọt vào VCK giải bóng đá U16 châu Á

- 2010: Dẫn dắt ĐT U16 QG vô địch Đông Nam Á

- 2011: Dẫn dắt ĐT U19 QG lọt vào VCK giải bóng đá U19 châu Á

- 2012: Dẫn dắt ĐT U22 QG giành hạng Nhì tại giải quốc tế BTV Cup

Ngày 6/2, ĐTQG sẽ tiếp ĐT UAE trên SVĐQG Mỹ Đình trong trận ra quân tại vòng loại Asian Cup 2015. Trước đó, ĐTVN sẽ khởi động bằng trận đá tập với CLB XM Vicem Hải Phòng tại sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào ngày 26/1 và với CLB Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy vào ngày 28/1. Tiếp đó, ngày 31/1, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục “làm nóng” bằng trận giao hữu gặp CLB Hyundai Mipo Dolphin (Hàn Quốc) trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).
Ngày 6/2, ĐTQG sẽ tiếp ĐT UAE trên SVĐQG Mỹ Đình trong trận ra quân tại vòng loại Asian Cup 2015. Trước đó, ĐTVN sẽ khởi động bằng trận đá tập với CLB XM Vicem Hải Phòng tại sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào ngày 26/1 và với CLB Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy vào ngày 28/1. Tiếp đó, ngày 31/1, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục “làm nóng” bằng trận giao hữu gặp CLB Hyundai Mipo Dolphin (Hàn Quốc) trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).
Tân HLV trưởng tuyển VN nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo giới.
Tân HLV trưởng tuyển VN nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo giới.
Cũng trong chiều nay, các tuyển thủ Việt Nam đã hội quân tại khách sạn La Thành (Hà Nội). Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân là người có mặt sớm nhất.
Cũng trong chiều nay, các tuyển thủ Việt Nam đã hội quân tại khách sạn La Thành (Hà Nội). Cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân là người có mặt sớm nhất.
Mạc Hồng Quân đã bỏ dở chuyến thử việc ở CLB Hertha Berlin để về khoác áo tuyển Việt Nam.
Mạc Hồng Quân đã bỏ dở chuyến thử việc ở CLB Hertha Berlin để về khoác áo tuyển Việt Nam.
Tân binh của tuyển VN Quang Hùng (V.Ninh Bình).
Tân binh của tuyển VN Quang Hùng (V.Ninh Bình).
Tiền vệ Hoàng Danh Ngọc.
Tiền vệ Hoàng Danh Ngọc.
Thành Lương
Thành Lương
Thủ thành Bửu Ngọc.
Thủ thành Bửu Ngọc.
HLV Hoàng Văn Phúc làm thủ tục nhận phòng.
HLV Hoàng Văn Phúc làm thủ tục nhận phòng.
Ban huấn luyện tuyển Việt Nam.
Ban huấn luyện tuyển Việt Nam.
Tấn Tài nhiều khả năng sẽ được HLV Hoàng Văn Phúc trao cho chiếc băng thủ quân.
Tấn Tài nhiều khả năng sẽ được HLV Hoàng Văn Phúc trao cho chiếc băng thủ quân.
Tiền vệ Danh Ngọc háo hức khi được khoác áo tuyển Việt Nam.
Tiền vệ Danh Ngọc háo hức khi được khoác áo tuyển Việt Nam.
Lan Chi (ảnh tổng hợp)