Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

15/06/2023 14:15
Theo Báo Công an Nhân dân
GDVN- Sáng 15/6, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 đã diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Hội nghị.

Cùng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị còn có các đồng chí: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng Công an một số đơn vị thuộc bộ, Giám đốc các Học viện trong Công an nhân dân…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trước khi diễn ra hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, ngày 23/3/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký Quyết định số 84 về việc chỉ định đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tham gia Đảng uỷ Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 và cho ý kiến về một số nội dung theo chương trình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Tô Lâm tại hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Tô Lâm tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với: Dự thảo Báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ;

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giữa nhiệm kỳ 2020-2025;

Đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ, định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Công an;

Kiến nghị những nội dung mới, chủ trương mới trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương là Thứ trưởng Bộ Công an…

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến góp ý vào nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện để thống nhất thực hiện, đặc biệt là những nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2023.

Theo Báo Công an Nhân dân