Năm 2005, Điểu Ơi là đối tượng cầm đầu đào hầm cắm chông, ném đá… cản trở đoàn cưỡng chế thu hồi đất rừng tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập, H.Bù Gia Mập, Bình Phước). Sau đó, Điểu Ơi bị công an huyện bắt giữ, khởi tố vụ án hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ nhưng cho tại ngoại.
Năm 2006, TAND huyện Bù Gia Mập đã mở phiên tòa xét xử vụ án trên, đồng bọn của Ơi đã ra trình diện đầy đủ và đã chịu sự phán xét của pháp luật nhưng Ơi đã bỏ trốn, không ra trình diện để tòa xử án.
Từ đó đến nay, Ơi đã sống chui sống nhủi một mình trong rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập, nơi tiếp giáp với tỉnh Đắc Nông và biên giới Campuchia. Khi y về thăm nhà thi bị lực lượng chức năng phát hiện và tổ chức bắt giữ.
Năm 2006, TAND huyện Bù Gia Mập đã mở phiên tòa xét xử vụ án trên, đồng bọn của Ơi đã ra trình diện đầy đủ và đã chịu sự phán xét của pháp luật nhưng Ơi đã bỏ trốn, không ra trình diện để tòa xử án.
Từ đó đến nay, Ơi đã sống chui sống nhủi một mình trong rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập, nơi tiếp giáp với tỉnh Đắc Nông và biên giới Campuchia. Khi y về thăm nhà thi bị lực lượng chức năng phát hiện và tổ chức bắt giữ.
Điểm nóng |
|
Giải cứu cô gái bị cha cưỡng hiếp, bắt làm “người rừng” |
|
Bè cá có người Trung Quốc ở Cam Ranh sẽ bị phạt 4 triệu đồng |
Lời kể của chiến sỹ trẻ thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng |
Hoàng Minh