4 trường đại học tranh tài game show "Bản quyền và sáng tạo"

19/04/2023 10:15
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trải qua 4 vòng thi với 4 đội thi, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giành giải Nhất trong game show Bản quyền và sáng tạo năm 2023.

Hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), chiều 18/4 tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện hưởng ứng và gameshow Bản quyền và sáng tạo năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho hay, chuỗi sự kiện hưởng ứng năm nay lấy chủ đề Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - thúc đẩy đổi mới và sáng tạo. Ông đánh giá sự quan trọng của phụ nữ trong các lĩnh vực nhưng chưa thu hút được phụ nữ tham gia vào lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và bản quyền tác giả.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện.
Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại sự kiện.

"Chúng ta cần có những chính sách đảm bảo ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào đổi mới sáng tạo, đề cao tầm quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội”, Thứ trưởng nêu rõ.

Liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định Việt Nam đã và đang chủ động hội nhập trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Đến nay, Việt Nam đã tham gia 8 Điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả, quyền liên quan.

Bộ Văn hoá cũng chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Thứ trưởng cho rằng, chuỗi sự kiện nhân Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm nay được tổ chức ở nhiều nơi với nhiều hình thức khác nhau như gameshow Bản quyền và sáng tạo, (Hà Nội); toạ đàm Bảo vệ bản quyền trên môi trường số (Đà Nẵng); triển lãm Khi phụ nữ đổi mới, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và hội thảo Vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tao ra tài sản trí tuệ (Thành phố Hồ Chí Minh)…

Tiếp sau chương trình khai mạc, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả sáng tạo cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, gameshow Bản quyền và sáng tạo đã bước vào phần tranh tài với 4 đội chơi là sinh viên đến từ các trường: Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện phụ nữ; Trường Đại học Văn hoá.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giành giải Nhất.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giành giải Nhất.

Các đội chơi trải qua 4 phần thi Chúng tôi là ai; Chúng tôi hiểu biết (với hai nội dung thi Tôi yêu bản quyền, Nhanh tay nhanh trí); Chúng tôi sáng tạoTài năng hùng biện. Các câu hỏi đặt ra xoay quanh kiến thức pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thông qua nhiều hình thức thi như trắc nghiệm, trả lời và giải thích các điều luật, xây dựng tiết mục sáng tạo trên sân khấu và thi về khả năng hùng biện theo nội dung Ban giám khảo đưa ra. Qua mỗi phần thi, sinh viên thể hiện sự hiểu biết, tài năng và bản sắc của mỗi trường.

Kết thúc cuộc thi, Trường Đại học Kinh tế quốc dân xuất sắc giành giải Nhất với số điểm 393. Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia về Nhì với 383,5 điểm. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Phụ nữ Việt Nam đồng giải Ba lần lượt với 295 và 328 điểm. Ngoài ra, Trường Đại học Kinh tế quốc dân còn giành thêm Giải Sáng tạo và Giải Hùng biện.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Mở đầu sự kiện là tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên.

Mở đầu sự kiện là tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện.

Tại phần thi Chúng tôi là ai, các bạn sinh viên của Trường Đại học Luật giành số điểm cao nhất với 46,5.

Tại phần thi Chúng tôi là ai, các bạn sinh viên của Trường Đại học Luật giành số điểm cao nhất với 46,5.

Các thí sinh tham gia phần thi Chúng tôi hiểu biết đòi hỏi sự nhanh nhẹn, hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến đối tượng là tác giả, doanh nghiệp....

Các thí sinh tham gia phần thi Chúng tôi hiểu biết đòi hỏi sự nhanh nhẹn, hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến đối tượng là tác giả, doanh nghiệp....

Đến phần thi Chúng tôi sáng tạo, tiết mục của Trường Đại học Văn hoá tái dựng hình ảnh người phụ nữ có tầm quan trọng qua các thời kì.

Đến phần thi Chúng tôi sáng tạo, tiết mục của Trường Đại học Văn hoá tái dựng hình ảnh người phụ nữ có tầm quan trọng qua các thời kì.

Nhiều bạn sinh viên hoà mình theo các sự trình diễn của thí sinh.

Nhiều bạn sinh viên hoà mình theo các sự trình diễn của thí sinh.

Thí sinh tham gia phần thi hùng biện.

Thí sinh tham gia phần thi hùng biện.

Kết thúc cuộc thi đầy kịch tính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giành giải Nhất, ngoài ra còn giành thêm Giải Sáng tạo và Giải Hùng biện.

Kết thúc cuộc thi đầy kịch tính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giành giải Nhất, ngoài ra còn giành thêm Giải Sáng tạo và Giải Hùng biện.

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội giành giải Nhì.

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội giành giải Nhì.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Phụ nữ Việt Nam đồng giải Ba lần lượt với 295 và 328 điểm.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Học viện Phụ nữ Việt Nam đồng giải Ba lần lượt với 295 và 328 điểm.

Mạnh Đoàn