1 lớp vận động 700.000 đồng/HS tổ chức 20/11, Hiệu trưởng THCS Hà Huy Tập nói gì

25/10/2023 14:12
Tuệ Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội phụ huynh 1 lớp thuộc khối 8 THCS Hà Huy Tập, Nghệ An vận động thu 700.000 đồng/HS để mua áo đồng phục và chuẩn bị tiết mục văn nghệ ngày 20/11

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin hội phụ huynh của một lớp thuộc khối 8 Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập (Thành phố Vinh, Nghệ An) huy động các phụ huynh trong lớp nộp 700.000 đồng/học sinh để phục vụ các hoạt động chào mừng ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tin nhắn vận động thu 700.000 đồng/ học sinh để phục vụ công tác chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh chụp màn hình.

Tin nhắn vận động thu 700.000 đồng/ học sinh để phục vụ công tác chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh chụp màn hình.

Theo nội dung phụ huynh phản ánh, chi phí 700.000 đồng/ học sinh bao gồm: 500.000 đồng phục vụ hoạt động văn nghệ và 200.000 đồng mua áo đồng phục. Phụ huynh thông tin, lớp học này có sĩ số hơn 40 học sinh, nếu đóng góp 700.000/ học sinh thì số tiền thu được sẽ là hơn 30 triệu đồng.

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người bình luận nêu ý kiến bức xúc vì mức thu quá cao và cách triển khai mang tính áp đặt.

Chiều 25/10, bà Hà Lê Hòa Bình – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có sự việc trên xảy ra tại lớp 8H của trường.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, Nhà trường đã có 2 cuộc làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm và họp toàn thể phụ huynh lớp 8H để làm rõ. Theo đó, sau khi nhận được kế hoạch của liên đội, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo với học sinh. Học sinh lựa chọn nội dung bài nhảy dân vũ và muốn tất cả các bạn cùng tham gia để tạo ra không khí vui vẻ, đoàn kết cho cả lớp.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm có trao đổi kế hoạch với Ban đại diện cha mẹ học sinh, đề nghị phối hợp hỗ trợ các cháu. Ban đại diện cha mẹ học sinh mong muốn tất cả các con đều được tham gia biểu diễn nên đã lo lắng vạch ra kế hoạch luyện tập và gửi thông báo huy động các phụ huynh đóng góp 700.000 đồng (500.000 đồng cho tiết mục văn nghệ và 200.000 đồng cho áo đồng phục của lớp). Tuy nhiên, Ban đại diện chỉ mới thông báo chứ chưa tổ chức thu tiền”, bà Bình thông tin.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập cũng khẳng định thêm, việc Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 8H đăng tải thông báo thu tiền khi chưa có ý kiến chính thức của giáo viên chủ nhiệm, chưa được sự phê duyệt của nhà trường là sai quy định và sai với tinh thần chỉ đạo của nhà trường. Bà Bình cũng đã yêu cầu Ban đại diện thu hồi thông báo và không được triển khai thu tiền phụ huynh của lớp.

Theo kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, có nhiều cuộc thi ý nghĩa gồm: thi đua Tuần học tốt - Giờ học tốt; thi Lớp sạch, lớp đẹp; thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” đối với học sinh khối 9; thi clip “Tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến tỉnh năm 2023” đối với học sinh khối 7; thi văn nghệ đối với học sinh khối 6; thi dân vũ đối với học sinh khối 8 (trang phục thi dân vũ ghi rõ là đồng phục thể thao của trường hoặc lớp nếu có).

Sau sự việc này, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp nghiêm túc thực hiện đúng các chỉ đạo.

Tuệ Nhi