UTT hợp tác KORAIL để đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao công nghệ đường sắt hiện đại

01/04/2025 13:20
Linh An
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Ngày 01/4, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) và Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai đơn vị đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thiết lập quan hệ hợp tác song phương, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ ngành đường sắt Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi ký kết, về phía Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc có ông HAN, Moon-Hee, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc; ông Kim, Won-Eung, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh quốc tế; Kim goon soo, Phó Chủ tịch Trụ sở Hạ tầng; Hwang Jaisick, Giám đốc Hợp tác quốc tế cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, ban chức năng.

Về phía Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Việt Nam (TRV) có bà Trần Thị Huệ Chi - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Về phía Nhà trường có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Ngô Thị Thanh Hương - Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng các giảng viên quan tâm đến dự.

0.jpg
Toàn cảnh Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, trực thuộc Bộ Xây dựng, với hơn 80 năm xây dựng và phát triển, đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực đường sắt truyền thống, bao gồm xây dựng, quản lý và khai thác. Tuy nhiên, với đường sắt điện khí hóa và tốc độ cao là lĩnh vực mới với công nghệ hiện đại, việc học hỏi kinh nghiệm đối với các quốc gia lớn, trong đó có Hàn Quốc là điều cần thiết.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về đẩy mạnh phát triển hạ tầng và điện khí hóa đường sắt, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đóng vai trò là cơ sở giáo dục có nhiệm vụ trong việc tham mưu, tổ chức đào tạo và nghiên cứu phục vụ ngành đường sắt tốc độ cao. Hàn Quốc, với hơn 20 năm phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này, là đối tác lý tưởng để Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải học hỏi và hợp tác.

Trước đó, Nhà trường đã ký kết hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Việt Nam - các đơn vị chủ lực được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Ngày 31/3/2025, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cùng đoàn công tác Tổng công ty Đường sắt đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Đường sắt Việt Nam - Hàn Quốc do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức. Diễn đàn là dịp để chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quý báu từ phía Hàn Quốc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ kỳ vọng rằng, trong thời gian tới, công nghệ đường sắt tốc độ cao Hàn Quốc sẽ được ứng dụng tại Việt Nam, và Nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ KORAIL trong công tác đào tạo cán bộ chủ chốt và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

1.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải phát biểu tại buổi lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông HAN, Moon-Hee, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KORAIL cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc vào năm 1992, quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ. Trong lĩnh vực đường sắt, hai bên đã có nhiều chương trình hợp tác thiết thực.

2.jpg
Ông HAN, Moon-Hee, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KORAIL phát biểu tại buổi lễ ký kết

Phía KORAIL đánh giá cao vai trò và tiềm năng của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trong đào tạo và nghiên cứu. Việc ký kết hợp tác hôm nay là bước khởi đầu cho quá trình đồng hành lâu dài trong việc xây dựng chương trình đào tạo, chia sẻ chuyên gia, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật. Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ cùng xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

3.jpg
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên mong muốn triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Cụ thể, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và KORAIL sẽ phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ đường sắt tiên tiến, phù hợp với xu hướng phát triển hạ tầng giao thông thông minh. Hai bên cũng cam kết tổ chức các hội thảo chuyên môn, chương trình trao đổi học thuật, chia sẻ chuyên gia và kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên.

Đặc biệt, một Ban Hợp tác chung sẽ được thành lập, có nhiệm vụ điều phối, giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung hợp tác theo Biên bản ghi nhớ. Trong đó, KORAIL sẽ đóng vai trò đề xuất và tối ưu các giải pháp tài chính phù hợp để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đảm nhận vai trò kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nhân lực và pháp lý.

Lãnh đạo hai đơn vị đều bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng vào một mối quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất và hiệu quả. Sự kiện ký kết lần này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, mà còn mở ra những cơ hội mới cho sinh viên, giảng viên trong việc tiếp cận các công nghệ hiện đại và môi trường quốc tế hóa.

Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải dự kiến tuyển sinh 6000 chỉ tiêu, trong đó có ngành Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc; Công nghệ kỹ thuật đường sắt tốc độ cao… Đây là cơ hội lớn cho các thí sinh yêu thích lĩnh vực giao thông thông minh, công nghệ tiên tiến và mong muốn trở thành nguồn nhân lực chủ lực cho các dự án hạ tầng quy mô quốc gia.

Linh An