Tư vấn ôn thi tốt nghiệp THPT2012: Để ôn tốt môn văn

03/04/2012 05:55
Huỳnh Ngọc Toàn (Trường THPT Lê Thành Phương- Tuy
(GDVN) - Kỳ thi tốt nghiệp năm 2012 chỉ còn 2 tháng nữa, Vậy để ôn tốt môn Ngữ văn cần phải chú ý đến vấn đề gì ? Xin mách nhỏ các cách sau.
Môn thi Văn luôn hứa hẹn sẽ phát hiện ra nhiều tài năng mới (Ảnh minh họa)
Môn thi Văn luôn hứa hẹn sẽ phát hiện ra nhiều tài năng mới (Ảnh minh họa)
Đề thi tốt nghiệp bao giờ cũng 2 phần , phần chung và riêng. Phần chung là phần giao thoa giữa kiến thức cơ bản và nâng cao, phần này có hai câu hỏi. 

Câu 1 (2 điểm): Đây là câu tái hiện lại kiến thức với câu này đòi hỏi các em phải nắm cụ thể về tác giả như: Tên tuổi, bút danh, năm sinh, năm mất; quê quán, thành phần gia đình, quá trình trưởng thành hoặc quá trình hoạt động, có thể nêu 3 tác phẩm chính chọn những tác phẩm dễ nhớ. Về tác phẩm các em cần nắm: Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, cốt truyện, tình huống truyện, những chi tiết nghệ thuật trong truyện.

Vd: Tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu các em cần chú ý chi tiết “ hình ảnh biểu tượng của chiếc thuyền” hoặc chi tiết kết truyện.
Tác phẩm thuốc của Lỗ Tấn cần chú ý chi tiết “ vòng hoa trên nắm mộ Hạ Du”…

Câu 2 (3 điểm): Đây là câu hỏi vận dụng kiến thức xã hội, đòi hỏi người viết phải có vốn sống phong phú về xã hội, nắm được các dạng đề đạo lí, tư tưởng; hiện tượng xã hội để viết ngắn, cô đọng, không lan man, bố cục rõ ràng. Cần làm theo các bước sau:

- Bước 1: Nêu khái niệm và bản chất của hiện tượng. ( Giải thích )
- Bước 2: Nêu thực trạng và nguyên nhân ( khách quan- chủ quan) của hiện tượng. (phân tích,chứng minh)
- Bước 3: Nêu tác dụng - ý nghĩa (nếu là hiện tượng tốt); tác hại- hậu quả (nếu là hiện tượng xấu)
- Bước 4: Giải pháp phát huy (nếu là hiện tượng tốt); biện pháp khắc phục (nếu là hiện tượng xấu)
Vd: Đề tài: Những hiện tượng tốt hoặc chưa tốt đang diễn ra trong mỗi con người và đời sống xã hội cần được nh ìn nhận.
Các em cần làm được:
+ Hiện tượng tốt:
- Hiến máu nhân đạo, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ đồng bào lũ lụt…
- Phong trào mùa hè xanh, Quỹ thắp sáng ước mơ…
- Mái ấm tình thưong , ngôi nhà tình nghĩa, ngôi nhà ước mơ…
+ Hiện tượng xấu:
- Ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông…

- Bệnh thành tích; sự vô cảm…

- Bệnh quay cóp trong thi cử

- tình trạng bạo lực học đường, nghiện game…

Câu 5 điểm: Đây là phần riêng có hai câu hỏi nghị luận văn học có thể là thơ hoặc văn xuôi, thí sinh chỉ chọn một trong hai câu để làm bài, làm cả hai câu sẽ không có điểm. Trước khi làm các em phải đọc kĩ đề để rút ra những yêu cầu đề đặt ra, lập thành dàn ý, dựa vào dàn ý để triển khai bài làm có như thế mới tránh xa đề, lạc đề, thiếu ý, viết lan man…

Thời gian làm bài 150 phút các em phải biết phân bố cho hợp lí , câu 1 có thể làm khoảng 15 phút, câu 2 khoảng 45 phút, phần còn lại dành cho phần nghị luận văn học. Không nên dừng lại quá lâu ở một câu, câu nào dễ hoặc điểm cao làm trước không nhất thiết phải làm theo cấu trúc của đề thi. Sau khi làm bài xong các em phải dành thời gian đọc lại, sửa những từ ngữ thiếu chính xác. Chúc các em ôn tốt có hiệu quả để đạt thành tích cao trong kỳ thi tới.

Điểm nóng

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Ôn thi Đại học

Tư vấn tuyển sinh

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Huỳnh Ngọc Toàn (Trường THPT Lê Thành Phương- Tuy