Trường THCS-THPT Phan Bội Châu tuyển sinh tại cơ sở chưa được phép hoạt động

06/08/2023 06:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo phản ánh của bạn đọc, Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Phan Bội Châu thực hiện tuyển sinh tại cơ sở đường Thích Quảng Đức chưa được cấp phép.

Cơ sở không phép, vẫn vô tư tuyển sinh

Vừa qua, có độc giả phản ánh đến cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin băn khoăn tại địa chỉ 172 đường Thích Quảng Đức, phường 4 – Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở của Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Phan Bội Châu. Theo thông tin độc giả này theo dõi, thì cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, tại cơ sở này đã thực hiện việc treo các băng rôn quảng cáo cho việc tuyển sinh.

Chiều cùng ngày, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có mặt tại cơ sở 172 đường Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận.

Bên trong cơ sở này vẫn còn đang ngổn ngang xây dựng, có chia ra một vài phòng học nhỏ trông rất tạm bợ.

Băng rôn tuyển sinh trước địa chỉ 172 Thích Quảng Đức của Trường Phan Bội Châu (ảnh: V.D)Băng rôn tuyển sinh trước địa chỉ 172 Thích Quảng Đức của Trường Phan Bội Châu (ảnh: V.D)

Trên tường là bảng quảng cáo, băng rôn quảng cáo tuyển sinh của Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Phan Bội Châu (trong đó có ghi rõ cơ sở 2 đặt tại địa chỉ 172 Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận).

Trong các bìa, giấy tờ liên quan đến tuyển sinh, website trường, nhà trường cũng quảng cáo rất rõ có 2 cơ sở, 1 đặt tại đường Nguyễn Đình Chi (phường 9 – Quận 6) và 1 đặt tại 172 Thích Quảng Đức, phường 4 – Quận Phú Nhuận.

Trong thông tin tuyển sinh năm học 2023 – 2024 của Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Phan Bội Châu nêu ra các khoản thu mà học sinh cần đóng đầu năm, chi phí đồng phục, học phí hàng tháng (2 buổi, bán trú, nội trú), các chương trình khuyến học, đối tượng tuyển sinh và thời gian nộp hồ sơ,

Phụ huynh có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại 2 cơ sở của trường ở Quận 6, Quận Phú Nhuận.

Bên trong mặt bằng này vẫn đang tiến hành xây dựng, ngổn ngang gạch đá sắt thép (ảnh: V.D)

Bên trong mặt bằng này vẫn đang tiến hành xây dựng, ngổn ngang gạch đá sắt thép (ảnh: V.D)

Theo danh sách hệ thống trường tuyển sinh trung học năm học 2023 – 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Phan Bội Châu chỉ ghi có một cơ sở duy nhất là tại đường Nguyễn Đình Chi, Quận 6, với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 105 em.

Trong bảng này hoàn toàn không có địa chỉ của cơ sở 172 Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận.

Nhà trường nói gì về việc này?

Ngày 4/8, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với Tiến sĩ Lê Lâm – Chủ tịch Hội đồng trường Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Bội Châu.

Tiến sĩ Lê Lâm xác nhận, đúng là cơ sở 172 Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận của Trường Phan Bội Châu vẫn chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động tại đây.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận, Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Phan Bội Châu chỉ được cấp giấy phép hoạt động giáo dục tại địa chỉ duy nhất, ở số từ 293 đến 299 đường Nguyễn Đình Chi, phường 9, Quận 6 theo Quyết định số 1587/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2022 của Sở.

Ngoài ra, Sở chưa ghi nhận hồ sơ đề nghị thành lập điểm trường ở địa chỉ khác.

Theo thông tin mà phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có được, trường đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã liên hệ qua điện thoại với ông Võ Cao Long – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận, ông Long trả lời là “tên trường nghe rất lạ”, rồi cáo bận vì đang họp.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã phản ánh việc Trường trung học phổ thông Đông Á thực hiện việc treo bảng, tuyển sinh học sinh tại cơ sở chưa có giấy phép hoạt động (đường Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh),

Ngay sau đó, ngày 26/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhà trường phải tháo hết tất cả các băng rôn có liên quan đến tuyển sinh phía trước cơ sở nói trên. Đồng thời nhà trường phải có báo cáo giải trình về vụ việc gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng