Trường ĐH KHXHNV TPHCM bác thông tin ép SV đi xem phim “Đất rừng phương Nam”

17/10/2023 13:42
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng trước thông tin cho rằng trường ép học sinh đi xem phim.

Nhiều ngày vừa qua, cộng đồng mạng xã hội có lan truyền đi thông tin nói rằng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mua vé bộ phim “Đất rừng phương Nam”, rồi ép sinh viên đi coi phim này.

Ngày 17/10/2023, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thảo Chi – Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Bà Nguyễn Thảo Chi cho hay, nhà trường hoàn toàn không có kế hoạch, không tổ chức mua vé cho các sinh viên đi xem bộ phim “Đất rừng phương Nam” như mạng xã hội lan truyền.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: V.D)

Theo bà Nguyễn Thảo Chi, các hoạt động có liên quan đến việc trải nghiệm văn hóa các tác phẩm mới, bộ phim mới phải thật sự xuất phát từ nhu cầu của sinh viên, không có chuyện ép buộc nào đến từ phía nhà trường.

Cũng theo bà Nguyễn Thảo Chi, thông tin này rất có thể xuất phát từ việc nhà trường có một câu lạc bộ về sân khấu điện ảnh thuộc khoa Văn học, do các em sinh viên phụ trách.

Theo thông lệ và cũng là một hoạt động định kỳ của câu lạc bộ, thì khi có một bộ phim mới được chiếu ở rạp, hay phát hành trên mạng, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ kết nối với nhau, mời các thành viên cùng tham gia và trải nghiệm, để nhằm phục vụ cho bộ môn Phê bình điện ảnh.

Việc này không chỉ làm đối với bộ phim “Đất rừng phương Nam”, mà bất cứ một tác phẩm nào cũng đều như vậy. Tuy nhiên, muốn thực hiện thì câu lạc bộ cần lên kế hoạch từ trước, và phải có sự đồng ý của lãnh đạo khoa.

Đại diện cho nhà trường cũng chia sẻ, việc cảm thụ văn học hay thẩm mỹ của mỗi người có một quan điểm khác nhau, nên thông tin cho rằng nhà trường mua vé rồi ép học sinh đi coi phim là không đúng.

Hoạt động trải nghiệm của sinh viên không bao giờ bị nhà trường ép là bắt buộc phải thực hiện.

Ngược lại với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) đã mua 1.000 vé xem phim “Đất rừng phương Nam” cho sinh viên khoa Truyền thông và Thiết kế của trường đi xem.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng của HUTECH cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, đây là một hoạt động học tập, nằm trong học phần Cảm thụ điện ảnh, giúp sinh viên có một trải nghiệm thực tế thông qua một bộ phim mới trình chiếu tại rạp.

Là một trường đào tạo mang tính ứng dụng, nên trường cũng thường xuyên tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế trong chương trình học.

Việc đi xem phim, trải nghiệm qua không gian rạp là quyền lợi của sinh viên trong chương trình học, các em không phải trả tiền vé, trường không bắt buộc tất cả các em phải tham gia, nên không có chuyện các em bị trừ điểm rèn luyện nếu không tham gia xem phim như mạng xã hội lan truyền.

Việt Dũng