Trường Đại học Hàng hải VN lần thứ 2 được chứng nhận kiểm định chất lượng GD

19/09/2023 20:36
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Sáng 19/9, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực huộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho nhà trường.

Cấp chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Ảnh: TK)

Cấp chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Ảnh: TK)

Đây là lần thứ 2 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga trao Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Ảnh: TK)

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga trao Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Ảnh: TK)

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Minh Đức – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông tin về định hướng và quan điểm quản lý chất lượng; Công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; Kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục và kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo.

Các chương trình đào tạo của nhà trường được các chuyên gia Đoàn đánh giá ngoài đánh giá cao.

Đặc biệt ở các tiêu chí như đội ngũ giảng viên, hệ thống cơ sở vật chất và chất lượng đầu ra của sinh viên - 3 tiêu chí này được các chuyên gia trong Đoàn đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đánh giá là điểm sáng, hình mẫu quốc gia.

Nhà trường cũng được đánh giá cao ở các tiêu chí đội ngũ cũng như cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ cộng đồng và Hệ thống Đảm bảo chất lượng khi Kiểm định chất lượng trường.

PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc và tóm tắt quá trình phát triển để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đạt được tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục (Ảnh: TK)

PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc và tóm tắt quá trình phát triển để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đạt được tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục (Ảnh: TK)

Sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục vào tháng 9/2023, nhà trường đưa ra các lĩnh vực cần cải tiến chất lượng theo khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài và của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đối với từng tiêu chuẩn, tiêu chí;

Các hoạt động cải tiến chất lượng đã thực hiện và kết quả; các lĩnh vực cần cải tiến chất lượng trong chu kỳ đánh giá tiếp theo.

Trước đó, vào năm 2021, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục với 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA và 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ sự kiện này, nhà trường đã xây dựng “Chương trình hành động về việc triển khai công tác hậu kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo năm học 2021-2022”.

Nội dung “Chương trình hành động” nêu các khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài đối với từng chương trình đào tạo được kiểm định trong khi Chương trình hành động hậu kiểm định khắc phục các điểm tồn tại theo khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài.

Tùy theo từng mốc chuẩn của tiêu chí, nhà trường đề xuất các nội dung triển khai; phân công đơn vị thực hiện và đơn vị phối hợp.

Trường cũng tiến hành các kế hoạch đảm bảo chất lượng theo năm học, trong đó chỉ rõ các chỉ tiêu kiểm định chất lượng đối với các chương trình đào tạo đảm bảo thực hiện mục tiêu trong Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt của trường.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TK)

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TK)

Tại buổi Lễ, PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng đánh giá cao những điểm mạnh của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và đặc biệt là kế hoạch nhà trường triển khai để thực hiện các khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.

Đồng thời cảm ơn nhà trường, các Khoa, Viện, Phòng, Ban, Trung tâm các đơn vị, cá nhân và các bên liên quan đã có sự phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng góp phần quan trọng cho thành công của đợt khảo sát.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Trung tâm và nhà trường trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, góp phần đưa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực hiện tốt chiến lược và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong giai đoạn mới.

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TK)

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TK)

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và trách nhiệm giúp nhà trường hoàn thành đánh giá cơ sở giáo dục với bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí.

Hiệu trưởng nhà trường cũng gửi lời cảm ơn, sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và cựu sinh viên đã “chung lưng đấu cật” đồng hành cùng nhà trường.

Qua đây khẳng định nhà trường đã xây dựng các kế hoạch với những giải pháp khả thi để thực hiện những khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: TK)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: TK)

Sự kiện đón nhận Quyết định và Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam một lần nữa khẳng định những bước đi đúng đắn về định hướng giáo dục trong tương lai: tầm nhìn năm 2030, đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học hàng hải của các nước phát triển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; đến năm 2045 trở thành trường đại học thông minh, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ quốc gia trong lĩnh vực kinh tế biển.

LÃ TIẾN