Học sinh Trung Quốc tham gia huấn luyện quân sự. |
Tờ Quân giải phóng ngày 22/10 đưa tin, Bộ Giáo dục Trung Quốc liên kết với Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị quân đội nước này ban hành Thông tư về việc nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục quân sự cho học sinh, sinh viên.
Thông tư này yêu cầu các đơn vị quân sự địa phương phối hợp với các trường đẩy mạnh công tác huấn luyện quân sự cho các đối tượng thanh niên là học sinh, sinh viên trên địa bàn đóng quân.
Huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên được giới chức quân sự Trung Quốc xem như công tác có vai trò nền tảng đối với việc tuyển quân sau này và bắt đầu triển khai từ năm 1985 đế nay với 2000 trường cao đẳng, đại học và 22000 trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp. Thông tư này nhận định chất lượng công tác huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên ở các địa phương không đồng đều và nhiều địa phương chỉ làm lấy lệ, cốt lấy thành tích báo cáo và hủy bỏ các nội dung huấn luyện bắn đạn thật cho học sinh sinh viên vì lo ngại một cách quá tiêu cực về việc đảm bảo an toàn. Quân đội Trung Quốc kết hợp với ngành giáo dục nước này yêu cầu các địa phương kết hợp với các trường đưa nội dung huấn luyện bắn đạn thật vào chương trình huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên. Ngoài bắn đạn thật, các đơn vị này còn căn cứ vào thực tế nhiệm vụ của mình tổ chức cho học sinh, sinh viên trên địa bàn học chiến thuật cá nhân, sử dụng các loại súng bộ binh, vượt chướng ngại vật, 16 động tác võ cơ bản bộ binh, học cách tồn tại trong điều kiện hoang dã, thao tác vô tuyến điện, phòng chống hỏa hoạn, ẩn nấp phòng không, tư cứu hộ và cứu hộ.
Thông tư này yêu cầu các đơn vị quân sự địa phương phối hợp với các trường đẩy mạnh công tác huấn luyện quân sự cho các đối tượng thanh niên là học sinh, sinh viên trên địa bàn đóng quân.
Huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên được giới chức quân sự Trung Quốc xem như công tác có vai trò nền tảng đối với việc tuyển quân sau này và bắt đầu triển khai từ năm 1985 đế nay với 2000 trường cao đẳng, đại học và 22000 trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp. Thông tư này nhận định chất lượng công tác huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên ở các địa phương không đồng đều và nhiều địa phương chỉ làm lấy lệ, cốt lấy thành tích báo cáo và hủy bỏ các nội dung huấn luyện bắn đạn thật cho học sinh sinh viên vì lo ngại một cách quá tiêu cực về việc đảm bảo an toàn. Quân đội Trung Quốc kết hợp với ngành giáo dục nước này yêu cầu các địa phương kết hợp với các trường đưa nội dung huấn luyện bắn đạn thật vào chương trình huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên. Ngoài bắn đạn thật, các đơn vị này còn căn cứ vào thực tế nhiệm vụ của mình tổ chức cho học sinh, sinh viên trên địa bàn học chiến thuật cá nhân, sử dụng các loại súng bộ binh, vượt chướng ngại vật, 16 động tác võ cơ bản bộ binh, học cách tồn tại trong điều kiện hoang dã, thao tác vô tuyến điện, phòng chống hỏa hoạn, ẩn nấp phòng không, tư cứu hộ và cứu hộ.
- Xạ thủ hàng đầu Thái Lan bị bắn chết tại Bangkok
- Tình báo Trung Quốc dùng mỹ nhân kế đánh cắp bí kíp công nghệ Nhật Bản
- CCTV vô tình để lộ tin Trung Quốc điều tra Chu Vĩnh Khang?
- Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không bán chiến đấu cơ cho Philippines
- Bắc Triều Tiên triệu tập 10 ngàn sĩ quan chỉ huy về Bình Nhưỡng
- Tân Hoa Xã kỷ luật BTV tung tin "quan chức cấp bộ TQ bú sữa người"
- Tổng tham mưu trưởng Myanmar từ TQ trở về, 2 bên bàn chuyện Biển Đông
- Bắc Triều Tiên triển khai 130 tàu đệm khí ven biển
- Ảnh: Số vũ khí Mỹ trị giá 7 tỷ USD thành phế liệu tại Afghanistan
- Giao tranh với phe Assad, một tướng chỉ huy quân nổi dậy Syria tử trận
Hồng Thủy