Kim Kye Gwan - Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên. |
Động thái trên của Bình Nhưỡng xuất hiện vài ngày sau khi có báo cáo cho rằng nước này đã tái khởi động lò phản ứng plutonium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon.
Thông tin trên được Thứ trưởng ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Kim Kye Gwan đưa ra tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức. Báo cáo đã làm dấy lên lo ngại của cả Nga lẫn Mỹ.
Moscow đã lên tiếng cảnh báo về một thảm họa Chernobyl, trong khi Mỹ nói rằng việc khởi động lại lò phản ứng từng được phá hủy trong năm 2007 mà có thể là "một sai lầm", "một cơn ác mộng quốc gia".
Trong khi đó, Triều Tiên cho biết nhiều năm qua nước này đã muốn phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên và việc phát triển vũ khí hạt nhân chỉ là để tự vệ trước quân đội Mỹ.
- Đại tá TQ: Nhật-Việt phân tán sức mạnh Bắc Kinh ở Biển Đông, Hoa Đông
- Strategy Page: Pháp giúp Philippines đối phó Trung Quốc ở Biển Đông
- Nhân Dân nhật báo: "Đừng mơ dùng COC trói chân Trung Quốc" ở Biển Đông
- Video: Mi-17 của Syria bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ
- 20 xe chở thiết bị sản xuất vũ khí hóa học Syria vượt biên qua Iraq
- Biểu tình hậu bầu cử Campuchia bùng phát thành bạo lực, 1 người chết
- Phi công lái Mi-17 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ bị phiến quân Syria chặt đầu
- F-16 không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một trực thăng Syria
- Liên Hợp Quốc tiết lộ hình ảnh rocket tấn công hóa học tại Damascus
- Nhật Bản, Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh hàng hải
Mỹ và Hàn Quốc từ lâu đã yêu cầu Bình Nhưỡng cho thấy cam kết chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của mình trước các cuộc đàm phán sáu bên tiếp tục.
Nguyễn Hường