Tổng thống Obama: Quan hệ với Israel không thể bị phá vỡ

06/03/2012 09:57
Ngọc Huyền (Theo AFP, PressTV)
(GDVN) - Tổng thống Barack Obama trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel đã nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Mỹ với Israel không thể bị phá vỡ.
Ngày 5/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp tại Washinton nhằm tập trung bàn bạc về chương trình hạt nhân của Iran.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo vốn có mối quan hệ đôi khi căng thẳng, hai bên đã cố gắng tỏ rõ thiện chí đoàn kết với nhau trong vấn đề Iran.
Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi ông Benjamin Netanyahu đưa ra các hình thức xử phạt để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran. 
Ông cũng khẳng định: “Chúng tôi tin rằng vẫn còn có một cánh cửa để tìm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này”.
Thế nhưng, Thủ tướng Israel không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào của việc từ bỏ hành động quân sư. Ông cho rằng Israel phải “làm chủ được vận mệnh của mình”. 
Bản thân ông trong vai trò của một nhà lãnh đạo tối cao cũng cần đảm bảo an ninh cho Israel, có khả năng luôn luôn tự bảo vệ mình để chống lại mọi mối đe dọa.
Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Mỹ với Israel không thể bị phá vỡ. Theo ông, Mỹ sẽ luôn.giữ lời hứa hỗ trợ cho các vấn đề an ninh của Israel. 
Phát biểu trước các phóng viên trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Obama cho biết, Mỹ cam kết về vấn đề an ninh của Israel. 
Thêm vào đó, quân đội  và cơ quan tình báo của hai bên có sự hội ý chặt chẽ về các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại của họ.
Nhiều nhà phân tích nhận định, Washington đang lo ngại sự phản ứng "phòng ngừa" của Israel có thể tạo ra một phản ứng quyết liệt từ phía Iran. Điều đó sẽ chỉ gia tăng thêm các bất ổn ở Trung Đông và khiến Washington lại bị kéo vào một cuộc chiến tranh Trung Đông mới.
Bên cạnh đó còn có các lo ngại về việc Israel không có đủ khả năng quân sự để buộc Iran dừng chương trình hạt nhân của mình.
Ngọc Huyền (Theo AFP, PressTV)